Bất chấp nguy cơ dịch COVID-19, người dân vẫn chủ quan, phòng dịch hình thức

Phương Duy - Châu Anh |

Mặc dù TP. Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên nhiều người dân tỏ ra chủ quan, thậm chí là thực hiện đối phó, hình thức.

Theo ghi nhận của PV. Lao Động, trên nhiều đường phố Hà Nội, trung tâm thương mại, công viên.., nhiều trường hợp không đeo khẩu trang, hắt hơi, khạc nhổ bừa bãi.

Nhiều người đeo khẩu trang nhưng không đúng quy chuẩn, cho nên không có tác dụng phòng dịch. Tại các quán ăn, quán cà phê, quán bia, quán trà đá..., phần lớn các bạn trẻ ngồi thành từng nhóm nhưng không đeo khẩu trang.

Nhiều du khách nước ngoài không đeo khẩu trang trên phố đi bộ Hồ Gươm.

Chị Nguyễn Thanh Thu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng ra Hồ Gươm đi bộ tập thể dục, tuy nhiên tôi thấy nhiều người không đeo khẩu trang, thậm chí còn tụ tập lại từng nhóm rất đông. Nếu vậy thì dù bản thân tôi có đeo khẩu trang và chủ động phòng, chống dịch, nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn rất lớn”.

Không ít người dân không thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang khi tham gia hoạt động tại các nơi tập trung đông người.

Không chỉ người dân, ngay cả những cơ sở kinh doanh cũng dường như quên đi sự tồn tại của dịch bệnh. Khi được hỏi vì sao không sử dụng khẩu trang, vì sao không phòng dịch, và có biết mức độ nguy hiểm của dịch đã cao hơn khi nguy cơ dịch bệnh từ các biên giới có thể thâm nhập vào nội địa không, thì có chủ cơ sở kinh doanh hồn nhiên trả lời: "Bây giờ tôi thấy tình hình dịch an toàn rồi nên cũng không nhắc khách đeo khẩu trang hay ngồi giãn cách như trước".

Người dân thản nhiên ăn uống trò chuyện mà không tuân thủ quy định 5K tại một quán ăn trong TTTM Vincom Metropolis (quận Ba Đình).

Huyền - nhân viên một quán cafe trên đường Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy) cho biết: "Rất lâu rồi nhân viên bên tôi không đeo khẩu trang nữa vì nóng và khó chịu. Khách đến uống cà phê cũng không thấy đeo khẩu trang và họ thường đi theo nhóm. Bên tôi không nhắc nhở khách, tuỳ ý thức mỗi người thôi".

Còn tại các trung tâm thương mại, tình trạng lơ là phòng dịch của người dân vẫn diễn ra phổ biến mặc dù được ban quản lý thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở. Thậm chí nhiều người dân chỉ đeo khẩu trang khi đi qua cửa kiểm tra rồi khi vào trong lại tháo ra.

Tại siêu thị Lotte Mart (Liễu Giai, Ba Đình), không những khách hàng mà nhiều nhân viên đeo khẩu trang theo hình thức chống đối.

"Tôi đeo khẩu trang bên ngoài vì bụi, vào trong này mát, lại sạch nên muốn tháo khẩu trang ra cho đỡ nóng và bí. Tôi cũng biết là như vậy không đảm bảo an toàn phòng dịch nhưng chỉ tháo một lúc rồi lát nữa lại đeo" anh Long (Cầu Giấy- Hà Nội) nói.

Thậm chí có người chỉ đeo khẩu khi đi qua cửa kiểm soát, khi vào trong lại tháo ra.
Nhiều khách hàng thản nhiên mua sắm mà không đeo khẩu trang. Hình ảnh ghi nhận vào 15h ngày 24.4 tại TTTM Lotte (Liễu Giai, Ba Đình).

Khảo sát của PV Lao Động tại một số bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát..., rất nhiều người không đeo khẩu trang. Một số lý do được đưa ra mà chủ yếu là bởi "thời tiết quá nóng, Việt Nam không còn dịch...".

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, từ thời điểm bùng dịch, đơn vị này đã đẩy mạnh phòng dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều người không còn tự giác thực hiện phòng dịch.

"Dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, nhưng cũng không vì thế mà bến xe buông lỏng việc phòng chống dịch. Bến xe vẫn cử người nhắc nhở đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn cũng như tuyên truyền qua loa phát thanh.

Dù vậy, một thực tế hiện này vẫn có nhiều người dân có biểu hiện lơ là phòng dịch. Sau khi qua cửa liền tháo bỏ khẩu trang. Một phần do thời tiết nóng bức, phần vì tâm lý chủ quan khi từ lâu Việt Nam không xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng", ông Sơn nói.

Phương Duy - Châu Anh
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn cách đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Theo TTXVN/Báo Tin tức |

Đeo khẩu trang đúng cách kết hợp với rửa tay sạch trước khi đeo và sau khi tháo giúp phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 một cách hiệu quả cao nhất.

Báo động tình hình dịch COVID-19: Cần phải nâng mức cảnh báo lên

Thùy Linh |

Hiện nay, người dân đang rất chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nếu chẳng may nguồn bệnh xâm nhập thì việc khống chế dịch bệnh sẽ vô cùng khó khăn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cá nhân và cả cộng đồng.

Hà Nội tổ chức hướng nghiệp cho 6.000 học sinh, sinh viên và người lao động

Vượng Vũ |

Năm 2021, giáo dục nghề nghiệp Thủ đô đề ra mục tiêu tuyển sinh và đào tạo mới cho 220.500 lượt người, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 71,5%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 50,5%. Để đạt được mục tiêu này, ngày 24.4, tại trường Trung cấp nghề cơ khí I Hà Nội đã diễn ra hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm 2021 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội tổ chức.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hướng dẫn cách đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Theo TTXVN/Báo Tin tức |

Đeo khẩu trang đúng cách kết hợp với rửa tay sạch trước khi đeo và sau khi tháo giúp phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 một cách hiệu quả cao nhất.

Báo động tình hình dịch COVID-19: Cần phải nâng mức cảnh báo lên

Thùy Linh |

Hiện nay, người dân đang rất chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nếu chẳng may nguồn bệnh xâm nhập thì việc khống chế dịch bệnh sẽ vô cùng khó khăn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cá nhân và cả cộng đồng.

Hà Nội tổ chức hướng nghiệp cho 6.000 học sinh, sinh viên và người lao động

Vượng Vũ |

Năm 2021, giáo dục nghề nghiệp Thủ đô đề ra mục tiêu tuyển sinh và đào tạo mới cho 220.500 lượt người, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 71,5%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 50,5%. Để đạt được mục tiêu này, ngày 24.4, tại trường Trung cấp nghề cơ khí I Hà Nội đã diễn ra hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm 2021 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội tổ chức.