Bất chấp lệnh cấm, Giám đốc Ban quản lý rừng thuê người đốt rừng

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ cháy rừng phòng hộ ở huyện Đông Giang, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ của huyện này kiêm chủ rừng đã thuê người đốt rẫy trong thời tiết nắng nóng, bất chấp lệnh cấm sử dụng lửa của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam.

Ông Vũ Phúc Thịnh - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang cho hay, diện tích rừng bị cháy nằm trong diện tích giao khoán đất trồng rừng theo Nghị định 01 cho nhóm hộ ông Phạm Ba.

Hàng chục hecta rừng phòng hộ bị thiêu rụi.
Hàng chục hecta rừng phòng hộ bị thiêu rụi.

“Nhóm hộ trên ban đầu có 4 người, nhưng sau đó chỉ còn lại 2 người là ông Phạm Ba và tôi. Cuối năm 2019 khi bán xong chúng tôi hợp đồng với ông Nguyễn Phi Hùng (xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để phát dọn thực bì chuẩn bị trồng lại keo và yêu cầu họ thực hiện phát ranh tối thiểu 10m nhưng thực tế thì không đảm bảo” ông Thịnh nói.

Tại hiện trường vụ cháy có nhiều cây có bán kính trên 10cm bị đón hạ nằm ngoài rãnh keo của nhóm hộ này.

Liên quan đến vấn đề này ông Thịnh cho hay, trong quá trình phát dọn có phát ra ngoài thêm 2,7ha. Tuy nhiên, diện tích phát thêm đó cũng nằm trong 120,5 ha được giao khoán.

Hàng chục cây to nằm ngoài rãnh keo bị đón hạ.
Hàng chục cây to nằm ngoài rãnh keo bị đón hạ.

Ông Từ Văn Khánh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tại vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ về thiệt hại và nguyên nhân vụ việc.

“Việc để cháy rừng thì Ban Quản lý Rừng phòng hộ đồng thời là chủ rừng phải có trách nhiệm lớn nhất bởi vì đó là tài sản giao cho họ quản lý. Tỉnh cũng đã có chỉ đạo ngay từ đầu năm, cụ thể, nếu những ngày nắng nóng thì cấm tuyệt đối cấm sử dụng củi lửa đặc biệt là đốt thực bì, dọn vệ sinh rừng... kể cả du lịch”- ông Khánh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – Lê Trí Thanh đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND huyện Đông Giang, Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tiếp tục kiểm tra, xác định diện tích rừng, khối lượng lâm sản thiệt hại; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án, điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý.

Trước đó, ngày 5.5, rừng phòng hộ huyện Đông Giang bốc cháy dữ dội tại khoảnh 7, tiểu khu 160 thuộc xã Mà Cooih.

Theo người dân địa phương, từ khuya 1.5 đã phát hiện chủ rừng trồng keo đốt thực bì, dọn rác để chuẩn bị vụ trồng mới. Do phát ranh (tức dọn sạch ranh giới, phòng lửa cháy lan) khu vực giáp rừng phòng hộ chỉ có 2m nên ngọn lửa cháy lớn, kết hợp gió mạnh khiến đám cháy lây lan sang rừng phòng hộ. Trong nhóm người này, có 1 người tham gia đốt thực bì đã bị bỏng cháy nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Thống kê sơ bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang, tổng diện tích rừng bị cháy là 32,3ha.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án cháy rừng

Thanh Chung |

Ngày 13.5, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo về việc khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ cháy rừng xảy ra tại khoảnh 6,7 tiểu khu 160 thuộc xã Mà Cooih, huyện Đông Giang.

Cháy rừng phòng hộ ở Quảng Nam: Cơ quan điều tra vào cuộc

Thanh Chung |

Vụ cháy rừng phòng hộ huyện Đông Giang, đến nay đám cháy đã được dập tắt. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Quảng Nam: Cháy rừng phòng hộ, an ninh nguồn nước bị đe dọa

thanh chung |

Bị nghiêm cấm, dân vẫn cố tình dọn thực bì bằng lửa. Rừng cháy. Tính mạng người đốt suýt bị cướp đi bởi hỏa hoạn. Nhưng nghiêm trọng hơn, hàng chục hécta rừng phòng hộ tại huyện Đông Giang, Quảng Nam đã bị thiêu rụi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án cháy rừng

Thanh Chung |

Ngày 13.5, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo về việc khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ cháy rừng xảy ra tại khoảnh 6,7 tiểu khu 160 thuộc xã Mà Cooih, huyện Đông Giang.

Cháy rừng phòng hộ ở Quảng Nam: Cơ quan điều tra vào cuộc

Thanh Chung |

Vụ cháy rừng phòng hộ huyện Đông Giang, đến nay đám cháy đã được dập tắt. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Quảng Nam: Cháy rừng phòng hộ, an ninh nguồn nước bị đe dọa

thanh chung |

Bị nghiêm cấm, dân vẫn cố tình dọn thực bì bằng lửa. Rừng cháy. Tính mạng người đốt suýt bị cướp đi bởi hỏa hoạn. Nhưng nghiêm trọng hơn, hàng chục hécta rừng phòng hộ tại huyện Đông Giang, Quảng Nam đã bị thiêu rụi.