Bất cập chương trình mục tiêu quốc gia: Sau khi về đích "Nông thôn mới" nhiều xã còng lưng gánh nợ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới (NTM), đã ồ ạt đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng để hoàn thiện các tiêu chí. Tuy nhiên, việc đầu tư ồ ạt khi chưa bố trí được nguồn vốn dẫn đến tình trạng sau khi về đích NTM, nhiều xã còng lưng gánh nợ, nhiều công trình được đầu tư tiền tỉ nhưng không mang lại hiệu quả và bỏ hoang gây lãng phí lớn.

Chạy theo tiêu chí NTM, nhiều công trình bạc tỉ bỏ hoang

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, hiện nay nhiều xã dù đã được công nhận đạt chuẩn NTM nhưng vẫn nợ tiêu chí. Cụ thể như xã Lai Thành, Như Hòa, Cồn Thoi và Xuân Chính (huyện Kim Sơn); xã Gia Lạc, Liên Sơn (huyện Gia Viễn)... Bên cạnh đó, nhiều xã vì chạy theo tiêu chí NTM đã bỏ tiền tỉ ra để xây cơ sở hạ tầng nhưng không mang lại hiệu quả, thậm chí nhiều công trình sau khi hoàn thiện xong thì bỏ hoang.

Đơn cử như tại xã Văn Phong (huyện Nho Quan) được công nhận đạt chuẩn xã NTM vào năm 2016. Thời điểm đó, xã "nợ" lại tiêu chí môi trường, trong đó có nội dung tỉ lệ người dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia. Đến nay đã 5 năm trôi qua, xã này vẫn chưa trả xong "nợ" tiêu chí xây dựng NTM.

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Phong - cho biết: Thời điểm xã đạt chuẩn NTM nhưng "nợ" tiêu chí môi trường, trong đó có nước sạch nông thôn, vì năm 2014-2015 trên địa bàn xã đang triển khai xây dựng dự án nhà máy nước sạch. Nhưng do nguồn vốn quá lớn, sử dụng không hiệu quả nên dự án không thực hiện tiếp. "Hiện nay, toàn xã mới có 3 thôn có đường ống nước sạch đi qua, 3 thôn còn lại chưa có. Người dân đang sử dụng nguồn nước mưa, giếng khoan, giếng đào… để sinh hoạt hằng ngày. Chúng tôi đang đấu đến năm 2023, 100% dân trong xã sẽ được sử dụng nước sạch" - ông Sáu nói.

Một nghịch lý hiện nay, nhiều xã "nợ" tiêu chí NTM vẫn chưa trả xong, trong khi đó có những địa phương bỏ tiền tỉ ra để xây chợ chạy theo tiêu chí NTM, nhưng chợ xây xong thì bỏ hoang, gây lãng phí như tại xã Gia Tiến, Gia Vân (huyện Gia Viễn), thị trấn Thiên Tôn (huyện Hoa Lư), xã Ninh Tiến (Thành phố Ninh Bình)... Trong số này phải kể đến là ngôi chợ trung tâm xã Gia Tiến (huyện Gia Viễn), ngôi chợ được xây dựng trên diện tích 3.240m2 với tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Năm 2016 chợ hoàn thành và năm 2017, xã Gia Tiến được công nhận đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, kể từ khi ngôi chợ này được hoàn thành đến nay vẫn chưa một lần đi vào hoạt động.

Nhiều xã còng lưng gánh nợ

Trong quá trình xây dựng NTM, các xã đều tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, điện đường, trường, trạm... nhằm đáp ứng các tiêu chí về xây dựng NTM. Tuy nhiên, việc đầu tư ồ ạt, nhiều dự án khi chưa được bố trí vốn dẫn đến tình trạng nợ đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã tăng cao. Xã ít thì vài chục tỉ, xã nhiều lên đến cả trăm tỉ đồng. Điều đáng nói là, dù nợ nhiều như vậy nhưng hầu hết các xã đều chưa bố trí được nguồn để chi trả.

