Bão tan, du khách Sầm Sơn lại đùa vui cùng biển

Trần Lâm |

Sáng 17.8, bão số 4 tan dần trên địa bàn Thanh Hoá, mọi hoạt động trở lại bình thường. Lãnh đạo, người dân thở phào vì đã qua cơn bão được dự báo là nhiều nguy hiểm.

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho hay, chưa có thống kê chính thức, tuy nhiên, thiệt hại do bão số 4 gây ra trên địa bàn Thanh Hoá không lớn, không có thiệt hại về người.

Cũng theo ông Quyền, trong ngày 16.8, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, các cấp lãnh đạo Thanh Hoá đã tích cực, chủ động cùng nhân dân chuẩn bị mọi phương án phòng, chống bão số 4. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thị sát, chỉ đạo phòng chống bão tại hồ cửa Đặt, Thường Xuân.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thị sát, chỉ đạo phòng chống bão tại hồ cửa Đạt, Thường Xuân.

Trong sáng 16.8, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn về việc ứng phó với bão số 4. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, giám đốc các Cty Khai thác công trình thủy lợi, Cty Điện lực Thanh Hóa và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phải cử lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4 có hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan. 

Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chủ trì cuộc họp chủ động phòng, chống bão số 4, sáng 16.8.
Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chủ trì cuộc họp chủ động phòng, chống bão số 4, sáng 16.8.

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Chi Cục thủy lợi và Cty thủy nông sông Chu theo dõi chặt chẽ lượng mưa, lưu lượng nước xả của thủy điện Hủa Na (Nghệ An), để quyết định mức xả nước, đảm bảo giữ mực nước hồ thủy điện Cửa Đạt luôn ở mức dưới 105m. Ngành nông nghiệp và các đơn vị thủy nông phải trực 24/24 giờ tiêu úng kịp thời cho cây trồng.

Đến trước 12h ngày 16.8, 100% phương tiện tàu thuyền đã về nơi tránh trú bão, trong đó có 417 phương tiện neo đậu tránh trú bão ở các tỉnh ngoài. Tất cả các phương tiện tàu thuyền đều đang giữ liên lạc được với gia đình.

Theo quan sát, bão vào Thanh Hoá khoảng nửa đêm, gần sáng 16.8, gió cấp 7 - 8 kèm theo mưa nhỏ theo đợt. 

Sáng 17.8, bão dần tan, các hoạt động sinh hoạt, sản xuất dần trở lại bình thường. Tại Sầm Sơn, du khách sau một đêm chờ bão đã lại có thể ra biển nô đùa, chụp ảnh. Các khách sạn, mở cửa trở lại, ngư dân chuẩn bị chài lưới chuẩn bị ra khơi.

Một số hình ảnh tại Sầm Sơn, sáng 17.8:

Du khách ra bãi biển vui đùa, chụp ảnh. Ảnh: X.H
Du khách ra bãi biển vui đùa, chụp ảnh. Ảnh: X.H
Hoạt động du lịch trở lại bình thường. Ảnh: X.H
Hoạt động du lịch trở lại bình thường. Ảnh: X.H
Bão tan, ngư dân Sầm Sơn chuẩn bị chài lưới chuẩn bị ra khơi. Ảnh: X.H
Bão tan, ngư dân Sầm Sơn chuẩn bị chài lưới chuẩn bị ra khơi. Ảnh: X.H
Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật tin bão số 4 lúc 9h ngày 17.8: Cảnh báo sạt lở đất tại Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An

Thảo Anh |

Bão số 4 Bebinca sau khi vào đất liền tỉnh Thanh Hóa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên hoàn lưu của bão sẽ tiếp tục gây mưa to, gió lớn tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Thông tin mới nhất về bão số 4 Bebinca, tuyển Olympic Việt Nam trên đà chiến thắng được tìm đọc nhiều nhất ngày

Phương Anh Thắng |

Cập nhật thông tin về cơn bão số 4 Bebica, Chiến thắng của tuyển bóng đá nam tham dự Asiad 2018, Cụ bà 80 tuổi nhiễm HIV ở Phú Thọ... là những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Cập nhật mới nhất bão số 4 Bebinca sáng 17.8: Cảnh báo mưa lớn, ngập úng ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ

LT - TAN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Nghệ An, bão số 4 Bebinca đã suy yếu dần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ 16.8 đến ngày 18.8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Ngập úng nhiều khả năng xảy ra tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại Chương Mỹ (Hà Nội).

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Cập nhật tin bão số 4 lúc 9h ngày 17.8: Cảnh báo sạt lở đất tại Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An

Thảo Anh |

Bão số 4 Bebinca sau khi vào đất liền tỉnh Thanh Hóa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên hoàn lưu của bão sẽ tiếp tục gây mưa to, gió lớn tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Thông tin mới nhất về bão số 4 Bebinca, tuyển Olympic Việt Nam trên đà chiến thắng được tìm đọc nhiều nhất ngày

Phương Anh Thắng |

Cập nhật thông tin về cơn bão số 4 Bebica, Chiến thắng của tuyển bóng đá nam tham dự Asiad 2018, Cụ bà 80 tuổi nhiễm HIV ở Phú Thọ... là những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Cập nhật mới nhất bão số 4 Bebinca sáng 17.8: Cảnh báo mưa lớn, ngập úng ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ

LT - TAN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Nghệ An, bão số 4 Bebinca đã suy yếu dần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ 16.8 đến ngày 18.8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Ngập úng nhiều khả năng xảy ra tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại Chương Mỹ (Hà Nội).