Bão số 9 gây mưa lũ, sạt lở đất: 62 người chết và mất tích

Vũ Long |

Bão số 9 và hoàn lưu bão gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất khến 20 người bị thiệt mạng, 42 người bị mất tích, 21 tàu bị chìm.

Gia tăng số người thương vong

Hoàn lưu bão số 9 gây mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung đã khiến 20 người bị thiệt mạng (tăng 18 người so với báo cáo ngày 28.10). Hiện 42 người đang mất tích.

Theo Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), trong số 20 người bị thiệt mạng, có 18 người ở Quảng Nam (tăng 17 người); 1 người ở Gia Lai và 1 người ở Đắk Lắk.

Hiện có 42 người đang bị mất tích. Trong đó, Quảng Nam: 16 người (Trà Leng, Nam Trà My: 6; Phước Lộc, Phước Sơn: 10); Bình Định: 26 người (trên 2 tàu chìm ngoài khơi ngày 27.10).

Hoàn lưu bão số 9 gây mưa lớn, sạt lở đất khiến 80 người bị thương, tăng 52 người so với báo cáo ngày 28.10. Trong đó, Quảng Nam: 38 người (tăng 33 người mất tích ở xã Trà Leng, đã tìm thấy chỉ bị thương); Quảng Trị: 3 (tăng 3); Thừa Thiên Huế: 14 (tăng 10); Đà Nẵng: 6 (tăng 5); Quảng Ngãi 13; Bình Định 5; Gia Lai 1 (tăng 1).

Thiệt hại nặng nề về tài sản

Hoàn lưu báo số 9 cũng gây thiệt hại nhiều về tài sản. Trong đó, 283 ngôi nhà bị sập. Trong đó, Hà Tĩnh: 1 (tăng 1); Quảng Trị: 9 (tăng 9); Thừa Thiên Huế: 6 (tăng 6); Đà Nẵng: 2 (tăng 2); Quảng Nam: 13; Quảng Ngãi: 165, Bình Định: 40; Phú Yên: 6; Kon Tum: 22 (tăng 22); Gia Lai: 13 (tăng 10); Đắk Lắk: 6 (tăng 6).

Có 91.951 nhà bị tốc mái, hư hỏng, gồm: Hà Tĩnh: 42; Quảng Trị: 262; Thừa Thiên Huế: 1.269, Đà Nẵng: 561; Quảng Nam: 888; Quảng Ngãi: 84.499 (Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang phân loại cụ thể mức độ thiệt hại); Bình Định: 3.090; Phú Yên: 250; Gia Lai: 181; Kon Tum: 572, Lâm Đồng: 2; Gia Lai: 480; Đắk Lắk: 6.

Mưa lũ đã khiến 2.415 nhà bị ngập, trong đó nặng nhất là tỉnh Bình Định: 1.092 nhà, Quảng Trị: 843 nhà, Đà Nẵng: 281 nhà, Kon Tum 124 nhà, Gia Lai 60 nhà…

Mưa lũ khiến 32 trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng (Quảng Ngãi: 31; Kon Tum: 1); 106 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng.

Về giao thông, có 20 cầu, cống bị xói lở, hư hỏng; đường Hồ Chí Minh (Quảng Nam) bị đứt đường từ Km1353+800 - Km1354, đã tổ chức phân luồng xuống QL14E để ra quốc lộ (QL) 1.

QL40 có nhiều điểm bị sạt lở: tại điểm sạt lở Km 68 (Bắc Trà My) lực lượng chức năng đã cho nổ mìn để mở đường; Đoạn tuyến Bắc Trà My lên Nam Trà My dài khoảng 20km, có 4 điểm sạt lở tại Km 68, K 93+800, Km 95+130, Km 96+140, hiện đang tiếp tục xử lý.

Nhiều tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở, các địa phương đang thống kê, đánh giá thiệt hại.

Lực lượng chức năng đang mở đường để vào hiện trường cứu hộ Rào Trăng 3, dù hoàn lưu bão số 9 đang gây nhiều nguy hiểm. Ảnh: Ngọc Hà
Lực lượng quân đội đang mở đường để vào hiện trường cứu hộ tại Rào Trăng 3, dù hoàn lưu bão số 9 đang gây nhiều nguy hiểm. Ảnh: Ngọc Hà

Về điện lực, 106 cột điện bị gãy đổ. Hiện còn 576 xã chưa có điện, gồm: Quảng Bình: 2 xã; Quảng Trị: 36 xã; Thừa Thiên Huế: 30 xã; Đà Nẵng: 17 phường, xã; Quảng Nam: 222 xã; Quảng Ngãi: 166 xã; Bình Định: 45 xã; Phú Yên: 9 xã; Gia Lai: 24 xã; Đăk Lăk: 4 xã; Kon Tum: 21 xã.

Mưa lũ đã khiến 8.773 cây xanh bị gãy đổ; 5.000h lúa, hoa màu bị thiệt hại: Kon Tum: 1.274ha, Gia Lai: 827ha, Phú Yên: 200ha, Bình Định: 2.687ha, Đà Nẵng: 13ha).

Bão số 9 và hoàn lưu bão đã khiến 21 chiếc tàu cá bị chìm (tăng 8 tàu), trong đó, tỉnh Quảng Nam: 4; Phú Yên: 10 (tăng 8); Bình Thuận: 1; Bình Định: 6 (trong đó 2 tàu chìm ngoài khơi ngày 27.10).

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bão số 9: Lũ trên các sông từ Nghệ An - Quảng Nam đang lên, 80 hồ xả lũ

Vũ Long |

Do hoàn lưu bão số 9 gây mưa lớn, mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam lên cao, 80 hồ chứa đang xả lũ.

Hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau bão số 9 tại tỉnh Quảng Ngãi

Hữu Phúc |

Sáng 30.10, Công ty Điện lực Quảng Trị đã điều động lực lượng xung kích gồm 21 cán bộ, công nhân và 1 xe cẩu, nâng, 1 xe bán tải và 1 xe 16 chỗ cùng các vật tư, thiết bị lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ, khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra tại Quảng Ngãi.

Điều động thêm 1.412 kỹ sư, công nhân khắc phục lưới điện sau bão số 9

Tường Minh |

Điện lực miền Trung điều động thêm 1.412 kỹ sư, công nhân khẩn trương tham gia khắc phục lưới điện bị ảnh hưởng bão số 9.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Bão số 9: Lũ trên các sông từ Nghệ An - Quảng Nam đang lên, 80 hồ xả lũ

Vũ Long |

Do hoàn lưu bão số 9 gây mưa lớn, mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam lên cao, 80 hồ chứa đang xả lũ.

Hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau bão số 9 tại tỉnh Quảng Ngãi

Hữu Phúc |

Sáng 30.10, Công ty Điện lực Quảng Trị đã điều động lực lượng xung kích gồm 21 cán bộ, công nhân và 1 xe cẩu, nâng, 1 xe bán tải và 1 xe 16 chỗ cùng các vật tư, thiết bị lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ, khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra tại Quảng Ngãi.

Điều động thêm 1.412 kỹ sư, công nhân khắc phục lưới điện sau bão số 9

Tường Minh |

Điện lực miền Trung điều động thêm 1.412 kỹ sư, công nhân khẩn trương tham gia khắc phục lưới điện bị ảnh hưởng bão số 9.