Bảo vệ đánh 2 thiếu niên trong phòng giám thị: Cục Trẻ em lên tiếng

LƯƠNG HẠNH |

Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) yêu cầu cơ quan chức năng liên quan xác minh, xử lý nghiêm vụ việc bảo vệ đánh 2 thiếu niên trong phòng giám thị.

Mới đây, Cục Trẻ em vừa có công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM về việc xác minh, giải quyết vụ việc bảo vệ đánh 2 thiếu niên trong phòng giám thị.

Theo đó, ngày 2.4.2021, nhiều báo điện tử đưa tin về một đoạn clip dài hơn một phút ghi cảnh 2 trẻ em 14 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố 12, phường 14, quận 10, TPHCM liên tục đấm, đá, tát vào mặt, sự việc xảy ra tại phòng giám thị Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TPHCM.

Cụ thể, gần đây Trường THCS Nguyễn Văn Tố liên tục bị mất những đồ như áo gió của học sinh, vợt cầu lông, thực phẩm... Do đó, Nam giám hiệu trường có phân công thêm 3 nhân viên hỗ trợ cho 2 bảo vệ để trực đêm từ ngày 30.3.2021; đồng thời báo công an khu vực nhờ can thiệp.

Đến tối ngày 31.3, khi phát hiện có người leo rào vào trường, bảo vệ đã "tri hô" và "bắt" được 2 trẻ em.

Cục Trẻ em đề nghị Sở LĐTBXH TP.HCM phối hợp với Sở GDĐT và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh thông tin, xác định trách nhiệm pháp lý của các cá nhân, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, trong đó có quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương khi để xảy ra vụ việc vi phạm các quyền trẻ em.

Cùng với đó, Cục Trẻ em đề nghị Sở LĐTBXH TPHCM thực hiện hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP và báo cáo kết quả về Cục Trẻ em.

Trước đó, trả lời báo chí tại buổi họp sáng nay, ông Bùi Thế Hải (Phó Chủ tịch UBND Quận 10, TPHCM) cho biết đã yêu cầu các cá nhân liên quan giải trình và sẽ không giấu giếm thông tin.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm đối tượng chăn dắt trẻ em ở Quảng Ngãi

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt nhóm đối tượng chăn dắt 5 người, trong đó có 4 trẻ em làm tiếp viên quán karaoke.

Vụ nhân viên quán bánh xèo bị tra tấn: Cục Trẻ em lên tiếng

ANH THƯ |

Cơ quan công an huyện Yên Phong cho biết 2 nhân viên quán bánh xèo ở Yên Phong- Bắc Ninh có dấu hiệu bị hành hạ, tra tấn trong thời gian dài, trong đó có một bé trai mới 15 tuổi.

Cục Trẻ em lên tiếng về vụ bé gái ở Hà Nội bị hiếp dâm trong vườn chuối

ANH THƯ |

Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) yêu cầu cơ quan chức năng ưu tiên xác minh, xử lý nghiêm vụ việc một thanh niên có hành vi hiếp dâm bé gái tại vườn chuối.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Bắt nhóm đối tượng chăn dắt trẻ em ở Quảng Ngãi

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt nhóm đối tượng chăn dắt 5 người, trong đó có 4 trẻ em làm tiếp viên quán karaoke.

Vụ nhân viên quán bánh xèo bị tra tấn: Cục Trẻ em lên tiếng

ANH THƯ |

Cơ quan công an huyện Yên Phong cho biết 2 nhân viên quán bánh xèo ở Yên Phong- Bắc Ninh có dấu hiệu bị hành hạ, tra tấn trong thời gian dài, trong đó có một bé trai mới 15 tuổi.

Cục Trẻ em lên tiếng về vụ bé gái ở Hà Nội bị hiếp dâm trong vườn chuối

ANH THƯ |

Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) yêu cầu cơ quan chức năng ưu tiên xác minh, xử lý nghiêm vụ việc một thanh niên có hành vi hiếp dâm bé gái tại vườn chuối.