Bão số 9 áp sát, huyện đảo Trường Sa ứng phó 4 tại chỗ

Phương Linh |

Bão số 9 đã đi qua đảo Song Tử Tây gây gió cấp 8-9, huyện Trường Sa bước đầu thiệt hại nhẹ.

Chiều 27.10, lãnh đạo UBND huyện Trường Sa (Khánh Hoà) cho biết, rạng sáng nay bão số 9 đã ảnh hưởng đến một số điểm đảo, sóng bắt đầu lớn.

Hiện tất cả quân dân huyện đảo Trường Sa đang tăng cường ứng phó 4 tại chỗ, chủ động tránh trú, an toàn cho tàu thuyền của ngư dân trước khi bão số 9 đi qua trong chiều và tối nay.

Tại đảo Song Tử Tây từ sáng nay đã có mưa to, gió lớn cấp 8-9 khiến một số cây xanh bị gãy đổ. Âu tàu Song Tử Tây có 26 tàu cá của ngư dân Bình Định và Quảng Ngãi vào tránh trú và đều an toàn.

Theo dự báo chiều tối 27.10, bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp tới huyện đảo Trường Sa nên các đơn vị đang rà soát, sẵn sàng các phương án ứng phó. Trong đó, các đảo đã chuẩn bị chằng chống, lương thực, thực phẩm, thuốc men, phương tiện hỗ trợ... để ứng phó khi bão số 9 đi qua.

Từ sáng sớm lực lượng chức năng huyện Vạn Ninh (Khánh Hoà) đã vận động và yêu cầu lao động trên các lồng bè vào bờ trước khi bão số 9 đổ bộ. Ảnh:P.Linh
Từ sáng sớm lực lượng chức năng huyện Vạn Ninh (Khánh Hoà) đã vận động và yêu cầu lao động trên các lồng bè vào bờ trước khi bão số 9 đổ bộ. Ảnh:P.Linh

Chiều 27.10, UBND tỉnh Khánh Hoà cũng đã khẩn trương thực hiện các giải pháp ứng phó bão số 9.

Rút kinh nghiệm cơn bão số 12 năm 2017, Khánh Hoà thực hiện cấm biển từ 18 giờ. Thực hiện di dời tất cả các hộ dân nằm ở vùng có nguy cơ sạt lở trước 15 giờ chiều 27.10.

Đặc biệt tại huyện Vạn Ninh- địa phương có nhiều lồng bè nuôi trồng thuỷ sản tất cả chủ tịch các UBND xã thị trấn đã đến các khu vực có lồng bè vận động và yêu cầu người dân ký cam kết vào bờ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bão số 9: Thừa Thiên - Huế yêu cầu di dân ở vùng xung yếu trước 15h chiều

Trần Lâm |

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trước nguy cơ tàn phá nặng nề của bão Molave (bão số 9), sáng 27.10, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có cuộc họp khẩn cấp với các Sở, ban ngành bàn phương án phòng, chống cơn bão số 9.

Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 họp phiên đầu tiên ở Đà Nẵng

An Thượng |

Ngay sau khi xuống sân bay Đà Nẵng đầu giờ chiều 27.10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại Đà Nẵng và chủ trì cuộc họp Ban Chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 9, đặt tại Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung, TP.Đà Nẵng.

Bão số 9 Molave chỉ còn cách đất liền 400km

Tường Minh - Mai Hương |

Bão số 9 Molave chỉ còn cách đất liền 400km và hiện mỗi giờ đi được 25km. Tin mới nhất từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tại Ban chỉ huy tiền phương đóng tại Đà Nẵng cho biết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bão số 9: Thừa Thiên - Huế yêu cầu di dân ở vùng xung yếu trước 15h chiều

Trần Lâm |

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trước nguy cơ tàn phá nặng nề của bão Molave (bão số 9), sáng 27.10, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có cuộc họp khẩn cấp với các Sở, ban ngành bàn phương án phòng, chống cơn bão số 9.

Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 họp phiên đầu tiên ở Đà Nẵng

An Thượng |

Ngay sau khi xuống sân bay Đà Nẵng đầu giờ chiều 27.10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại Đà Nẵng và chủ trì cuộc họp Ban Chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 9, đặt tại Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung, TP.Đà Nẵng.

Bão số 9 Molave chỉ còn cách đất liền 400km

Tường Minh - Mai Hương |

Bão số 9 Molave chỉ còn cách đất liền 400km và hiện mỗi giờ đi được 25km. Tin mới nhất từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tại Ban chỉ huy tiền phương đóng tại Đà Nẵng cho biết.