Theo ông Lê Tiến Dũng – Trưởng Ban quản lý Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử – hiện các nhân viên của ban đang đào hố, chuẩn bị phân, thuốc…để sang tuần tiến hành trồng.
“Trước mắt chúng tôi sẽ cho trồng khoảng 50 cây, cao từ 1,2-1,5m, tại đúng vị trí những cây Xích Tùng cổ đã chết dọc đường Tùng, chùa Hoa Yên…” – ông Dũng cho biết.
Được biết, cây giống Xích Tùng chuẩn bị được trồng thay thế trên Yên Tử là do ông Phạm Văn Sự - một cựu nhân viên của Ban quản lý Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử dày công nghiên cứu, thử nghiệm. Đây cũng là người duy nhất cho đến hiện nay nhân giống được loại cây này, ban đầu là bằng hạt, sau đó bằng cành.
Ông Sự cho biết, hiện tại vườn nhà ông ở TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh còn khoảng 350 cây nhân giống bằng hạt thu gom trên Yên Tử, trong đó 300 cây 6-8 tuổi; cây từ năm 2003 còn khoảng 46 cây, cao từ 4-5m. Loại nhân giống từ cành, 1-2 tuổi, thì có khoảng 1.600 cây.
“Bây giờ không nhân giống bằng hạt nữa vì không có thời gian bởi không còn làm ở Ban quản lý Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, mà chỉ nhân giống bằng cành. Việc nhân giống bằng cành cũng phải chọn cành Xích Tùng trong vườn nhà, chứ không phải cành Xích Tùng cổ trên Yên Tử. Lý do cành cây trên Yên Tử già, sức sống không mạnh” – ông Sự chia sẻ.
Như Lao Động đã đưa tin, rừng Xích Tùng cổ trên Yên Tử do các bậc tiền nhân trồng từ nhiều năm trở lại đây liên tục chết hoặc bị sâu bệnh tấn công. Để “khám, chữa bệnh” cho rừng Xích Tùng đặc biệt quý hiếm này, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định đầu tư mời các chuyên gia lâm nghiệp hàng đầu Việt Nam về Yên Tử.
Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng Ban quản lý Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử – cho biết, sau giai đoạn cắt tỉa cành, phun thuốc khử trùng, hiện các chuyên gia đang tiếp tục xử lý phần gốc gốc và bón phân. Thời gian tới, cây nào có dấu hiệu ngả nghiêng sẽ xây kè và dựng giá chống đỡ.