Bão số 9 Usagi: Người dân phải đi ngủ nhờ và chủ tịch UBND các quận, huyện không được đi khỏi địa bàn

NGUYỄN TRI - CHÍ VĂN - TRẦN LƯU - KỲ QUAN |

Để đối phó với bão số 9 Usagi, nhiều địa phương đã tiến hành cấm biển. Đặc biệt, UBND TP.Cần Thơ đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện không được đi khỏi địa bàn trong 2 ngày (24 và 25.11) để theo dõi sát tình hình, có phương án chủ động ứng phó bão số 9.
Phú Yên: Sóng cao không dám ngủ

Do ảnh hưởng của bão số 9, sáng nay (24.11), các hộ dân sống gần biển ở khu vực khu dân cư (KDC) Bạch Đằng (phường 6, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đang bị triều cường kèm sóng biển uy hiếp. Nhiều người dân phải rời nhà ở tìm nơi tránh trú, đến mờ sáng mới dám quay trở lại nhà để giữ tài sản.

Bà Nguyễn Thị Phấn (KDC Bạch Đằng, phường 6, TP. Tuy Hòa) cho hay: “Nếu bão vào, tôi phải chạy về nhà ba mẹ để tránh bão. Từ trưa qua đến giờ, sóng lớn kèm gió mạnh. Cứ chiều thì nước lớn chừng nào, sóng biển cao chừng nấy. Sóng đánh cao qua mái nhà luôn. Đến chiều qua, phường có xuống nói bà con đi hết không được ở, rồi nói mang đồ đi gửi, nhưng giờ có biết gửi ở đâu, không có nhà nào gửi hết”.

 
 Người dân dùng bao cát để ngăn sóng biển đánh vào nhà.

Còn ông Hồ Quang Nam (KDC Bạch Đằng, phường 6, TP. Tuy Hòa) chia sẻ: “Tối qua tôi phải đi ngủ nhờ nhà người bạn, đến mờ sáng mới về. Chứ sóng cao không dám ngủ, nước tràn phủ lên cả mái nhà”.

Hiện, KDC Bạch Đằng có hơn 40 hộ dân. Do triều cường uy hiếp nhiều ngày qua, nhiều hộ đã phải di dời đến ở tạm nhà hàng xóm hoặc người thân. Tuy nhiên, cũng còn khoảng 11 hộ dân vẫn bám trụ để giữ tài sản.

Qua trao đổi, ông Cao Đình Huy - Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên - cho biết, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường vào sáng nay, tất cả các công trình kè biển, kè sông bảo vệ khu dân cư đều trong tình trạng an toàn. Tuy nhiên, các vị trí xung yếu, nguy cơ xảy ra triều cường gây sạt lở kè, uy hiếp khu dân cư vẫn được bố trí lực lượng trực 24/24h.

Còn ông Nguyễn Trọng Tùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó ban phụ trách Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên - cho hay, bão số 9 vẫn chưa gây ảnh hưởng gì lớn đối với tỉnh, hiện các công trình thủy điện tích nước chưa đủ nên chưa xả lũ.

Vũng Tàu ngừng đón khách du lịch, di dời hơn 2.000 hộ dân

Để ứng phó với bão số 9, sáng 24.11, TP. Vũng Tàu đã ngừng đón khách ở các điểm du lịch, khu du lịch, các địa điểm vui chơi giải trí; đồng thời, di dời dân đến nơi an toàn.

Theo dự kiến, TP. Vũng Tàu sẽ di dời hơn 2.000 hộ dân sống tại các khu nhà tạm, nhà không kiên cố, lồng bè, khu vực dễ xảy ra thiệt hại nếu bão đổ bộ vào đất liền, tập trung ở các phường 2, 5, Thắng Nhì và xã Long Sơn.

Theo đó, người dân được bố trí tránh trú bão tại các cơ sở trường học, trung tâm văn hóa học tập cộng đồng, cơ sở tôn giáo… được cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm theo quy định.

