Bất chấp dịch bệnh, Bạc Liêu vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 9 -10%

NHẬT HỒ |

Dù còn khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 9 – 10%. Để đạt được điều này trong bối cảnh hiện tại là điều không dễ. Dù vậy, tỉnh Bạc Liêu quyết tâm thực hiện ngay năm đầu tiên thực hiện nhiệm kỳ 2021 -2026.

Tăng trưởng TOP đầu của ĐBSCL

Theo báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 được trình bày tại HĐND tỉnh Bạc Liêu ngày 7.12, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, song với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương đã tạo điều kiện cho các hoạt động KT-XH của tỉnh phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì, phục hồi và phát triển KT-XH.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam phát biểu khai mạc kỳ họp (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam phát biểu khai mạc kỳ họp (ảnh Nhật Hồ)

Có 16/20 chỉ tiêu phát triển KT-XH đạt và vượt. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 4,04% (mức tăng trưởng thấp nhất giai đoạn 2016 - 2020 và đứng thứ 5 trong khu vực); tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người ước đạt 54,37 triệu đồng/người/năm.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu thảo luận thống nhất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội (ảnh Nhật Hồ)
Các đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu thảo luận thống nhất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội (ảnh Nhật Hồ)

Trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng: Tăng trưởng kinh tế của 4 năm đầu nhiệm kỳ có sự bứt phá mạnh, liên tục, năm sau cao hơn năm trước và luôn nằm trong tốp 3 của vùng ĐBSCL, với mức tăng bình quân qua 04 năm đạt gần 8%/năm.

Mô hình lúa tôm tại Bạc Liêu được cho là phát triển bền vững (ảnh Nhật Hồ)
Mô hình lúa tôm tại Bạc Liêu được cho là phát triển bền vững (ảnh Nhật Hồ)

Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch đúng hướng: Khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 40,63%, công nghiệp - xây dựng chiếm 20,34% và dịch vụ chiếm 34,11%. GRDP bình quân đầu người đến nay đạt 54,37 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 5 năm 2016-2020 (chỉ tiêu 54,36 triệu đồng/người).

Các giải pháp để có mức tăng trưởng 9 - 10% vào năm 2021

Để có được con số tăng trưởng này, tỉnh Bạc Liêu đưa ra nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh phát triển kinh tế, hợp tác đầu tư, tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy nhanh các dự án động lực, phát triển bền vững công nghiệp, nhất là năng lượng, khôi phục nhanh và bền vững ngành du lịch, dịch vụ…

Thảo luận tại hội trường, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bạc Liêu đề nghị cần cơ cấu lại ngành nông nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là trong nuôi tôm.

Đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp liên quan đến năng lượng tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp liên quan đến năng lượng tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, trọng tâm là nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị, sản xuất sạch, hữu cơ; tiếp tục phát triển các đối tượng chủ lực tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển, nhuyễn thể... Ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ và có chứng nhận (VietGAP, GlobalGAP, ASC, hữu cơ...) vào các vùng nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao và đảm bảo các thông số kỹ thuật của tôm xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc, đăng ký mã số, mã vạch hộ nuôi, ao nuôi, vùng nuôi. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với nông dân, xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân; tổ chức sản xuất các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, theo chuỗi giá trị khép kín, phát triển bền vững, hiệu quả gắn với xây dựng cánh đồng lớn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Bạc Liêu, Cà Mau hụt hơi vì dịch bệnh, muốn gượng cũng khó

NHẬT HỒ |

Hàng loạt những toan tính cho mùa du lịch Noel, cuối năm, Tết Nguyên đán bỗng chốc lại “ngủ đông” vì dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tưởng rằng ngành du lịch gượng dậy sau đại dịch, nào ngờ lại tiếp tục chờ thời.

Bạc Liêu: Chủ động phòng chống không để dịch bệnh lây lan

NHẬT HỒ |

Đó là chỉ đạo cương quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu ngày 6.12.

Bạc Liêu: Dân miền ven biển vẫn thấp thỏm trước mỗi cơn sóng

Nhật Hồ |

Mỗi khi gió Nam thổi về là nhiều đoạn đê kè ven biển Bạc Liêu lại bị sạt lở nghiêm trọng. Sóng cuốn phăng vào bờ, đập vào những đoạn đê kè đã nhiều năm tuổi. Mặc dù đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để chế ngự, nhưng xem ra vẫn chưa làm cho con sóng bớt cơn thịnh nộ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới tử vong tại phòng làm việc

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới được xác nhận vừa tử vong tại phòng làm việc.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra liên ngành các bếp ăn tập thể

Hương Giang |

Theo Bộ Y tế cảnh báo, trong thời gian qua vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và trường học.

Du lịch Bạc Liêu, Cà Mau hụt hơi vì dịch bệnh, muốn gượng cũng khó

NHẬT HỒ |

Hàng loạt những toan tính cho mùa du lịch Noel, cuối năm, Tết Nguyên đán bỗng chốc lại “ngủ đông” vì dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tưởng rằng ngành du lịch gượng dậy sau đại dịch, nào ngờ lại tiếp tục chờ thời.

Bạc Liêu: Chủ động phòng chống không để dịch bệnh lây lan

NHẬT HỒ |

Đó là chỉ đạo cương quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu ngày 6.12.

Bạc Liêu: Dân miền ven biển vẫn thấp thỏm trước mỗi cơn sóng

Nhật Hồ |

Mỗi khi gió Nam thổi về là nhiều đoạn đê kè ven biển Bạc Liêu lại bị sạt lở nghiêm trọng. Sóng cuốn phăng vào bờ, đập vào những đoạn đê kè đã nhiều năm tuổi. Mặc dù đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để chế ngự, nhưng xem ra vẫn chưa làm cho con sóng bớt cơn thịnh nộ.