Bão số 9 giật cấp 17 tác động rộng tới nhiều công trình kinh tế

Vũ Long |

Bão số 9 có cường độ rất mạnh, toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm của bão số 9

Để chủ động giảm thiểu thiệt hại trước bão số 9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã rà soát kế hoạch sơ tán với tổng số 69.876 hộ với 305.232 dân, trong đó, trên các đảo 662 hộ với 2.356 người (Lý Sơn: 88 hộ với 205 người; Cù Lao Chàm: 336 hộ với 1.090 người; Cồn Cỏ: 19 hộ với 70 người; Phú Quý: 219 hộ với 991 người).

Tính đến 18h ngày 18.12, tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 54 hộ với 213 người ở TP.Quảng Ngãi đến nơi an toàn (Nghĩa An: 37 hộ với 148 người; Nghĩa Phú: 17 hộ với 65 người).

Bão số 9 rất nguy hiểm. Nguồn: NCHMF
Bão số 9 rất nguy hiểm. Nguồn: NCHMF

Tại khu vực miền Trung - nơi ảnh hưởng nhiều nhất của bão số 9, tình hình dịch bệnh tại các địa phương trong khu vực diễn biến phức tạp: Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hiện có 21.355 ca F0 COVID-19 (Đà Nẵng: 2.054, Quảng Nam: 1.276, Bình Định: 4.716, Phú Yên: 433, Khánh Hòa: 6.720, Ninh Thuận: 788, Bình Thuận: 6.07837). Ngoài ra, khu vực này còn có 51.748 ca F1. Các địa phương thực hiện sơ tán dân đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Ứng phó với bão số 9 giật cấp 17 rất nguy hiểm

Tàu thuyền tỉnh Phú Yên đã về bến neo đậu tránh bão số 9. Ảnh: P.Uyên
Tàu thuyền tỉnh Phú Yên đã về bến neo đậu tránh bão số 9. Ảnh: P.Uyên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, vùng nguy hiểm trên biển, ven biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Báo cáo từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9, trên 90% cây xanh trên đảo Song Tử Tây bị gãy đổ; một số tấm pin mặt trời bị hư hỏng. Không có thiệt hại về người. Bão số 9 cũng làm gãy 2 cột gió trên đảo Song Tử Tây của cơ quan khí tượng thủy văn.

Để ứng phó với bão số 9, đến 6h ngày 19.12.2021, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 58.720 tàu với 298.360 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, chủ động tránh, trú. Cụ thể, hoạt động trên biển: 1.570 tàu với 10.745 người, trong đó có 11 tàu với 93 lao động ở Bắc biển Đông. Các phương tiện đã nhận được thông tin về bão, đang di chuyển phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Neo đậu tại các bến: 57.150 tàu với 287.615 người.

Về tàu vận tải, hiện có 1.387 tàu, trong đó có 749 tàu biển và 638 phương tiện thủy nội địa trong khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải từ Quảng Ninh đến TPHCM.

Trong khu vực có 15 dàn khoan trên biển, có quy mô lớn với hàng nghìn lao động. Hiện tại, các nhà giàn đã có phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Hiện tại, toàn bộ các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã tổ chức cấm biển.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Ứng phó bão số 9 Rai, Bạc Liêu kêu gọi tàu thuyền vào bờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 Rai, chiều tối ngày 18.12 tỉnh Bạc Liêu kêu gọi tàu, thuyền tìm nơi trú, tránh bão an toàn.

Chuyên gia nhận định những tác động nguy hiểm của bão số 9 Rai

AN AN |

Chiều 18.12, xung quanh diễn biến của bão số 9 Rai, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cảnh báo những tác động nguy hiểm đến thời tiết biển và thời tiết đất liền.

Các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa ứng phó với bão số 9

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với bão số 9 có cường độ mạnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ứng phó bão số 9 Rai, Bạc Liêu kêu gọi tàu thuyền vào bờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 Rai, chiều tối ngày 18.12 tỉnh Bạc Liêu kêu gọi tàu, thuyền tìm nơi trú, tránh bão an toàn.

Chuyên gia nhận định những tác động nguy hiểm của bão số 9 Rai

AN AN |

Chiều 18.12, xung quanh diễn biến của bão số 9 Rai, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cảnh báo những tác động nguy hiểm đến thời tiết biển và thời tiết đất liền.

Các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa ứng phó với bão số 9

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với bão số 9 có cường độ mạnh.