Bất chấp mưa bão, người dân và du khách kéo ra biển Nha Trang xem sóng

Phương Linh |

Mặc dù trời mưa kèm theo gió lớn nhưng nhiều người dân và du khách vẫn ra biển Nha Trang để xem sóng.

Ghi nhận của chúng tôi đến chiều 10.11, vẫn còn nhiều người dân và du khách xuất hiện trên bờ biển Nha Trang để chụp hình sóng biển.

Những đợt sóng cao 2-3m trên biển Nha Trang khiến nhiều người dân và du khách tìm đến xem. Ảnh:P.L
Những đợt sóng cao 2-3m trên biển Nha Trang khiến nhiều người dân và du khách tìm đến xem. Ảnh:P.L

Đội áo mưa, tay lăm lăm chiếc điện thoại và đứng sát bờ biển để chụp ảnh với những con sóng cao 3-4m, chị Hằng (đường Lê Hồng Phong, Nha Trang) cho biết: "Nghe tin bão nên chạy ra xem sao. Thấy sóng lớn quá chụp tấm hình đưa lên mạng chơi".

Đến Nha Trang đúng dịp bão tất cả các chuyến thăm qun biển đảo đều bị hủy du khách đội mưu ra biển chụp sóng lớn trước bão. Ảnh:P.L
Đến Nha Trang đúng dịp bão tất cả các chuyến thăm quan biển đảo đều bị hủy du khách ra biển chụp sóng lớn trước bão. Ảnh:P.L

Cũng như chị Hằng, khá nhiều du khách nước ngoài đội áo mưa xuất hiện trên bờ biển Nha Trang dạo ngắm sóng trước bão.

 
Lực lượng chức năng TP Nha Trang đã cảnh báo liên tục về báo số 6 nhưng du khách vẫn bất chấp ra biển để chụp lại hình ảnh sống biển trước bão. Ảnh: P.L

Thậm chí mang theo con trẻ đùa chơi với sóng biển cuồn cuộn rất nguy hiểm. Những tường cát từ bờ xuống mép biển khá cao nên nguy cơ bị sóng biển cao 3-4m cuốn ra biển là rất cao.

Chiều theo ý con một du khách nước ngoài còn cho con ra xa gần mép biển. Ảnh: P.L
Chiều theo ý con một du khách nước ngoài còn cho con ra xa gần mép biển. Ảnh: P.L

"Ra biển xem bão" là câu nhiều người dân Nha Trang rủ nhau mỗi khi có dự báo bão đổ bộ. Sau cơn bão số 12/2017 thì nhiều người đã khiếp sợ không còn tâm lý "Nha Trang không có bão". Vì vậy người dân và du khách không nên chủ quan với tính mạng của mình ra biển chụp hình khi thời tiết nguy hiểm.

Clip: Bất chấp cảnh báo mưa bão người dân và du khách vẫn kéo xuống biển ngắm sóng.
Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bão số 6 Nakri: Sóng cao 6m, người dân dùng bao cát gia cố bờ biển Quy Nhơn

Sơn Tùng - Nguyễn Tri |

Do tác động của bão số 6 Nakri,  tại ven biển xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, sóng biển tới 6m liên tiếp đánh vào bờ, người dân phải gom đá, bao cát gia cố bờ biển trước giờ bão đổ bộ.

Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri giật cấp 13 chỉ cách Khánh Hoà 170 km

Thảo Anh |

Cập nhật tin bão mới nhất,  hồi 13h ngày 10.11, vị trí tâm bão số 6 Nakri ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Khánh Hòa: Sẵn sàng di dời hơn 7.900 hộ dân đề phòng ngập lụt, sạt lở

Phương Linh |

Đến 8h ngày 10.11 các địa phương ở Khánh Hòa đã sơ tán gần 100 hộ dân với gần 500 nhân khẩu ở những vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở cao. Nhiều hộ dân sống ở những nơi từng bị sạt lở tại Nha Trang đã chủ động đưa dân sơ tán.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bão số 6 Nakri: Sóng cao 6m, người dân dùng bao cát gia cố bờ biển Quy Nhơn

Sơn Tùng - Nguyễn Tri |

Do tác động của bão số 6 Nakri,  tại ven biển xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, sóng biển tới 6m liên tiếp đánh vào bờ, người dân phải gom đá, bao cát gia cố bờ biển trước giờ bão đổ bộ.

Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri giật cấp 13 chỉ cách Khánh Hoà 170 km

Thảo Anh |

Cập nhật tin bão mới nhất,  hồi 13h ngày 10.11, vị trí tâm bão số 6 Nakri ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Khánh Hòa: Sẵn sàng di dời hơn 7.900 hộ dân đề phòng ngập lụt, sạt lở

Phương Linh |

Đến 8h ngày 10.11 các địa phương ở Khánh Hòa đã sơ tán gần 100 hộ dân với gần 500 nhân khẩu ở những vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở cao. Nhiều hộ dân sống ở những nơi từng bị sạt lở tại Nha Trang đã chủ động đưa dân sơ tán.