Bão tan, người dân miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả

Hữu Long - Thanh Chung |

Ngay khi bão số 5 suy yếu, nhiều địa phương ở miền Trung bắt tay vào việc khắc phục hậu quả sau bão. Theo đánh giá, bão số 5 tuy đã tan nhưng hoàn lưu bão vẫn gây mưa lớn và có khả năng gây sạt lở, ngập úng hoa màu của người dân. Trước diễn biến phức tạp sau bão, chính quyền địa phương nhiều nơi khuyến cáo người dân ở những khu vực vùng núi, v en bờ sông cần nâng cao cảnh giác, chủ động đề phòng lũ quét, sạt lở về đêm.

Bão đi nhanh và nguy hiểm

Sáng 18.9, bão số 5 đã gây mưa to, gió lớn trên diện rộng từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Riêng tại một số địa phương miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam, mưa lớn gây ngập úng, sạt lở những những vị trí xung yếu, một số tuyến đường quốc lộ bị chia cắt tạm thời do lở núi…

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tây Giang, bão số 5 gây mưa lớn trên địa bàn huyện, lượng mưa từ 350-400mm. Từ 5h sáng 18.9, trên địa bàn huyện có 100 điểm sạt lở. Gần 100ha lúa, hoa màu ở địa phương này bị ngập úng. Trước tình hình mưa bão còn phức tạp, chính quyền huyện Tây Giang đã tổ chức sơ tán hơn 110 hộ dân tại các điểm sạt lở đến nơi an toàn.

Ông Lê Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho hay, tính đến chiều cùng ngày, mưa lớn gây ngập nhà, hàng trăm ha hoa màu của người dân. Như tại làng Tà Vàng, lũ quét bất ngờ về gây ngập nhà dân từ đêm qua 17.9 đến chiều này (18.9), mực nước lũ cao từ 1-2m. Tại km17+250 (cầu Bhlua) tuyến đường ĐT 606 qua huyện Tây Giang, nước lũ băng qua đường gây chia cắt giao thông. Theo ông Linh, bên cạnh việc thống kế thiệt hại sau bão, hiện chính quyền huyện Tây Giang đang nỗ lực khắc phục hậu quả, đảm bảo cung cấp đầy lương thực, nước uống cho người dân ở rốn bão. Ngoài ra, ông Linh cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng các diễn biến bất thường của thời tiết như lũ quét, sạt lở núi về đêm.

Không chỉ gây thiệt hại ở các địa phương vùng núi, bão số 5 còn gây sạt lở một số tuyến đê biển quan trọng ở Hội An và Duy Xuyên. Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Hội An (Quảng Nam), khuyến cáo các nhà hàng trong khu vực không tổ chức hoạt động kinh doanh trong thời gian mưa bão và nghiêm cấm du khách tham quan khu vực này, tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Theo ông Hùng, sau khi bão chấm dứt, lực lượng chức năng khảo sát và khắc phục các bao cát tại bờ biển Cửa Đại.

Chủ động sơ tán dân nên hạn chế thiệt hại

Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 5 thế nhưng, nhờ chủ động phòng chống và sơ tán người dân từ rất sớm nên các thiệt hại sau bão không đáng kể. Vào tối 17.9 (trước khi bão số 5 vào bờ), chính quyền phường Mân Thái (quận Sơn Trà) đã tổ chức sơ tán cho hơn 150 người đến nơi an toàn, tập trung tại 2 điểm bố trí gồm Trường THCS Nguyễn Chí Thanh và Trường tiểu học Quang Trung.

Ông Nguyễn Lâm Hà - Chủ tịch UBND phường Mân Thái - cho biết trước khi bão vào, địa phương đã huy động cán bộ kiểm tra và vận động người dân tiến hành sơ tán tập trung. Công tác phòng chống bão được chính quyền phường Mân Thái tổ chức nghiêm túc, tuyệt đối không chủ quan, coi thường bão.

Để công tác phòng chống bão được hiệu quả, nhiều địa phương, người đứng đầu còn dùng loa đi trực tiếp đến từng nhà kêu gọi người dân sơ tán tránh bão. Ông Cao Đình Hải - Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), đã có mặt tại các khu vực dân cư sinh sống, phát loa thông báo người dân khẩn trương đến nơi tránh bão của phường. Ông Hải cho biết, việc cán bộ địa phương sử dụng loa tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng chống bão tỏ ra hiệu quả. Đa phần người dân sau khi nghe thông báo qua loa đều chấp hành theo hướng dẫn của chính quyền trong việc chống bão.

Nhờ nhiều cách làm hay, triển khai động bộ từ các cơ sở nên trước khi bão số 5 vào bờ, Đà Nẵng đã tổ chức sơ tán sơ tán hơn 19.200 hộ dân với khoảng 62.600 người đến nơi trú ẩn an toàn. Khoảng 9.500 sinh viên và công nhân sống trong các khu nhà trọ, nhà tạm cũng được đưa đến những nơi kiên cố để tránh bão.

Hữu Long - Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Gần 150 ngàn khách hàng mất điện do bão số 5

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 18.9, Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, đang huy động 100% quân số để tiến hành sửa chữa, khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra trên địa bàn.

Thiệt hại do bão số 5: 1 người chết, 29 người bị thương

Vũ Long |

Bão số 5 đã khiến 1 người dân bị thiệt mạng, 29 người bị thương, gần 1.800 ngôi nhà dân và nhiều tài sản bị hư hỏng.

Bão số 5: 7 người bị thương, nhiều địa bàn bị chia cắt ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Chiều 18.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, thống kê sơ bộ cho thấy bão số 5 đã khiến 7 người bị thương.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Bình: Gần 150 ngàn khách hàng mất điện do bão số 5

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 18.9, Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, đang huy động 100% quân số để tiến hành sửa chữa, khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra trên địa bàn.

Thiệt hại do bão số 5: 1 người chết, 29 người bị thương

Vũ Long |

Bão số 5 đã khiến 1 người dân bị thiệt mạng, 29 người bị thương, gần 1.800 ngôi nhà dân và nhiều tài sản bị hư hỏng.

Bão số 5: 7 người bị thương, nhiều địa bàn bị chia cắt ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Chiều 18.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, thống kê sơ bộ cho thấy bão số 5 đã khiến 7 người bị thương.