Bắt đối tượng trong "Hội thánh đức Chúa trời" trồng gần 1.000 cây cần sa

HH-TN |

Ngày 3.5, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết: Đơn vị vừa triệt phá chuyên án, bắt đối tượng trồng gần 1.000 cây cần sa và truyền đạo trái phép trong chính căn nhà của mình.

Thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Công an quận (CAQ) Hồng Bàng phát hiện một đối tượng có nhiều điểm nghi vấn liên quan đến việc trồng cây cần sa, tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép và hoạt động truyền đạo trái phép.

 
 

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn, cầm đầu tụ điểm trên là Đỗ Xuân Hiếu (SN 1989, ở số 17/347 Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Hiếu là người được ăn học tử tế, từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, nhưng không có công ăn việc làm ổn định, gần đây thường xuyên qua lại với một số đối tượng nghiện ngập ma túy trên địa bàn.

 
 

Lợi dụng nhà ở gần khu nghĩa trang ít người qua lại, Hiếu mua hạt giống, nguyên liệu, dụng cụ, phương tiện, rồi lén lút trồng một số lượng lớn cây cần sa xen kẽ với nhiều loại cây thuốc, cây hoa  khác trong vườn và trong ngôi nhà hắn ở. Tất cả các công đoạn từ khâu gieo hạt, ươm trồng, chăm sóc, thu hoạch, đến khâu chiết xuất tinh dầu đều được Hiếu thực hiện với quy trình khép kín, hết sức tinh vi.

Quyết tâm đưa đối tượng ra trước ánh sáng để xử lý theo quy định pháp luật, CAQ Hồng Bàng đã thành lập chuyên án để điều tra, đấu tranh. Sau nhiều ngày kiên trì mật phục, đeo bám, theo dõi mọi di biến động của đối tượng. Khoảng 10h20 ngày 2.5, Ban chuyên án bất ngờ ập vào nhà, bắt quả tang Đỗ Xuân Hiếu đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (hút nhựa cây cần sa).

 
 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu, lực lượng phá án thu giữ tại tầng hai của căn nhà và ngoài vườn 859 cây thảo mộc nghi là cần sa; 1 bình thủy tinh chứa thảo mộc khô nghi là cần sa; 2 cốc thủy tinh, 1 xilanh chứa cao nhựa màu đen nghi là nhựa cần sa; 1 túi nylon chứa hạt giống thảo mộc nghi là hạt giống cây cần sa; các đồ vật liên quan đến việc trồng cần sa, chiết xuất và sử dụng trái phép nhựa cần sa như: 1 bình thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh có gắn tẩu kim loại dùng để hút cần sa, 1 nồi cơm điện đã qua sử dụng, 2 giá sắt treo đèn, 20 hộp nhựa, 1 cân điện tử, 12 đèn sưởi, 12 đèn tuýp màu trắng, 1 máy ép nylon cùng 2.225.000 đồng.

 
 

Kiểm tra căn phòng bên cạnh nhà Hiếu ở, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 phòng “giảng đạo” và “xưng tội” với hàng chục cuốn kinh thánh và nhiều tài liệu liên quan đến “Hội thánh Đức chúa trời”...

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận mình là một trong những thành viên của “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”. Hiếu được Đỗ Thanh Tùng (SN 1990, ở 35/114 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng), trực tiếp “truyền đạo” và tổ chức truyền đạo trái phép.

Cũng theo khai nhận của Hiếu, tất cả các tài liệu về “tà đạo” mà lực lượng chức năng thu giữ được tại nhà Hiếu là của Nguyễn Phương Mai (người yêu Hiếu) gửi giữ hộ.

Hiện CAQ Hồng Bàng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

HH-TN
TIN LIÊN QUAN

Những người thoát khỏi “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” nói gì?

VƯƠNG TRẦN |

Chúng tôi đã gặp gỡ trao đổi với những người vừa thoát khỏi "Hội thánh Đức chúa trời mẹ". Họ chia sẻ những gì?

Lấy mác nhân viên thị trường, lôi kéo người dân tham gia "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

HỒNG QUÂN |

Với vỏ bọc là nhân viên thị trường giày cao cấp, Sương đã đến một xã miền núi Nghệ An để thuê trọ, truyền và lôi kéo người dân tham gia "Hội thánh Đức chúa trời mẹ".

Có thể xem xét xử lý hình sự với "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Thiên Bình |

Vừa qua, báo chí liên tục phản ánh về việc Hội thánh Đức chúa trời mẹ truyền bá những tư tưởng trái với thuần phong mỹ tục cũng như mang tính mê tín dị đoan, ngoài ra còn có dấu hiệu của việc trục lợi. Theo luật sư Lại Xuân Cường - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, tất cả những hành vi này đều vi phạm pháp luật và có thể xem xét xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Những người thoát khỏi “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” nói gì?

VƯƠNG TRẦN |

Chúng tôi đã gặp gỡ trao đổi với những người vừa thoát khỏi "Hội thánh Đức chúa trời mẹ". Họ chia sẻ những gì?

Lấy mác nhân viên thị trường, lôi kéo người dân tham gia "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

HỒNG QUÂN |

Với vỏ bọc là nhân viên thị trường giày cao cấp, Sương đã đến một xã miền núi Nghệ An để thuê trọ, truyền và lôi kéo người dân tham gia "Hội thánh Đức chúa trời mẹ".

Có thể xem xét xử lý hình sự với "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Thiên Bình |

Vừa qua, báo chí liên tục phản ánh về việc Hội thánh Đức chúa trời mẹ truyền bá những tư tưởng trái với thuần phong mỹ tục cũng như mang tính mê tín dị đoan, ngoài ra còn có dấu hiệu của việc trục lợi. Theo luật sư Lại Xuân Cường - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, tất cả những hành vi này đều vi phạm pháp luật và có thể xem xét xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự.