Bắt 5 tấn ba kích nghi nhập lậu từ Trung Quốc

T.N.D |

Nguồn tin từ Hải quan tỉnh Quảng Ninh ngày 25.1, cho biết, lực lượng Đội Kiểm soát Hải quan số 1 phối hợp với Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh và Đồn Biên phòng Quảng Đức kiểm tra phát hiện xe một ô tô vận chuyển 5,1 tấn củ ba kích tươi, ước tính trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Tại địa điểm kiểm tra (Km16 QL18B, thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà), xe ô tô tải BKS 14C-24383, do Hoàng Quốc Việt (SN 1981, trú tại xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) điều khiển không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Ông Việt khai nhận vận chuyển thuê số ba kích trên cho một người đàn ông khoảng 40 tuổi (không biết họ tên, địa chỉ) từ khu vực ven đồi thuộc bản Pò Hèn, xã Quảng Đức ra Trung tâm huyện Hải Hà để lấy 1,5 triệu đồng tiền công.

Trước đó ngày 15.1, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định phạt  hành chính 70 triệu đồng về hành vi vận chuyển trái phép đối với một trường hợp lái xe Đỗ Mạnh Cường (SN 1990, trú tại xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng) khi chở đi tiêu thụ  trên 7 tấn ba kích nghi nhập lậu từ Trung Quốc về tiêu thụ.

Theo một cán bộ Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, ba kích là một loại dược liệu phần lớn được thu mua về để ngâm rượu uống. Một số tỉnh miền đông của Quảng Ninh đang trồng loại cây này và cung cấp ra thị trường nhưng không đủ bán dẫn đến một số thương lái thu mua, nhập lậu từ Trung Quốc về tiêu thụ.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Bắt xe tải chở 7 tấn củ ba kích tươi nghi nhập lậu từ Trung Quốc

T.N.D |

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 15.1 cho hay, lãnh đạo tỉnh vừa ra quyết định phạt hành chính 70 triệu đồng về hành vi vận chuyển trái phép trên 7 tấn ba kích đối với lái xe Đỗ Mạnh Cường ( SN 1990, trú tại xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng).

Hướng đến trồng dược liệu để bảo vệ rừng

ĐỖ VẠN |

Với khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp cho sự phát triển của những loại cây dược liệu có giá kinh tế, Quảng Nam đang hướng đến trồng dược liệu dưới tán rừng, vừa giúp công tác bảo vệ rừng được tốt hơn, vừa tạo cho người dân có thêm thu nhập để vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Ghi ở “rừng dược liệu” quý giá nhất Việt Nam

Huy Minh - Thế Sơn |

Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên thực vật phong phú và đa dạng trên thế giới, với hơn 5.000 loài thực vật và nấm có công dụng làm thuốc. Thêm vào đó, cộng đồng 54 dân tộc ở nước ta sở hữu những kinh nghiệm quý báu trong việc sử dụng các loài cây cỏ sẵn có để làm thuốc chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đây là một kho tàng đầy tiềm năng trong nghiên cứu tạo ra các sản phẩm phục vụ nhân dân.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bắt xe tải chở 7 tấn củ ba kích tươi nghi nhập lậu từ Trung Quốc

T.N.D |

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 15.1 cho hay, lãnh đạo tỉnh vừa ra quyết định phạt hành chính 70 triệu đồng về hành vi vận chuyển trái phép trên 7 tấn ba kích đối với lái xe Đỗ Mạnh Cường ( SN 1990, trú tại xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng).

Hướng đến trồng dược liệu để bảo vệ rừng

ĐỖ VẠN |

Với khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp cho sự phát triển của những loại cây dược liệu có giá kinh tế, Quảng Nam đang hướng đến trồng dược liệu dưới tán rừng, vừa giúp công tác bảo vệ rừng được tốt hơn, vừa tạo cho người dân có thêm thu nhập để vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Ghi ở “rừng dược liệu” quý giá nhất Việt Nam

Huy Minh - Thế Sơn |

Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên thực vật phong phú và đa dạng trên thế giới, với hơn 5.000 loài thực vật và nấm có công dụng làm thuốc. Thêm vào đó, cộng đồng 54 dân tộc ở nước ta sở hữu những kinh nghiệm quý báu trong việc sử dụng các loài cây cỏ sẵn có để làm thuốc chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đây là một kho tàng đầy tiềm năng trong nghiên cứu tạo ra các sản phẩm phục vụ nhân dân.