Bão số 9 đã giảm 2 cấp, chỉ còn cấp 12 và đang tiến vào đất liền

Tường Minh - Mai Hương |

Đến thời điểm này, bão số 9 đã giảm 2 cấp, từ cấp 14 xuống còn còn cấp 12, giật cấp 14 và đang tiến vào đất liền, tâm bão cách Đà Nẵng chỉ khoảng 250km.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, đến thời điểm này, bão số 9 đã giảm 2 cấp, từ cấp 14 xuống còn cấp 12, giật cấp 14, cách bờ biển Đà Nẵng 250km và đang tiến vào đất liền.

Đà Nẵng trước giờ bão số 9 đổ bộ

Ông Hoàng Đức Cường cho biết, thời điểm này, các đài nước ngoài vẫn dự báo là bão đang ở cấp 14 và giật cấp 17. "Sở dĩ có sự chênh lệch này là vì chúng tôi có dữ liệu rada gần bờ nên số liệu thực tế hơn", ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường thì Đà Nẵng thời điểm này đang có gió cấp 8 và đến 9h, khi tâm bão đổ bộ vào vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi thì gió sẽ lên cấp 10, giật cấp 12.

Thực tế ngoài trời, Đà Nẵng lúc này bắt đầu chuyển từ trạng thái yên lặng từ sáng sớm sang mưa lớn và gió giật, nhưng vẫn chưa có cảm giác là bắp sắp đến.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định: Khoảng 1-2 giờ nữa, diềm ngoài của bão sẽ vào bờ.

"Chúng ta có thuận lợi là bão sẽ vào ban ngày nên dễ quan sát. Tuy nhiên, bất lợi là mưa toàn tuyến từ hôm qua đến giờ và sắp tới dự báo sẽ có mưa rất lớn. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng và lên phương án cho việc lũ lớn, sạt lở đất sẽ xuất hiện ngay sau bão", ông Cường nói.

Người dân không được chu quan vì đến 9h bão mới đổ bộ đất liền theo dự báo. Ảnh: Tường Minh
Người dân không nên chủ quan vì đến 9h bão mới đổ bộ đất liền theo dự báo. Ảnh: Tường Minh

Phát biểu tai cuộc họp đầu giờ sáng 28.10 ở Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão lũ số 9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương phải quản lý chặt chẽ người dân ở các khu sơ tán tập trung.

"Hiện ở Đà Nẵng và một số địa phương trời vẫn đang yên nên sẽ xuất hiện tâm lý chủ quan, nghĩ rằng bão sẽ không vào nên tìm cách quay lại nhà mình hoặc các lồng bè trên biển. Điề này sẽ vô cùng nguy hiểm bởi theo dự báo, thì khoảng 9h bão sẽ đổ bộ nên tuyệt đối không chủ quan", Phó Thủ tướng nói.

Tường Minh - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng kiểm tra lần cuối nơi trú bão của sinh viên, công nhân nghèo

An Thượng |

Sau khi họp phiên đầu tiên sáng 28.10 để rà soát tình hình ứng phó với bão số 9, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo vệ dân, Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9 tại Đà Nẵng do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đi kiểm tra nơi trú bão của công nhân, sinh viên tại khu vực quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Bão số 9: Phú Yên đã có mưa to, gió mạnh dần

Nhiệt Băng |

Từ sáng sớm nay, 28.10, bão số 9 đã áp sát bờ biển miền Trung. Trên đất liền đã có mưa lớn từng đợt, ngắt quãng, nhưng gió bắt đầu giật mạnh, cây cối rụng lá khắp nơi.

Đảo tiền tiêu Lý Sơn đã xuất hiện sóng cao 5 mét, bờ kè bị đánh sập

Hữu Long |

6h sáng 28.10, bão số 9 chính thức gây ảnh hưởng đến huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gây ra nhiều trận mưa cùng gió lớn cấp 9, giật cấp 11. Ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, do mưa rất lớn cộng gió lớn từ tối qua đến sáng nay nên chính quyền vẫn chưa thống kê thiệt hại. Hiện tại người dân trên đảo đều an toàn tại các khu vực trú ẩn.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 giật cấp 15 khi đổ bộ, mưa rất to trên diện rộng

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Vào 4h sáng ngày 28.10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m. Trong sáng nay, bão số 9 Molave đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10. Cảnh báo gió lớn và mưa to diện rộng, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Phó Thủ tướng kiểm tra lần cuối nơi trú bão của sinh viên, công nhân nghèo

An Thượng |

Sau khi họp phiên đầu tiên sáng 28.10 để rà soát tình hình ứng phó với bão số 9, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo vệ dân, Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9 tại Đà Nẵng do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đi kiểm tra nơi trú bão của công nhân, sinh viên tại khu vực quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Bão số 9: Phú Yên đã có mưa to, gió mạnh dần

Nhiệt Băng |

Từ sáng sớm nay, 28.10, bão số 9 đã áp sát bờ biển miền Trung. Trên đất liền đã có mưa lớn từng đợt, ngắt quãng, nhưng gió bắt đầu giật mạnh, cây cối rụng lá khắp nơi.

Đảo tiền tiêu Lý Sơn đã xuất hiện sóng cao 5 mét, bờ kè bị đánh sập

Hữu Long |

6h sáng 28.10, bão số 9 chính thức gây ảnh hưởng đến huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gây ra nhiều trận mưa cùng gió lớn cấp 9, giật cấp 11. Ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, do mưa rất lớn cộng gió lớn từ tối qua đến sáng nay nên chính quyền vẫn chưa thống kê thiệt hại. Hiện tại người dân trên đảo đều an toàn tại các khu vực trú ẩn.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 giật cấp 15 khi đổ bộ, mưa rất to trên diện rộng

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Vào 4h sáng ngày 28.10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m. Trong sáng nay, bão số 9 Molave đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10. Cảnh báo gió lớn và mưa to diện rộng, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4.