Bão số 9 gây mưa lớn, tắc đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kon Tum

An Thượng |

Bão số 9 tan thành vùng áp thấp khi tiến sâu vào đất liền, song mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng cả vùng Tây Nguyên. Tại tỉnh Kon Tum đến chiều tối 28.10, mưa lũ đã gây sạt lở đất tắc đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Glei cùng nhiều tuyến đường trọng yếu của tỉnh.

Đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum mưa lũ đã gây sạt lở ta luy dương hàng chục điểm, trong đó có những điểm sạt lở lớn đất đá vùi lấp toàn bộ mặt đường khiến các phương tiện không thể qua lại.

Lực lượng chức năng của tỉnh Kon Tum và Quảng Nam đang tổ chức ứng trực hai đầu cảnh báo cho các phương tiện không đi vào điểm sạt lở.

Trên Quốc lộ 24 nối tỉnh Kon Tum với tỉnh Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn huyện Kon Plông, với 4 điểm sạt lở nặng tại km75, km88, km93+800, km101 đã khiến quốc lộ này ách tắc hoàn toàn.

Ngoài ra, mưa lũ cũng đã khiến 3/10 tuyến tỉnh lộ của Kon Tum gồm 676, 677, 673 ở các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy và Đăk Glei ách tắc hoàn toàn khiến nhiều xã bị cô lập. Mưa lũ còn kéo dài các tuyến tỉnh lộ còn lại của tỉnh đều có thể xảy ra ách tắc bất cứ lúc nào.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều căn nhà ở Quảng Nam bị tốc mái do bão số 9

Thanh Chung |

Dù người dân đã chằng chống rất kỹ nhưng cơn bão số 9 đã đi qua đã làm nhiều nhà tốc mái, tốc mái hoàn toàn.

600 phương tiện phải tạm dừng ở hầm Hải Vân do bão số 9

PHÚC ĐẠT - TRƯỜNG DU |

Hiện nay, có rất nhiều phương tiện phải tạm dừng ở khu vực thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) do ảnh hưởng của bão số 9. Lực lượng CSGT Công an TT- Huế đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân cũng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bão số 9 đổ bộ: Tây Nguyên có thương vong, người dân lo ngại lũ quét

Thanh Tuấn - Bảo Trung |

Sau khi bão số 9 đổ bộ, khu vực Tây Nguyên chịu thiệt hại không nhỏ về người và của ở 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk.

Tin bão mới nhất: Hoàn lưu bão số 9 gây mưa, cảnh bão lũ, sạt lở đất

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Sau khi đổ bộ vào đất liền, 16h chiều nay, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn tại các tỉnh Trung Bộ. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-400mm, có nơi trên 400mm. Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục lên. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: cấp 3; cá biệt tại Quảng Nam, cấp độ rủi ro là cấp 4.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Nhiều căn nhà ở Quảng Nam bị tốc mái do bão số 9

Thanh Chung |

Dù người dân đã chằng chống rất kỹ nhưng cơn bão số 9 đã đi qua đã làm nhiều nhà tốc mái, tốc mái hoàn toàn.

600 phương tiện phải tạm dừng ở hầm Hải Vân do bão số 9

PHÚC ĐẠT - TRƯỜNG DU |

Hiện nay, có rất nhiều phương tiện phải tạm dừng ở khu vực thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) do ảnh hưởng của bão số 9. Lực lượng CSGT Công an TT- Huế đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân cũng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bão số 9 đổ bộ: Tây Nguyên có thương vong, người dân lo ngại lũ quét

Thanh Tuấn - Bảo Trung |

Sau khi bão số 9 đổ bộ, khu vực Tây Nguyên chịu thiệt hại không nhỏ về người và của ở 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk.

Tin bão mới nhất: Hoàn lưu bão số 9 gây mưa, cảnh bão lũ, sạt lở đất

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Sau khi đổ bộ vào đất liền, 16h chiều nay, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn tại các tỉnh Trung Bộ. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-400mm, có nơi trên 400mm. Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục lên. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: cấp 3; cá biệt tại Quảng Nam, cấp độ rủi ro là cấp 4.