Bất chấp biển cấm, người dân vô tư bơi lội ở bãi tắm tự phát để giải nhiệt

Lan Nhi - Phạm Đông |

Mặc dù đã có biển cấm, biển cảnh báo hồ nước sâu, thế nhưng nhiều người dân vẫn vô tư bơi lội trên các bãi tắm tự phát ở Hà Nội mỗi khi chiều về để giải nhiệt.

Những ngày gần đây, tại khu vực hồ Bảy Mẫu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và bãi tắm dưới chân cầu Long Biên có rất đông người dân đến đây bơi lội, giải nhiệt. Mặc dù tại đây đã có biển cấm tắm, biển cảnh báo nước sâu thế nhưng vào mỗi buổi chiều, tầm 16h - 17h30, cả người lớn, trẻ nhỏ xung quanh khu vực đều rủ nhau đến vui chơi, tắm sông giữa tiết trời oi bức.

Theo ghi nhận của Lao Động, do thời tiết nắng nóng, nhu cầu bơi lội, vui chơi dưới nước của người dân tăng cao, dẫn tới việc hình thành các bãi tắm tự phát.

Bất chấp biển cấm, người dân vẫn vô tư bơi lội ở bãi tắm tự phát Hà Nội.
Bất chấp biển cấm, người dân vẫn vô tư bơi lội ở bãi tắm tự phát Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi

Tuy nhiên, khác với bãi tắm, khu bể bơi có người quản lý và hướng dẫn, những bãi tắm tự phát đều không đủ an toàn, thậm chí một số nơi nước sâu, nước xoáy, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm.

Nói về vấn đề an toàn, những người đến tắm tại đây giải thích do đông người, mực nước ở hồ, sông lại nông nên không nguy hiểm. Chỉ có số ít em nhỏ được bố mẹ đưa đến tập bơi, trang bị áo phao, chai nhựa tự chế để tắm trên sông.

Khu vực hồ Bảy Mẫu thu hút rất đông người dân đến giải nhiệt mỗi khi chiều về.
Khu vực hồ Bảy Mẫu thu hút người dân đến giải nhiệt mỗi khi chiều về. Ảnh: Lan Nhi

Bà Nguyễn Minh Thúy (sinh năm 1970, sinh sống gần công viên Thống Nhất) cho biết: “Vào buổi chiều, tầm 16h đến 17h30 có rất đông người đến hồ Bảy Mẫu để tắm. Ở đây có biển cấm nhưng do hồ rộng, nước lại mát và không mất phí nên nhiều người vẫn xuống tắm”.

Theo bà Thúy, mặc dù đã cảnh báo, nhắc nhở nhiều lần thế nhưng ngày nào cũng có rất đông người đến đây bơi lội. Thậm chí còn không quan tâm đến nguy cơ mắc các bệnh từ nguồn nước. Nhiều em học sinh sau khi tan trường đều tranh thủ đạp xe ra đây tắm, không người giám sát, không áo phao nên rất nguy hiểm.

Bãi tắm tự phát ở dưới chân cầu Long Biên được nhiều người dân đắc biệt yêu thích.
Bãi tắm tự phát ở dưới chân cầu Long Biên được nhiều người dân đắc biệt yêu thích.
Bãi tắm tự phát ở dưới chân cầu Long Biên được nhiều người dân đặc biệt yêu thích. Ảnh: Lan Nhi

Nói về việc người dân Hà Nội bất chấp nguy hiểm đua nhau đến bãi tắm tự phát để giải nhiệt, chống nóng, TS Đào Trọng Tứ - Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu (Mạng lưới sông ngòi Việt Nam) cho biết, việc người dân đổ ra các hồ, bãi cát ven sông Hồng để tắm tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Nhiều biển cảnh báo khu vực nước sâu, nguy hiểm.
Nhiều biển cảnh báo khu vực nước sâu, nguy hiểm. Ảnh: Lan Nhi

Theo TS Đào Trọng Tứ, hiện nay, tại các lòng sông có đã nhiều thay đổi, nhiều nơi tình trạng sụt lún, sạt lở thường xuyên xảy ra. Có nhiều trường hợp bề mặt cát khô nhưng khi người dân đi vào thì lại lún xuống nên đã có nhiều trường hợp tử vong như vậy.

Mặt khác, thời điểm đã bắt đầu vào mùa lũ, nguồn nước tại các sông có thể tăng đột ngột, nếu người dân không cẩn thận sẽ không kịp trở tay, lường trước được hậu quả có thể xảy ra.

Người dân đua nhau đến bãi tắm tự phát để 'giải nhiệt', bất chấp nguy hiểm.
Người dân đua nhau đến bãi tắm tự phát để giải nhiệt, bất chấp nguy hiểm. Ảnh: Lan Nhi

“Nguy hiểm hơn, những ngày qua, báo chí có thông tin về việc trục vớt quả bom sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ, chỉ cách chân cầu Long Biên 800m thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Cơ quan chức năng đã tiến hành cấm luồng, cấm tàu thuyền qua lại để bảo đảm an toàn nhưng người dân vẫn vô tư ra tắm sông” - TS Đào Trọng Tứ cho hay.

Lan Nhi - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Hai anh em đuối nước thương tâm khi tắm thác

LN - Thảo Anh |

Chiều 22.6, tại xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương (Lào Cai) xảy ra sự việc thương tâm, hai anh em cùng bị đuối nước trong lúc tắm thác.

Đi câu cá với bố, hai chị em ruột tử vong thương tâm do đuối nước

Phạm Đông |

Khi cùng bố đi câu cá tại suối Chợ Chậu (Lào Cai), hai chị em ruột đã không may trượt chân ngã xuống suối dẫn đến tử vong.

Cha mẹ cần làm gì để trẻ không bị đuối nước?

Linh Chi - Nguyễn Hà |

Hằng năm, đuối nước lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 trẻ em tại Việt Nam. Con số này đã khiến Việt Nam trở thành nước có tỉ lệ trẻ em đuối nước cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Chỉ mới bước vào giai đoạn nắng nóng nhưng đã nhiều vụ trẻ đuối nước xảy ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Vậy làm sao để hạn chế được những tai nạn thương tâm này?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lào Cai: Hai anh em đuối nước thương tâm khi tắm thác

LN - Thảo Anh |

Chiều 22.6, tại xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương (Lào Cai) xảy ra sự việc thương tâm, hai anh em cùng bị đuối nước trong lúc tắm thác.

Đi câu cá với bố, hai chị em ruột tử vong thương tâm do đuối nước

Phạm Đông |

Khi cùng bố đi câu cá tại suối Chợ Chậu (Lào Cai), hai chị em ruột đã không may trượt chân ngã xuống suối dẫn đến tử vong.

Cha mẹ cần làm gì để trẻ không bị đuối nước?

Linh Chi - Nguyễn Hà |

Hằng năm, đuối nước lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 trẻ em tại Việt Nam. Con số này đã khiến Việt Nam trở thành nước có tỉ lệ trẻ em đuối nước cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Chỉ mới bước vào giai đoạn nắng nóng nhưng đã nhiều vụ trẻ đuối nước xảy ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Vậy làm sao để hạn chế được những tai nạn thương tâm này?