Theo đó, trong thời gian từ nay đến tháng 7.2022, Ban Quản lý vịnh Hạ Long cùng các chuyên gia của Tập đoàn tư vấn Kiran (Mỹ) – chuyên về đánh giá sức tải du lịch của các khu du lịch, di sản thế giới – sẽ tiến hành đánh giá sức tải của 38 điểm du lịch trên vịnh Hạ Long.
Theo ông Phạm Đình Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – tùy từng điểm sẽ có cách đánh giá sức tải khác nhau, trong đó việc đánh giá sức tải của các hang động là phức tạp nhất. “Chỉ riêng việc xác định các yếu tố cấu thành liên quan đến sức tải cũng khá công phu. Chắc chắn sẽ phải đánh giá sức tải của nền hang, mật độ khách, thậm chí là cả hơi thở của du khách ảnh hưởng như thế nào tới hang động vào thời điểm khách đông” – ông Huỳnh cho biết.
Cũng theo ông Huỳnh, việc đánh giá sức tải của các điểm tham quan là hết sức cần thiết để vừa bảo vệ di sản, vừa điều phối tour tuyến hiệu quả.
“Giả sử sức tải của hang này có thể đón 7.000 người/ngày, nếu ngày hôm đó vượt quá thì thông báo và chuyển du khách đi hướng khác. Cũng có thể đánh giá sức tải theo giờ. Nếu một thời điểm, một hang động đón quá lượng khách thì hoặc sẽ phải tạm dừng hoặc đề nghị du khách chuyển hướng. Tiến tới, không phải cứ ra cảng là được đi, mà phải chờ” – ông Huỳnh chia sẻ – “Tất cả những thông tin đó sẽ được cập nhật liên tục qua nhiều hệ thống để các cơ quan quản lý, cty du lịch và du khách biết”.
Theo kế hoạch, việc đánh giá sức tải của 38 điểm du lịch trên vịnh Hạ Long sẽ kéo dài đến tháng 7.2022. Việc đánh giá này sẽ được tiến hành ở tất cả các thời điểm: mùa cao điểm và thấp điểm, mùa mưa và mùa khô, để có số liệu tốt hơn cho việc điều hành du lịch và bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.