Bảo tàng Báo chí Việt Nam - nơi lưu trữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của báo chí

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 16.8, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam được thành lập là ý nguyện không chỉ của giới báo chí, của nhiều thế hệ các nhà báo mà của nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam. Đề án luôn nhận được sự quan tâm, đồng thuận, hỗ trợ tích cực của các cấp ngành, các tập thể và cá nhân các vùng miền trong cả nước.

Một trong ba dự án thành phần của Đề án là dự án sưu tầm hiện vật, tài liệu bước đầu triển khai đã thu được những kết quả khả quan, là một trong những cơ sở để xem xét điều kiện thành lập bảo tàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho hay: Việc ra đời Bảo tàng Báo chí Việt Nam là một sự kiện đầy ý nghĩa là tin vui lớn đối với giới báo chí và công chúng báo chí cả nước. Bảo tàng Báo chí Việt Nam là nơi sưu tầm, lưu trữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của báo chí Việt Nam từ năm 1865 đến nay kể từ khi chúng ta có tờ báo in bằng chữ quốc ngữ đầu tiên, đấy là tờ Gia định báo.

Trong bảo tàng Báo chí Việt Việt Nam cũng sẽ lưu lại truyền thống vẻ vang, hào hùng, tốt đẹp của báo chí cách mạng bắt đầu từ ngày 21.6.1925 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh ra tờ Thanh Niên – tờ báo đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam.

Từ đó đến nay, báo chí Việt Nam trải qua giai đoạn phát triển hết sức tự hào và có đóng góp to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Những trang sử hào hùng đó thể hiện qua những hiện vật rất quý giá, những thước phim trang báo thấm đẫm mồ hôi và máu của các nhà báo liệt sĩ, nhà báo có những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam sẽ được trưng bày trong bảo tàng này.

le-cong-bo-thanh-lap-bao-tang-báo-chi-viet-nam-laodong
4 bức tượng của các liệt sĩ, nhà báo được trao tặng tại lễ công bố. Ảnh: Hải Nguyễn

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân cũng đã tham gia hiến tặng hiện vật, tài liệu cho bảo tàng ngay tại buổi lễ. Điều đáng lưu ý là, ngoài các hiện vật giấy và chữ viết, các số báo và tập lưu báo gốc quý xuất bản từ 1945 đến trước 1975 như hàng chục tờ báo Trường Sơn của cố nhà báo, Tổng biên tập Lục Văn Thao để lại; hoặc các tập lưu báo xuất bản trước và trong thời kỳ đổi mới, còn có một số hiện vật thể khối có giá trị lịch sử như chiếc máy in sản xuất năm 1966 do Công ty in Việt Lập từ Cao Bằng mang xuống tặng với sự hỗ trợ chuyên chở, bảo dưỡng của Nhà in Tạp chí Cộng sản.

Tiền thân của Công ty in Việt Lập là một cơ sở in của Đảng có nhiệm vụ in tài liệu, truyền đơn và báo Việt Nam Độc lập tại chiến khu Cao Bắc Lạng. “Việt Lập” gắn tên tuổi tờ báo Việt Nam Độc lập (số đầu tiên ra ngày 1.8.1941) do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập tại Pắc Bó – Cao Bằng 76 năm trước.

Những trang báo nhuốm màu lịch sử được lưu giữ. Ảnh: Hải Nguyễn

Đặc biệt, Ban Tổ chức đã nhận được bộ 4 pho tượng nhà báo liệt sĩ đúc đồng có giá trị do nhà điêu khắc Trần Thanh Phong (TPHCM) thực hiện.

Trong khuôn khổ lễ công bố, Ban Tổ chức đã trưng bày giới thiệu với các đại biểu và khách mời 152 tập lưu báo và tạp chí bản gốc và 2 tập lưu báo cắt dán (foto) Gia định báo (gồm 6 quyển) và Hoàng Sa - Trường Sa (gồm 1.200 bài báo cắt dán) do nhà báo, nhà sưu tầm Trần Thanh Phương (TP.HCM) hiến tặng...

Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho bà Trần Thị Kim Hoa.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.