Các hộ dân tại các lồng bè Long Sơn tại khu vực cầu Chà Và, TP. Vũng Tàu
Các hộ dân tại các lồng bè Long Sơn tại khu vực cầu Chà Và, TP. Vũng Tàu.
Lãnh đạo TP. Vũng Tàu xuống nhà dân vận động di dời tránh bão tại phường Thắng Nhì
Lãnh đạo TP. Vũng Tàu xuống nhà dân vận động di dời tránh bão tại phường Thắng Nhì
Sáng 24.11, lãnh đạo TP. Vũng Tàu xuống nhà dân vận động di dời tránh bão tại phường Thắng Nhì

Đến gần 12 giờ trưa cùng ngày, một số hộ dân tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu vẫn chủ quan không chịu di dời nên UBND phường buộc phải cưỡng chế, lực lượng dân quân lấy xe máy chở người dân đi.

Dự kiến hơn 1.250 người dân tại phường 5 và phường Thắng Nhì sẽ phải di dời.

Dùng bao cát gia cố mái nhà tại xã Long Sơn
Dùng bao cát gia cố mái nhà tại xã Long Sơn.

Tại xã Long Sơn, các lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân sinh hoạt và nuôi thủy hải sản tại các lồng bè, gia cố, chằng chéo lại các bè nuôi thủy hải sản và phải rời bè trước 12 giờ trưa nay.

Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết: "Riêng tại các lồng bè, từ 18 giờ ngày 23.11, chúng tôi đã thực hiện lệnh cấm phục vụ du khách ăn uống, kêu gọi và hỗ trợ về phương tiện để người dân rời lồng bè vào nơi tránh trú bão an toàn.

Đến thời điểm hiện tại, khoảng 50 lao động và các chủ lồng bè nuôi thủy hải sản vẫn còn trên các lồng bè. Chúng tôi sẽ kêu gọi, vận động họ rời bè và sau 12 giờ trưa tiến hành cưỡng chế”.

Lực lượng chức năng tuyên truyền người dân tại các lồng bè trồng thủy hải sản Long Sơn vào bờ tránh trú bão
Lực lượng chức năng tuyên truyền người dân tại các lồng bè trồng thủy hải sản Long Sơn vào bờ tránh trú bão

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu cho hay: “Đến trước 15 giờ chiều nay, mọi công tác di dời của người dân phải được hoàn tất”.

ĐBSCL: Cấm biển

Tỉnh Bến Tre đã thực hiện cấm tàu thuyền ra khơi. Trong khi nhiều địa phương khác đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó bão số 9…

Kể từ 17 giờ ngày 23.11, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre phát đi thông báo nghiêm cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra khơi để hoạt động khai thác, đánh bắt thủy, hải sản cho đến khi có thông báo mới; đặc biệt, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu.

Tàu thuyền neo đâụ ở khu vực an toàn tại Bến Tre (ảnh: P.V)
Tàu thuyền neo đâụ ở khu vực an toàn tại Bến Tre. Ảnh: P.V.

Tỉnh Bến Tre cũng chỉ đạo các ngành, các địa phương quản lý chặt chẽ tàu thuyền hoạt động khu vực các cửa sông, bến phà, bến đò ngang, đò dọc, đò du lịch, phương tiện vận tải trên sông, kênh rạch, các điểm du lịch ven biển, các cồn;… Tuyệt đối không cho phương tiện xuất bến khi chưa đầy đủ các điều kiện về đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Giám đốc Sở GDĐT Bến Tre yêu cầu tất cả các trường học trong toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học từ 13 giờ chiều nay (24.11) và chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất của các trường.

Còn tại Trà Vinh, toàn tỉnh này hiện có 1.216 tàu đánh cá với 4.864 ngư dân. Hiện có 106 tàu đang hoạt động trên biển với 446 ngư dân, số còn lại neo đậu tại bến.

Hiện tỉnh Trà Vinh cũng đã liên lạc, thông báo tình hình, diễn biến của bão số 9 đến tất cả các chủ tàu.

