Bắt đầu tháo dỡ một số công trình vi phạm ven sông Sài Gòn

Huân Cao |

Liên quan đến loạt bài "Sông Sài Gòn bị xẻ thịt, chiếm đoạt" đăng trên Báo Lao Động, một số công trình vi phạm bị bắt đầu được tháo dỡ theo quy định. UBND quận 2 (TPHCM) đã có buổi giám sát việc tháo dỡ và thông tin đến Báo Lao Động về vấn đề này.

 
Việc tháo dỡ đang được thực hiện dưới dự giám sát của chính quyền địa phương. Ảnh: PV

Chiều 5.12, PV Báo Lao Động đã có mặt tại nhà hàng Village Sông thuộc Công ty TNHH Làng Thảo Điền  (số 197/1 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2) để ghi nhận tình hình tháo dỡ công trình vi phạm hành lang bờ sông Sài Gòn.

Theo ghi nhận của phóng viên, chủ đầu tư đã cho tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm hành lang sông, trả lại hành lang thông thoáng và không còn hiện tượng lấn chiếm như trước.

Hiện chính quyền địa phương đang thực hiện việc giám sát việc tháo dỡ các công trình này.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND phường Thảo Điền cho biết, các công trình vi phạm này đã tồn tại nhiều năm qua, ông chỉ mới về nhậm chức 1 năm nay nên cũng chưa nắm hết tình hình trên địa bàn.

Tuy nhiên, khi Báo Lao Động phản ánh thì UBND quận 2 và UBND phường Thảo Điền đã thành lập đoàn kiểm tra vào cuộc và xử lý nghiêm theo quy định.

"Các công trình vi phạm bị buộc tháo dỡ thì phải tháo dỡ theo quy định, chính quyền sẽ theo dõi và giám sát chặt vấn đề này. Những chủ đầu tư nào chưa tháo dỡ thì chính quyền sẽ đôn đốc, vận động tháo dỡ. Trong trường hợp họ không chấp hành, thì sẽ ra quyết định xử phạt hành chính, đồng thời tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật." - ông Tuấn khẳng định.

 
Công ty TNHH Làng Thảo Điền bắt đầu cho tháo dỡ nhà hàng xây trái quy định vào chiều 5.12. Ảnh: PV
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Những doanh nghiệp có công trình vi phạm nói gì?

Huân Cao |

Sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài "Sông Sài Gòn xẻ thịt", cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và buộc tháo dỡ những công trình vi phạm. Về vấn đề này, chủ doanh nghiệp có công trình vi phạm bị tháo dỡ đã có thông tin phản hồi.

Vụ Sông Sài Gòn bị xẻ thịt: Hết cảnh "ngăn sông cấm chợ"

Huân Cao |

Sau khi báo Lao Động đăng loạt bài "Sông Sài Gòn bị xẻ thịt, chiếm đoạt", cơ quan chức năng vào cuộc buộc những đại gia, doanh nghiệp chiếm đoạt con hẻm làm lối đi riêng phải trả lại lối đi công cộng cho người dân.

Bờ sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Chính quyền phải có trách nhiệm với dân

Huân Cao |

Để hai bờ sông Sài Gòn bị lấn chiếm như ngày hôm nay thuộc về trách nhiệm của các cơ quan quản lý và quy hoạch. Chính quyền TPHCM cần có chính sách và giải pháp phù hợp để lấy lại quỹ đất hai bên bờ sông Sài Gòn phục vụ cho mục đích công cộng.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

Sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Những doanh nghiệp có công trình vi phạm nói gì?

Huân Cao |

Sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài "Sông Sài Gòn xẻ thịt", cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và buộc tháo dỡ những công trình vi phạm. Về vấn đề này, chủ doanh nghiệp có công trình vi phạm bị tháo dỡ đã có thông tin phản hồi.

Vụ Sông Sài Gòn bị xẻ thịt: Hết cảnh "ngăn sông cấm chợ"

Huân Cao |

Sau khi báo Lao Động đăng loạt bài "Sông Sài Gòn bị xẻ thịt, chiếm đoạt", cơ quan chức năng vào cuộc buộc những đại gia, doanh nghiệp chiếm đoạt con hẻm làm lối đi riêng phải trả lại lối đi công cộng cho người dân.

Bờ sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Chính quyền phải có trách nhiệm với dân

Huân Cao |

Để hai bờ sông Sài Gòn bị lấn chiếm như ngày hôm nay thuộc về trách nhiệm của các cơ quan quản lý và quy hoạch. Chính quyền TPHCM cần có chính sách và giải pháp phù hợp để lấy lại quỹ đất hai bên bờ sông Sài Gòn phục vụ cho mục đích công cộng.