Bất an trẻ em ôm vô lăng, ngồi trên nóc ô tô đang di chuyển ở Tiền Giang

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Chỉ trong có mấy ngày, trên đường phố TP.Mỹ Tho đã ghi nhận 2 vụ người lớn cho trẻ em ngồi trên nóc ô tô đang chạy hoặc cho trẻ lái xe ô tô, gây xôn xao dư luận.

Ngày 18.7, thượng tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang - cho biết, Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT Công an TP.Mỹ Tho xác minh và xử lý vụ tài xế ô tô 4 chỗ cho bé gái cầm vô lăng điều khiển xe lưu thông trong nội ô thành phố.

Vụ việc được 1 người dân vì quá bức xúc nên quay clip và đưa lên mạng xã hội.

Theo đó, vào sáng ngày 17.7, khi đang chạy xe máy trên đường Rạch Gầm hướng ra đường Lê Lợi (TP.Mỹ Tho), ông Đ. chứng kiến cảnh tài xế xe ô tô 4 chỗ biển số 51F - 231.xx để một bé gái khoảng 4 - 5 tuổi ngồi trên người và cầm vô lăng điều khiển xe. Ông Đ. đã quay clip và đưa lên mạng xã hội để cảnh báo việc làm nguy hiểm này.

Trước đó, chiều 14.7, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 1 bé trai khoảng hơn 10 tuổi ngồi trên nóc xe ô tô trong khi chiếc xe đang chạy nhanh trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận TP.Mỹ Tho.

Ông H., người quay đoạn clip cho biết, ông quay cảnh này vào khoảng 14 giờ ngày 13.7, khi ông đang đi trên đường thì chứng kiến cảnh một bé trai ngồi trên nóc xe khi chiếc xe đang chạy nhanh trên Quốc lộ 1 hướng từ Ngã tư Đồng Tâm về Ngã ba Trung Lương. Ông H. đã gửi đoạn clip cho bạn đăng lên mạng xã hội nhằm cảnh báo việc làm nguy hiểm nói trên.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu chiếc xe nói trên là ông L.V.S, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông S. cho biết ông có cho con gái là L.T.D mượn xe ô tô. Chị D đã điều khiển xe chở theo cháu bé 12 tuổi và để em bé ngồi trên nóc xe khi đang lưu thông trên đường.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị L.T.D về hành vi điều khiển ô tô chở người ngồi trên nóc xe và phạt 4 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy lái xe gây tai nạn vụ “cứu người lại bị gia đình nạn nhân tố cáo"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan chức năng huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tìm thấy lái xe gây tai nạn giao thông khiến một phụ nữ phải nhập viện. Trước đó, chị Vân Anh – cũng trú tại huyện Vân Đồn – cho biết đã đưa người phụ nữ này vào bệnh viện nhưng sau đó lại bị người nhà nạn nhân tố cáo chị là người gây tai nạn.

Quy định về điều kiện, độ tuổi thi bằng lái xe A1, A2 bạn nên biết

Kim Nhung |

Xe môtô là loại xe phổ biến nhất hiện nay. Để có thể điều khiển xe môtô tham gia giao thông, tài xế cần có bằng lái xe hạng A1, A2.

CSGT đề nghị chủ quán "mách" tin khách say xỉn vẫn lái xe: Không hiệu quả!

LƯƠNG HẠNH |

Nhằm giảm tình trạng lái xe có nồng độ cồn gây mất an toàn, Cảnh sát giao thông (CSGT) TP.Hồ Chí Minh đã đề nghị nhiều chủ quán phối hợp, báo tin khi khách say xỉn vẫn lái xe. Nhiều bạn đọc tranh luận trái chiều trước đề nghị này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tìm thấy lái xe gây tai nạn vụ “cứu người lại bị gia đình nạn nhân tố cáo"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan chức năng huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tìm thấy lái xe gây tai nạn giao thông khiến một phụ nữ phải nhập viện. Trước đó, chị Vân Anh – cũng trú tại huyện Vân Đồn – cho biết đã đưa người phụ nữ này vào bệnh viện nhưng sau đó lại bị người nhà nạn nhân tố cáo chị là người gây tai nạn.

Quy định về điều kiện, độ tuổi thi bằng lái xe A1, A2 bạn nên biết

Kim Nhung |

Xe môtô là loại xe phổ biến nhất hiện nay. Để có thể điều khiển xe môtô tham gia giao thông, tài xế cần có bằng lái xe hạng A1, A2.

CSGT đề nghị chủ quán "mách" tin khách say xỉn vẫn lái xe: Không hiệu quả!

LƯƠNG HẠNH |

Nhằm giảm tình trạng lái xe có nồng độ cồn gây mất an toàn, Cảnh sát giao thông (CSGT) TP.Hồ Chí Minh đã đề nghị nhiều chủ quán phối hợp, báo tin khi khách say xỉn vẫn lái xe. Nhiều bạn đọc tranh luận trái chiều trước đề nghị này.