Bắt buộc học bơi trong trường là rất nặng nề

Nguyên Linh |

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề đưa môn bơi trở thành môn bắt buộc trong chương trình học.

Mới đây, tại cuộc tranh luận Quốc hội, nhiều ý kiến cho rằng nên đưa môn bơi trở thành môn học chính thức trong chương trình. Thậm chí, có những người nêu ra ý kiến nên ban hành luật nếu học sinh không biết bơi sẽ không được tốt nghiệp.

Trên thực tế, những tranh luận này đã có từ lâu nhưng việc đưa môn bơi trở thành môn chính thống vẫn gặp nhiều khó khăn. Trước những ý kiến này, phóng viên Lao Động đã có buổi gặp gỡ cùng bác sĩ Nguyễn Trọng An. Mặc dù thể hiện quan điểm đồng tình với việc đưa môn bơi vào chương trình giảng dạy nhưng ông Nguyễn Trọng An cũng nhấn mạnh không nên bắt buộc. 

"Đưa môn bơi lội vào trường học là điều rất cần thiết, tuy nhiên ta nên làm từng bước, trước tiên chỉ nên đưa môn bơi trở thành một lựa chọn trong bộ môn thể dục. Có những học sinh sẽ thích học môn khác, không nên bắt buộc mà chỉ nên khuyến khích và định hướng cho các em biết những lợi ích của bộ môn bơi", ông An chia sẻ. 

Từ góc độ là một nhà nghiên cứu tâm lý, ông An cho rằng: "Có thể hướng dẫn bơi như 1 môn thể thao hàng đầu. Còn nếu bắt buộc sẽ trở nên nặng nề quá, nhất là học sinh tiểu học khi còn nhiều bỡ ngỡ". 

 
 Bác sĩ Nguyễn Trọng An.

Cũng theo ông An, thay vì bắt buộc, việc nên làm là khuyến khích trẻ, giáo dục cho trẻ biết những lợi ích khi bơi lội: "Xét về sức khỏe, bơi sẽ giúp phát triển cơ thể, tâm lý ổn định. Ví dụ đang nóng gặp lạnh, lạnh gặp gió nếu quen việc bơi sẽ tránh những đột biến. Những điều này đều rất cần thiết".

"Nếu trở thành môn bắt buộc cũng sẽ gây khó cho nhà trường vì xây dựng bể bơi khá tốn kém, cần cân nhắc trong từng giai đoạn lịch sử. Sau này khi khoa học kỹ thuật tiên tiến mới có thể cân nhắc môn bơi sẽ trở thành một môn thể dục thể thao bắt buộc", ông An nói thêm.

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Bắt buộc môn bơi trong nhà trường: Không hề khó chút nào

Lê Phương |

Đây là khẳng định của ĐBQH Nguyễn Anh Trí về việc bắt buộc môn bơi trong nhà trường. Theo đó, nếu Quốc hội coi việc này là quan trọng thì phải yêu cầu và có lộ trình thực hiện.

Không chơi môn khác không sao, không biết bơi có thể ảnh hưởng tính mạng!

Lê Phương |

Sáng 31.5, Quốc hội nghe Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Bắt buộc học sinh ra trường phải biết bơi?

Lê Phương |

Sáng 31.5, Quốc hội nghe Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắt buộc môn bơi trong nhà trường: Không hề khó chút nào

Lê Phương |

Đây là khẳng định của ĐBQH Nguyễn Anh Trí về việc bắt buộc môn bơi trong nhà trường. Theo đó, nếu Quốc hội coi việc này là quan trọng thì phải yêu cầu và có lộ trình thực hiện.

Không chơi môn khác không sao, không biết bơi có thể ảnh hưởng tính mạng!

Lê Phương |

Sáng 31.5, Quốc hội nghe Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Bắt buộc học sinh ra trường phải biết bơi?

Lê Phương |

Sáng 31.5, Quốc hội nghe Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.