Bão số 9 quần thảo, cây xanh ở Đà Nẵng gãy đổ hàng loạt

Tường Minh - Mai Hương |

Cây xanh trên đường phố Đà Nẵng gãy đổ hàng loạt khi mà bão số 9 vẫn còn quần thảo thành phố.
Sáng ngày 28.9, bão số 9 đổ bộ vào Đà Nẵng gây mưa lớn và gió giật mạnh khiến cây cối trên nhiều tuyến đường bị quật đổ ngã. Ảnh: Hải Sơn
Sáng ngày 28.9, bão số 9 đổ bộ vào Đà Nẵng gây mưa lớn và gió giật mạnh khiến cây cối trên nhiều tuyến đường bị quật đổ. Ảnh: Hải Sơn
Nhiều cây xanh trên tuyến phố Đà Nẵng bị gió quật đổ. Ảnh: Hải Sơn
Nhiều cây xanh trên tuyến phố Đà Nẵng bị gió quật đổ. Ảnh: Hải Sơn
Hiện trời vẫn đang mưa lớn và có gió giật mạnh, cây cối trên đường phố Đà Nẵng đã bị quật đổ. Ảnh: Hải Sơn
Hiện trời vẫn đang mưa lớn và có gió giật mạnh, cây cối trên đường phố Đà Nẵng đã bị quật đổ. Ảnh: Hải Sơn
Nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng đã cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Hải Sơn
Nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng đã cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Hải Sơn
Lúc 10h, tâm bão nằm ngay trên vùng bờ biển các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Các khu vực nằm trong bán kính khoảng 250km tính từ tâm bão sẽ chịu gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Ảnh: Hải Sơn
Lúc 10h, tâm bão nằm ngay trên vùng bờ biển các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Các khu vực nằm trong bán kính khoảng 250km tính từ tâm bão sẽ chịu gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Ảnh: Hải Sơn
Những giờ tới, bão đi theo hướng tây tây bắc, vận tốc 25km/h và đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Chuyên gia cảnh báo gió mạnh và mưa lớn trên đất liền có thể kéo dài hết đến tối nay (28.10). Ảnh: Hải Sơn
Những giờ tới, bão đi theo hướng tây tây bắc, vận tốc 25km/h và đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Chuyên gia cảnh báo gió mạnh và mưa lớn trên đất liền có thể kéo dài hết đến tối nay (28.10). Ảnh: Hải Sơn
Các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam có gió giật cấp 8. Theo đó, chỉ trong vòng 3-6 giờ tới, cường độ gió ở Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ tăng lên đến cấp 10, giật cấp 13. Ảnh: Hải Sơn
Các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam có gió giật cấp 8. Theo đó, chỉ trong vòng 3-6 giờ tới, cường độ gió ở Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ tăng lên đến cấp 10, giật cấp 13. Ảnh: Hải Sơn
Tường Minh - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng đổ đi mua lương thực trước cơn bão số 9

MAI HƯƠNG |

Trước cơn bão số 9 đang tiến gần vào đất liền, chiều tối nay người dân Đà Nẵng nhanh chóng đi mua thực phẩm để dự trữ khi bão về.

Đà Nẵng: Di dân khẩn cấp trước khi bão số 9 đổ bộ đất liền

MAI HƯƠNG |

Theo dự báo, bão số 9 đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Nam - Bình Định. Trước tình hình trên, hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn TP Đà Nẵng đang được di dời, phòng tránh bão số 9.

Đà Nẵng khẩn cấp di dân đến nơi an toàn trước cơn bão số 9

Hương Mai |

Trước khi cơn bão số 9 đi vào đất liền, UBND phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng di dân đến nơi an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân Đà Nẵng đổ đi mua lương thực trước cơn bão số 9

MAI HƯƠNG |

Trước cơn bão số 9 đang tiến gần vào đất liền, chiều tối nay người dân Đà Nẵng nhanh chóng đi mua thực phẩm để dự trữ khi bão về.

Đà Nẵng: Di dân khẩn cấp trước khi bão số 9 đổ bộ đất liền

MAI HƯƠNG |

Theo dự báo, bão số 9 đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Nam - Bình Định. Trước tình hình trên, hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn TP Đà Nẵng đang được di dời, phòng tránh bão số 9.

Đà Nẵng khẩn cấp di dân đến nơi an toàn trước cơn bão số 9

Hương Mai |

Trước khi cơn bão số 9 đi vào đất liền, UBND phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng di dân đến nơi an toàn.