Bất chấp nguy hiểm, người dân Hòa Bình vẫn vô tư tắm sông Đà

Khánh Linh |

Hòa Bình - Cứ mỗi buổi chiều hằng ngày, người dân TP.Hòa Bình lại đổ xô đi tắm sông Đà bất chấp hiểm nguy.

Những ngày gần đây, mực nước sông Đà dâng cao, chảy xiết, nhưng vào mỗi buổi chiều, người dân lại đổ xô ra sông tắm để giải nhiệt.

Chiều ngày 24.6, có mặt tại bờ sông Đà, đoạn qua TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, theo ghi nhận của PV, khi những cơn nắng gay gắt dần dịu đi, cũng là lúc bà con kéo nhau đi tắm sông Đà.

Từ trên đê Đà Giang, những chiếc xe máy được dựng ngay ngắn rồi từng tốp người rồi mang theo những vật dụng như áo phao, đồ bơi rồi cùng nhau xuống bơi dưới dòng nước mát lạnh.

Cứ buổi chiều về, khi ánh nắng bắt đầu dịu đi, người dân TP.Hòa Bình lại đổ xô ra sông Đà tắm.
Cứ buổi chiều về, khi ánh nắng bắt đầu dịu đi, người dân TP.Hòa Bình lại đổ xô ra sông Đà tắm.

Càng về chiều, người đi tắm càng đông, chẳng mấy chốc sông Đà trở thành bể bơi bất đắc dĩ giữa lòng TP.Hòa Bình.

Đứng trên những cây cầu nhìn xuống, dòng sông Đà đang cuồn cuộn chảy, chỉ thấy những chiếc áo phao sắc màu di chuyển dưới nước, mặc cho cách đó không xa, biển báo khu vực nguy hiểm, cấm tắm vẫn sừng sững cắm sát mép bờ sông.

Bà Nguyễn Thị Én (phường Phương Lâm, TP.Hòa Bình) cho biết: "Hôm nay (22.6) là còn ít, mọi hôm mọi người bơi "đỏ" sông. Càng những ngày nắng nóng thì người ra đây càng đông, tắm từ khoảng 4h chiều đến lúc hết nóng rồi về".

Từ già đến trẻ đều mang những vật dụng như áo phao, quần áo bơi để tắm mát.
Từ già đến trẻ đều mang những vật dụng như áo phao, quần áo bơi để tắm mát.

Theo bà Én, những năm khác nhiều người còn sử dụng can nhựa làm phao, nhưng năm nay hầu hết người đi bơi đều mặc áo phao cẩn thận. Không ít người còn đầu tư đặt may áo phao riêng, vừa vặn với kích cỡ và chủ yếu để phục vụ cho việc tắm sông Đà.

"Không sợ đâu! Mặc áo phao vào rồi nó tự nổi lên mà, không chết đuối đâu mà sợ" - người phụ nữ trên 50 tuổi vừa tắm vừa vô tư chia sẻ.

Nhìn xuống bến tắm có đến trăm người đang lặn ngụp, chị Bùi Thị Thanh (phường Đồng Tiến, TP.Hòa Bình) lắc đầu ngán ngẩm: "Sông Đà trông hiền hòa vậy thôi, chứ khúc sông này năm nào cũng có người chết đuối. Mới đây cũng vừa có thanh niên sinh năm 2005 người Phú Thọ bị cuốn trôi mất tích ở đây".

Càng về chiều, người dân càng kéo nhau đến các bãi tắm đông đúc.
Càng về chiều, người dân càng kéo nhau đến các bãi tắm đông đúc.

Theo chị Thanh, dường như đã thành thói quen, cứ hè đến nhiều người buộc phải xuống tắm được dưới sông Đà mới cảm thấy thoải mái.

"Họ vẫn cẩn thận nhắc nhở nhau mặc áo phao, tuy nhiên, nhiều thanh thiếu niên vẫn liều lĩnh bơi ra giữa dòng nước chảy xiết. Người lớn có cảnh báo, nhưng có vẻ như chúng không thèm nghe" - chị Thanh buồn rầu nói.

Trao đổi với PV, ông Đặng Đình Sơn - Chủ tịch UBND phường Phương Lâm, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết: "Thời gian qua, UBND phường đã phối hợp với lực lượng công an và ban bảo vệ tổ dân phố tuyên truyền, cảnh báo người dân không xuống tắm dưới sông Đà, mặc dù vậy nhiều người dân thiếu ý thức vẫn cố tình xuống tắm".

 
Nhiều người còn đưa con em đến sông Đà để tập bơi dưới dòng nước chảy xiết.

Theo ông Sơn, không ít người dân khi được lực lượng chức năng yêu cầu lên bờ, họ cố tình trốn tránh rồi bơi xuống khúc sông thuộc địa bàn phường Đồng Tiến (TP.Hòa Bình).

Tình trạng tắm sông Đà mỗi chiều giờ là thói quen khó bỏ của người dân thành phố Hòa Bình. Hiện nay đang trong mùa mưa lũ, nước sông Đà lên xuống thất thường, nhiều điểm nước xoáy nguy hiểm, nguy cơ đuối nước luôn hiện hữu.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, cuộc sống ở làng vạn chài đảo lộn

Tô Công - Thanh Tùng |

Hòa Bình - Cuộc sống của người dân ở làng vạn chài bên bờ sông Đà đang bị đảo lộn từ khi Thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Tắm sông Đà khi Thủy điện Hòa Bình đang xả lũ, 1 thanh niên bị cuốn trôi

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sáng 16.6, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình xác nhận, các cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm 1 thanh niên bị cuốn trôi khi đi tắm trên sông Đà.

Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xô đi xem Thủy điện Hòa Bình xả lũ

Khánh Linh - Thanh Tùng |

Hoà Bình - Để đảm bảo an toàn hồ đập, Thuỷ điện Hoà Bình tiếp tục mở thêm 2 cửa xả đáy. Bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng, nhiều người dân vẫn đổ nhau đi xem xả lũ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, cuộc sống ở làng vạn chài đảo lộn

Tô Công - Thanh Tùng |

Hòa Bình - Cuộc sống của người dân ở làng vạn chài bên bờ sông Đà đang bị đảo lộn từ khi Thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Tắm sông Đà khi Thủy điện Hòa Bình đang xả lũ, 1 thanh niên bị cuốn trôi

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sáng 16.6, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình xác nhận, các cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm 1 thanh niên bị cuốn trôi khi đi tắm trên sông Đà.

Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xô đi xem Thủy điện Hòa Bình xả lũ

Khánh Linh - Thanh Tùng |

Hoà Bình - Để đảm bảo an toàn hồ đập, Thuỷ điện Hoà Bình tiếp tục mở thêm 2 cửa xả đáy. Bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng, nhiều người dân vẫn đổ nhau đi xem xả lũ.