Cụ thể như tại xã Ninh Khang (huyện Hoa Lư) hiện nợ gần 20 tỉ đồng, nhưng cũng chưa biết lấy nguồn ở đâu để chi trả. Bà Vũ Thị Phong Lan - Chủ tịch UBND xã Ninh Khanh - cũng thừa nhận nguyên nhân dẫn đến việc nợ đầu tư xây dựng cơ bản là do địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM nên phải đầu tư cơ sở hạ tầng để đáp ứng các tiêu chí về đích NTM và tiếp tục xây dựng xã NTM kiểu mẫu. "Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch đấu giá một số khu đất trên địa bàn xã để lấy nguồn, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên chưa thể tổ chức được" - bà Lan nói.

Xã Cúc Phương (huyện Nho Quan), cũng lâm vào tình trạng tương tự. Ông Đinh Văn Xuân - Chủ tịch UBND xã - cho biết: Xã về đích NTM vào năm 2020. Đến nay, xã đang nợ khoảng gần 30 tỉ đồng vì một số công trình còn dở dang, chưa hoàn thiện nên chưa thể xác định con số nợ cụ thể được. "Nguồn kinh phí duy nhất để trả nợ là trông chờ vào đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên do đặc thù là xã miền núi nên giá trị đất cũng thấp" - ông Xuân nói.

Tình trạng nợ đầu tư xây dựng cơ bản sau khi về đích NTM xảy ra ở hầu hết địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ đầu tư xây dựng cơ bản tăng cao là do các địa phương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để kịp hoàn thiện các tiêu chí về NTM.

Ông Hoàng Khắc Tiệp - Chủ tịch UBND huyện Nho Quan - cho biết: UBND huyện đang giao cho các đơn vị tiến hành rà soát lại tổng số nợ của từng xã để có kế hoạch xử lý. "Xây dựng NTM thì xã nào cũng nợ vì phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện các tiêu chí về NTM... giải pháp để có nguồn trả nợ chủ yếu dựa vào đấu giá quyền sử dụng đất" - ông Tiệp nói.

Những thành tựu mà Ninh Bình đã đạt được trong việc thực hiện chủ trương xây dựng NTM là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, làm sao để về đích NTM một cách bền vững, không chạy theo thành tích là điều mà người dân luôn mong muốn.

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình có 109/119 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có một xã đạt NTM nâng cao và 9 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Toàn tỉnh có 4 huyện là Hoa Lư, Gia Viễn, Yên Khánh, Yên Mô đã được công nhận đạt chuẩn NTM và Thành phố Tam Điệp đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tỉnh Ninh Bình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào năm 2024 theo đúng Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bất cập chương trình mục tiêu quốc gia: Bán đất làm nông thôn mới

Quách Du |

Suốt quá trình xây dựng các tiêu chí về đích nông thôn mới, một số xã (ở Thanh Hóa) phải dựa vào nguồn kinh phí từ việc bán đấu giá đất để xây dựng cơ bản. Thậm chí nhiều địa phương lâm cảnh nợ nần, do chưa bán được đất đấu giá. 

LĐLĐ huyện Sơn Dương chung sức xây dựng nông thôn mới

Hà Anh |

TUYÊN QUANG - Thời gian qua, LĐLĐ huyện Sơn Dương đã chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với địa phương, đơn vị để tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, hướng về người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả gắn với phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động huyện Sơn Dương chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới

Hạ Nguyên |

Hà Nội - Chiều 4.11, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố, giai đoạn 2016-2020, tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bất cập chương trình mục tiêu quốc gia: Bán đất làm nông thôn mới

Quách Du |

Suốt quá trình xây dựng các tiêu chí về đích nông thôn mới, một số xã (ở Thanh Hóa) phải dựa vào nguồn kinh phí từ việc bán đấu giá đất để xây dựng cơ bản. Thậm chí nhiều địa phương lâm cảnh nợ nần, do chưa bán được đất đấu giá. 

LĐLĐ huyện Sơn Dương chung sức xây dựng nông thôn mới

Hà Anh |

TUYÊN QUANG - Thời gian qua, LĐLĐ huyện Sơn Dương đã chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với địa phương, đơn vị để tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, hướng về người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả gắn với phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động huyện Sơn Dương chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới

Hạ Nguyên |

Hà Nội - Chiều 4.11, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố, giai đoạn 2016-2020, tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.