Bão số 9 Usagi diễn biến phức tạp, đoàn công tác Trung ương khẩn cấp về "rốn bão" trực tiếp kiểm tra, ứng phó

Kh.V |

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 22.11.2018, BCĐ Trung ương về PCTT, đoàn công tác do Trưởng BCĐ-Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu sẽ có mặt tại TPHCM ngày 24.11 và tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25.11.

Làm việc với chính quyền địa phương, đoàn công tác sẽ kiểm tra thực địa công tác ứng phó với bão số 9, như: Việc neo đậu tàu thuyền, di dời dân, bố trí nhân lực của huyện Cần Giờ (TPHCM) và Bà Rịa Vũng Tàu để ứng phó với bão.

Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đặc biệt lưu ý các công trình ven biển; kiểm ta mực nước biển dâng thực tế, kiểm tra các khu vực sạt lở, các khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 9 Usagi…

Đây là cơn bão muộn đang tiếp tục mạnh thêm, diễn biến khó lường nên việc bố trí nhân lực, vật lực phải hết sức khẩn trương, nghiêm túc, tuyệt đối không thể chủ quan.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão nên ở khu vực phía Tây vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,0 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ với cường độ mạnh cấp 7-8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 25.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Bão số 9 đổ bộ, cần khẩn cấp kêu gọi 3.855 tàu vào nơi trú ẩn

Kh.V |

Tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn 3.855 tàu/23.509 lao động đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm 24 giờ tới tìm nơi tránh trú hoặc vào bờ.

Cập nhật mới nhất trưa 23.11: Bão số 9 Usagi có xu hướng lệch xuống phía Nam, gây mưa rất to diện rộng

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 Usagi kết hợp với không khí lạnh, từ ngày hôm nay (23.11) đến 26.11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa rất toắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to.

TPHCM: Cấm tàu, thuyền xuất bến từ 13h hôm nay để đối phó với bão số 9

Huyền Trân |

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 có thể ảnh hưởng đến TPHCM, sáng nay (23.11), Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM đã có công điện  khẩn cấm tàu, thuyền xuất bến hoạt động trên biển, ven biển, kể từ 13h ngày hôm nay.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bão số 9 đổ bộ, cần khẩn cấp kêu gọi 3.855 tàu vào nơi trú ẩn

Kh.V |

Tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn 3.855 tàu/23.509 lao động đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm 24 giờ tới tìm nơi tránh trú hoặc vào bờ.

Cập nhật mới nhất trưa 23.11: Bão số 9 Usagi có xu hướng lệch xuống phía Nam, gây mưa rất to diện rộng

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 Usagi kết hợp với không khí lạnh, từ ngày hôm nay (23.11) đến 26.11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa rất toắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to.

TPHCM: Cấm tàu, thuyền xuất bến từ 13h hôm nay để đối phó với bão số 9

Huyền Trân |

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 có thể ảnh hưởng đến TPHCM, sáng nay (23.11), Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM đã có công điện  khẩn cấm tàu, thuyền xuất bến hoạt động trên biển, ven biển, kể từ 13h ngày hôm nay.