Còn UBND TP.Cần Thơ đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện không được đi khỏi địa bàn trong 2 ngày (24 và 25.11) để theo dõi sát tình hình, có phương án chủ động ứng phó bão số 9 theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các cột đèn ở cầu Hưng Lợi (TP.Cần Thơ) bị gãy đổ trong cơn mưa kèm theo giống lốc vào ngày 17.11 vừa qua. Ảnh: P.V.
Các cột đèn ở cầu Hưng Lợi (TP.Cần Thơ) bị gãy đổ trong cơn mưa kèm theo giống lốc vào ngày 17.11 vừa qua. Ảnh: P.V.

Ngày 23.11, UBND tỉnh Long An đã có công điện khẩn chỉ đạo các sở ban ngành, các địa phương chủ động, kịp thời ứng phó với bão số 9, mưa lũ, triều cường, nhất là các huyện gần biển như Cần Đước, Cần Giuộc.

Lãnh đạo huyện Cần Đước (Long An) kiểm tra công tác ứng phó với bão.
Lãnh đạo huyện Cần Đước (Long An) kiểm tra công tác ứng phó với bão. Ảnh: Lê Đức.

Tại tỉnh Tiền Giang, các huyện ven biển như Gò Công Đông, Tân Phú Đông và TX. Gò Công đang tổ chức sơ tán, di dời dân ở nhà không an toàn vào nơi an toàn, nhà ngoài đê vào nhà an toàn phía trong đê. Công việc này hoàn thành trước 16h hôm nay.

NGUYỄN TRI - CHÍ VĂN - TRẦN LƯU - KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cần đề phòng giông lốc, triều cường đạt đỉnh khi bão số 9 Usagi đổ bộ

Trường Sơn |

Sáng nay (24.11), khi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão Usagi tại huyện Cần Giờ, Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trưởng đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương về công tác ứng phó bão số 9 Usagi - Nguyễn Xuân Cường – cho rằng, TPHCM nên đề phòng với giông lốc và mưa lớn khi bão số 9 đổ bộ đúng lúc triều cường đạt đỉnh.

Sóng cao kèm gió lớn ở biển Tuy Hòa

NGUYỄN TRI |

Do ảnh hưởng của bão số 9 Usagi, nên sáng 24.11, biển Tuy Hòa (TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã xuất hiện sóng biển cao kèm theo gió mạnh, kèm theo đó là những cơn mưa.

Ứng phó bão số 9: Phú Yên cảnh báo an toàn hồ chứa

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Phú Yên vừa có công văn yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới (mạnh lên thành bão số 9) dự kiến đổ bộ vào Nam Trung Bộ, đặc biệt là không để gây lũ nhân tạo do xả lũ hồ chứa, tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa...

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

TPHCM cần đề phòng giông lốc, triều cường đạt đỉnh khi bão số 9 Usagi đổ bộ

Trường Sơn |

Sáng nay (24.11), khi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão Usagi tại huyện Cần Giờ, Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trưởng đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương về công tác ứng phó bão số 9 Usagi - Nguyễn Xuân Cường – cho rằng, TPHCM nên đề phòng với giông lốc và mưa lớn khi bão số 9 đổ bộ đúng lúc triều cường đạt đỉnh.

Sóng cao kèm gió lớn ở biển Tuy Hòa

NGUYỄN TRI |

Do ảnh hưởng của bão số 9 Usagi, nên sáng 24.11, biển Tuy Hòa (TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã xuất hiện sóng biển cao kèm theo gió mạnh, kèm theo đó là những cơn mưa.

Ứng phó bão số 9: Phú Yên cảnh báo an toàn hồ chứa

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Phú Yên vừa có công văn yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới (mạnh lên thành bão số 9) dự kiến đổ bộ vào Nam Trung Bộ, đặc biệt là không để gây lũ nhân tạo do xả lũ hồ chứa, tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa...