Bất cập chương trình mục tiêu quốc gia: Bán đất làm nông thôn mới

Quách Du |

Suốt quá trình xây dựng các tiêu chí về đích nông thôn mới, một số xã (ở Thanh Hóa) phải dựa vào nguồn kinh phí từ việc bán đấu giá đất để xây dựng cơ bản. Thậm chí nhiều địa phương lâm cảnh nợ nần, do chưa bán được đất đấu giá. 

Xây nông thôn mới, các xã chỉ trông chờ vào bán đất

Theo tìm hiểu của Lao Động, tại nhiều xã, huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tồn tại thực trạng nợ nần và gặp khó trong việc xây dựng, về đích nông thôn mới. Thậm chí nhiều xã còn loay hoay câu chuyện trả nợ trong nhiều năm qua.

Tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đến hiện tại vẫn còn thiếu 6 tiêu chí (giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, sân vận động, nhà văn hóa thôn, trạm y tế, vệ sinh thực phẩm và thu nhập bình quân) mới hoàn thành về đích nông thôn mới.

Kể về quá trình 10 năm xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Văn Thào - Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc (huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa) cho biết, sau 1 thập kỷ xây dựng nông thôn mới (từ năm 2011), bên cạnh những đổi mới, việc làm đã đạt được, địa phương cũng gặp phải không ít những khó khăn, áp lực.

“Hiện, với 6 tiêu chí đang còn thiếu, chúng tôi phải cần đến khoảng 30 tỉ đồng. Trong khi đó, ngân sách xã hầu như không có. Rất may vừa qua được huyện, tỉnh hỗ trợ một số công trình tiền tỉ, nên áp lực cũng giảm phần nào. Đến nay, xã vẫn thiếu khoảng 15 tỉ đồng cho việc đầu tư xây dựng các tiêu chí” - ông Thào nói.

Cũng theo ông Thào, do ngân sách xã eo hẹp nên chỉ trông chờ vào việc bán đấu giá đất. Tuy nhiên, việc này đang gặp khó khăn do giải phóng mặt bằng. Nếu thủ tục, quy trình không thuận lợi thì địa phương sẽ khó đạt mục tiêu về đích nông thôn mới trong cuối năm 2021.

“Qua 10 năm nhìn lại, đúng là xã cũng có nhiều đổi thay như cơ sở vật chất, đường làng ngõ xóm bê tông hóa, khang trang hơn, tỉ lệ người dân có bảo hiểm y tế cao hơn trước… Tuy nhiên, bên cạnh những việc đạt được, xã cũng gặp nhiều khó khăn và hiện đang nợ khoảng 2 tỉ đồng. So với các xã khác, chúng tôi còn nợ ít hơn nhiều và dễ bề xử lý” - ông Thào chia sẻ.

Tương tự, tại xã Hải Lộc (Hậu Lộc - Thanh Hóa), là địa phương đã về đích nông thôn mới dịp đầu năm 2021, nhưng đến nay, vẫn đang tồn tại nhiều khó khăn và nợ đọng hàng tỉ đồng. Thậm chí, nhiều năm trước kêu gọi sức dân, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình công công, nhưng đến nay vẫn chưa trả được tiền cho người dân đã đóng góp trước đó.

“Nhiều khi thấy áp lực, quá sức trong việc xây dựng nông thôn mới, vì là xã bãi ngang, quỹ đất ít khiến việc bán đất, tạo nguồn cho ngân sách địa phương cũng eo hẹp.

Cụ thể như năm 2018 xã bán đấu giá được 10 lô đất, năm 2020, tiếp tục bán đấu giá hơn 40 lô đất. Tuy nhiên, chỉ hơn 10 trường hợp nộp tiền, còn lại khoảng 30 lô đất người dân (bẻ kèo) không nộp tiền, khiến nguồn thu ngân sách xã eo hẹp, thiếu tiền trả nợ các công trình, hạng mục đã xây dựng trước đó” - ông Lê Doãn Huân - Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho hay.

Về đích nông thôn mới xong, lại... bẩn như xưa

Ông Vũ Văn Hùng (trú tại thôn Y Bích, xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc) không phủ nhận việc xây dựng nông thôn mới trong những năm qua, đã tạo ra bộ mặt mới cho các làng quê, đường làng ngõ xóm bê tông hóa khang trang hơn, các công trình công cộng tại địa phương cũng bề thế và to đẹp hơn…

“Tuy nhiên, cái quan trọng nhất là đời sống vật chất, tinh thần của người dân vẫn thế, chưa được cải thiện là bao. Thậm chí, sau khi xã Hải Lộc về đích nông thôn mới, người dân chúng tôi bị cắt hết bảo hiểm y tế, sau nhiều năm được hưởng vì là xã bãi ngang, xã khó khăn. Do đó, việc thăm khám, chữa bệnh của người dân địa phương cũng không được thường xuyên. Nông thôn mới là sân vận động, công sở, hội trường văn hóa… phải to, phải bề thế. Nhưng rốt cuộc, người dân có mấy khi đến nơi đó. Cái người dân cần là các phúc lợi xã hội, đào tạo nghề, công ăn việc làm, sinh kế bền vững để vươn lên thoát nghèo…cái đấy mới là quan trọng” - ông Hùng chia sẻ.

Cũng theo nhiều người dân tại xã Hải Lộc, trước khi cơ quan chức năng về thẩm định nông thôn mới, khắp làng trên xóm dưới huy động nhân lực ra đường quét dọn vệ sinh, chặt phát bụi rậm, khơi thông cống rãnh. Tuy nhiên, sau khi được thẩm định đạt nông thôn mới, đâu lại vào đây, đường sá lại bụi bẩn, nước cống tràn ra đường.

Theo đại diện lãnh đạo các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sau khi địa phương về đích nông thôn mới sẽ được tỉnh, huyện thưởng một khoản tiền nhất định. Tuy nhiên số tiền này không thấm vào đâu trong việc đầu tư, xây dựng các tiêu chí để về đích nông thôn mới. Đa phần các xã đều áp lực, thấy quá sức do nguồn kinh phí có lúc lên hàng chục tỉ đồng. Trong khi đó, số tiền kêu gọi sức dân và các nguồn huy động hợp pháp khác quá nhỏ, không đáng kể.

Theo Chủ tịch UBND xã Hải Lộc (Hậu Lộc - Thanh Hóa), sau khi địa phương về đích nông thôn mới được tỉnh và huyện thưởng khoảng 800 triệu đồng (tỉnh 500 triệu, huyện 300 triệu). Số tiền chẳng đáng là bao so với kinh phí bỏ ra qua nhiều năm, để hoàn thiện xây dựng các tiêu chí về đích nông thôn mới.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Sơn Dương chung sức xây dựng nông thôn mới

Hà Anh |

TUYÊN QUANG - Thời gian qua, LĐLĐ huyện Sơn Dương đã chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với địa phương, đơn vị để tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, hướng về người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả gắn với phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động huyện Sơn Dương chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới

Hạ Nguyên |

Hà Nội - Chiều 4.11, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố, giai đoạn 2016-2020, tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Thành phố Bạc Liêu chính thức hoàn thành chương trình Nông thôn mới

NHẬT HỒ |

Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/năm. Thành phố đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới.

Cao Bằng: Đoàn viên công đoàn huyện Hoà An chung tay xây dựng nông thôn mới

Huệ Phùng |

Cao Bằng - LĐLĐ huyện Hoà An (tỉnh Cao Bằng) đã phát động trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia đóng góp, ủng hộ phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới của huyện Hòa An”. Nội dung và địa điểm thực hiện “Hỗ trợ mô hình chăn nuôi bò vỗ béo cho hộ nghèo tại xã Hồng Việt, huyện Hòa An”.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

LĐLĐ huyện Sơn Dương chung sức xây dựng nông thôn mới

Hà Anh |

TUYÊN QUANG - Thời gian qua, LĐLĐ huyện Sơn Dương đã chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với địa phương, đơn vị để tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, hướng về người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả gắn với phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động huyện Sơn Dương chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới

Hạ Nguyên |

Hà Nội - Chiều 4.11, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố, giai đoạn 2016-2020, tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Thành phố Bạc Liêu chính thức hoàn thành chương trình Nông thôn mới

NHẬT HỒ |

Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/năm. Thành phố đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới.

Cao Bằng: Đoàn viên công đoàn huyện Hoà An chung tay xây dựng nông thôn mới

Huệ Phùng |

Cao Bằng - LĐLĐ huyện Hoà An (tỉnh Cao Bằng) đã phát động trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia đóng góp, ủng hộ phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới của huyện Hòa An”. Nội dung và địa điểm thực hiện “Hỗ trợ mô hình chăn nuôi bò vỗ béo cho hộ nghèo tại xã Hồng Việt, huyện Hòa An”.