Bật điều hòa trong lớp học như thế nào để an toàn, phòng COVID-19?

Thùy Linh |

Có nên bật điều hòa trong lớp học để đảm bảo môi trường cho học sinh học tập tốt hay không, làm thế nào phòng tránh được dịch bệnh COVID-19 đang được nhiều phụ huynh quan tâm.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, PGS.TS Trần Đắc Phu- nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng: Phòng thoáng khí là một trong những yếu tố được khuyến cáo để hạn chế dịch bệnh COVID-19 lây lan nhưng trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay thì cũng phải cân nhắc vấn đề phòng chống nóng cho học sinh khi tới trường.

Theo ông Phu, trong các lớp học hiện nay thì cơ bản là các cháu học sinh đều được kiểm soát, giám sát sức khỏe trước khi đến trường. Phụ huynh học sinh, học sinh phải chủ động khai báo nếu có các biểu hiện ho, sốt, khó thở..., chủ động cho con nghỉ học ở nhà nếu bị ốm, đặc biệt là các biểu hiện bệnh hô hấp. Có thể nói, môi trường lớp học không giống như môi trường bệnh viện.

“Vì vậy, đối với các lớp học, nếu trong thời tiết mát mẻ thì chúng ta nên mở cửa để thông gió vào trong phòng học là rất tốt cho phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, ta phải ưu tiên việc phòng bệnh cho các cháu khỏi bị nóng, đảm bảo cho các cháu học tập tốt. Để chống nóng cho các cháu, đảm bảo cho các cháu học tập tốt thì nên bật điều hòa” - PGS.TS Phu nói.

Trước đây, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, hơn nữa trong thời tiết lạnh, mát mẻ thì việc ưu tiên mở cửa cho phòng thông thoáng để hạn chế dịch bệnh COVID-19 lây lan là hết sức cần thiết.

Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết hiện nay, chúng ta phải xem xét, cân nhắc giữa việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phòng chống bệnh do nắng nóng. Phải làm sao để hài hòa, không vì áp dụng cứng nhắc một số khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 mà khiến các cháu bị mắc phải các bệnh về nắng nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu.

Khuyến cáo về việc bật điều hòa thế nào cho hợp lý, vừa đảm bảo chống nóng cho học sinh, vừa phòng chống dịch bệnh, theo PGS.TS Trần Đắc Phu, trước khi vào giờ học, phòng học phải được mở cửa sổ, vệ sinh lớp học sạch sẽ, đảm bảo lớp học thông thoáng. Khi các cháu học sinh vào học thì bật điều hòa.

Khi kết thúc buổi học phải tắt điều hòa, mở hết các cửa để thông gió, cho lớp học thông thoáng và tiến hành vệ sinh khử khuẩn lớp học. Tuyệt đối không đóng phòng học kín mít ngày này qua ngày khác.

Vị chuyên gia này cũng khuyến cáo bật điều hòa ở mức 26- 27 độ C là hợp lý.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng 6.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: "Không bắt buộc một cách cực đoan là cấm không bật điều hòa. Gốc gác việc cấm bật điều hòa là chỉ cấm bật điều hòa nơi tập trung vì nếu có một người mang virus thì hệ thống điều hòa sẽ mang con virus đó đi sang phòng khác. Chúng ta chỉ khuyến nghị các lớp học và công sở nên định kỳ mở cửa thông thoáng cho không khí đối lưu với bên ngoài"- Phó Thủ tướng cho hay.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng: Bỏ các biện pháp giới hạn không cần thiết trong trường học

Thùy Linh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng nên bỏ các biện pháp giới hạn không cần thiết và không khoa học, cực đoan như bắt học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo tấm chắn giọt bắn bằng nhựa, không cần thiết và hại cho sức khỏe, cũng không cấm bật điều hòa trong lớp học.

Học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn, cần học cách "gắn bó" khẩu trang

Thùy Linh |

Hình ảnh học sinh đeo tấm kính chắn giọt bắn, đeo khẩu trang kín mít chống COVID-19 trong thời tiết nắng nóng những ngày vừa qua khiến các cháu khó chịu, khổ sở, còn các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng.

Học sinh trở lại trường: Nắng nóng, mệt mỏi vì không được bật điều hòa

Đặng Chung - Thùy Linh |

3 ngày qua, học sinh 63 tỉnh thành đã trở lại trường trong nắng hè gay gắt. Tại Hà Nội, nền nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C. Trong khi đó, học sinh học tập dưới những chiếc quạt trần chạy “ì ạch”, vì các trường không dám bật điều hòa theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phó Thủ tướng: Bỏ các biện pháp giới hạn không cần thiết trong trường học

Thùy Linh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng nên bỏ các biện pháp giới hạn không cần thiết và không khoa học, cực đoan như bắt học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo tấm chắn giọt bắn bằng nhựa, không cần thiết và hại cho sức khỏe, cũng không cấm bật điều hòa trong lớp học.

Học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn, cần học cách "gắn bó" khẩu trang

Thùy Linh |

Hình ảnh học sinh đeo tấm kính chắn giọt bắn, đeo khẩu trang kín mít chống COVID-19 trong thời tiết nắng nóng những ngày vừa qua khiến các cháu khó chịu, khổ sở, còn các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng.

Học sinh trở lại trường: Nắng nóng, mệt mỏi vì không được bật điều hòa

Đặng Chung - Thùy Linh |

3 ngày qua, học sinh 63 tỉnh thành đã trở lại trường trong nắng hè gay gắt. Tại Hà Nội, nền nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C. Trong khi đó, học sinh học tập dưới những chiếc quạt trần chạy “ì ạch”, vì các trường không dám bật điều hòa theo khuyến cáo của cơ quan y tế.