Bắt cá hô trăm ký bán tại TPHCM: Có thể bị phạt hàng trăm triệu đồng?

Đình Trường |

Chiều 11.2, trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo Chi cục Thuỷ sản tỉnh An Giang cho biết, cá hô thuộc nhóm I trong danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đã được quy định. Hành vi đánh bắt, tiêu thụ tuỳ tiện, bất hợp pháp loài cá này có thể bị xử phạt rất nặng.

Ông Trần Phùng Hoàng Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản tỉnh An Giang cho biết: "Một hộ dân đã mua con cá hô từ Campuchia về rồi đem đi TPHCM tiêu thụ. Chúng tôi đã cử người xuống, tuyên truyền để người dân ý thức rõ hành vi đó là không đúng".

Trong khi đó, ông Trần Châu Phương Tuấn - Chi cục phó Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang -  thông tin cá hô có tên khoa học là Catlocarpio siamensis. Loài cá này thuộc nhóm I trong danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo Nghị định 26 của Chính phủ.

Theo đó, loài cá này được khai thác chỉ với một trong các mục đích như: Bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu, hợp tác quốc tế. Tổ chức, cá nhân khai thác phải được Tổng cục Thủy sản chấp thuận bằng văn bản và báo cáo Tổng cục Thủy sản về kết quả thực hiện.

Cá hô “khủng” bị đánh bắt, tiêu thụ. Ảnh: cắt từ clip
Cá hô “khủng” bị đánh bắt, tiêu thụ. Ảnh: cắt từ clip

"Về xử phạt, các mức phạt được quy định rõ trong nghị định 42 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản"- ông Tuấn nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên thì Nghị định 42 quy định trường hợp khai thác trái phép loài loài thủy sản thuộc nhóm 1 mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng nếu khối lượng thủy sản từ 100 kg trở lên.

Đáng chú ý, tại vụ việc ở An Giang, một số người dân đã mua cá hô từ Campuchia về tiêu thụ, hành vi này theo quy định có thể bị xử phạt theo điều 42 Nghị định 46 về nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh đối với thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. 

Theo đó, xử phạt từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với lô hàng từ 100 kg đến dưới 500 kg. Với khối lượng thuỷ sản lớn hơn còn có thể bị phạt nặng hơn.

Trước đó, ngày 10.12, dư luận xôn xao việc con cá hô 'khủng' nặng trên 110kg được bán với giá 600.000 đồng/kg ở thị xã Tân Châu, An Giang. Chính quyền địa phương sau đó xác nhận vụ việc và cho biết, người bán đã lên tận Campuchia đánh bắt, đem bán cho thương lái ở TPHCM.

Đây không phải lần đầu tiên cá hô bị người dân đánh bắt và tiêu thụ. Tháng 12.2018, một ngư dân ở cầu Cái Gia Lớn (xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) khi đi thả lưới bắt cá trên sông Tiền (đoạn gần cầu Mỹ Thuận) bất ngờ bắt được một con cá hô vàng hơn nặng trên 125 kg.  Người này sau đó đã bán con cá cho một thương lái với số tiền trên 275 triệu đồng.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Loài cá này cách đây 60 năm từng khiến Mỹ phải "đau đầu" kiểm soát

Thu Hương (Tổng hợp) |

Vào những năm 1960, sự xuất hiện ồ ạt của loài cá da trơn này khiến giới chức Mỹ "đau đầu" không kém cá chuối gốc Trung Quốc hiện nay. 

Kỳ lạ làng ăn loài cá "cực độc" dưới biển vẫn "bảo toàn tính mạng"

Kiều Linh |

Cá nóc - loài cá được mệnh danh "tử thần" biển cả đã cướp đi sinh mạng của không ít người. Có điều lạ, nhiều người dân Làng Nam Ô (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) thản nhiên ăn cá nóc mấy chục năm qua nhưng không hề hấn gì. Vì sao?

Con vật lạ trên biển Phú Quý có phải là loài cá cảnh báo sóng thần?

Nhiệt Băng |

Trên mạng xã hội đang tranh luận sôi nổi về con vật lạ như chiếc áo dài màu trắng, cờ vây 2 bên giống đôi tay, đầu có hình viên bi... xuất hiện trên vùng biển Phú Quý (Bình Thuận) mà Lao Động đưa tin, nhưng tuyệt nhiên không ai biết chính xác đó là con vật gì. 

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. 

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Loài cá này cách đây 60 năm từng khiến Mỹ phải "đau đầu" kiểm soát

Thu Hương (Tổng hợp) |

Vào những năm 1960, sự xuất hiện ồ ạt của loài cá da trơn này khiến giới chức Mỹ "đau đầu" không kém cá chuối gốc Trung Quốc hiện nay. 

Kỳ lạ làng ăn loài cá "cực độc" dưới biển vẫn "bảo toàn tính mạng"

Kiều Linh |

Cá nóc - loài cá được mệnh danh "tử thần" biển cả đã cướp đi sinh mạng của không ít người. Có điều lạ, nhiều người dân Làng Nam Ô (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) thản nhiên ăn cá nóc mấy chục năm qua nhưng không hề hấn gì. Vì sao?

Con vật lạ trên biển Phú Quý có phải là loài cá cảnh báo sóng thần?

Nhiệt Băng |

Trên mạng xã hội đang tranh luận sôi nổi về con vật lạ như chiếc áo dài màu trắng, cờ vây 2 bên giống đôi tay, đầu có hình viên bi... xuất hiện trên vùng biển Phú Quý (Bình Thuận) mà Lao Động đưa tin, nhưng tuyệt nhiên không ai biết chính xác đó là con vật gì.