Bão số 9: 57 người chết và mất tích, 28 người bị thương

Vũ Long |

Hoàn lưu bão số 9 gây thiệt hại nặng nề, khiến 57 người chết và mất tích, 28 người bị thương, gần 1.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng.

Thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), hoàn lưu bão số 9 gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất tại miền Trung đã gây nhiều thiệt hại.

Thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy có 2 người bị thiệt mạng, trong đó, Gia Lai: 1 người (thông tin ban đầu nạn nhân là ông Tuin Tyan, sinh năm 1988, phường Chi Lăng, TP.Pleiku, bị thiệt mạng khi trú mưa ở lán bị sập); Quảng Nam: 1 người (nguyên nhân do sạt lở đất, địa phương đang tiếp tục cập nhật và có báo cáo sau). Hiện có 55 người đang bị mất tích do sạt lở đất.

Hoàn lưu bão số 9 gây mưa lũ đã khiến 28 người bị thương (Thừa Thiên Huế: 4 người, Đà Nẵng: 1 người, Quảng Nam: 5 người, Quảng Ngãi: 13 người, Bình Định: 5 người).

Mưa lũ đã làm 227 nhà bị sập, hơn 88.000 nhà tốc mái, hư hỏng; 31 trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng; 49 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng.

Mưa lũ đã cuốn trôi 1 cầu treo tại tỉnh Kon Tum và 2 cầu tại tỉnh Bình Định; gây sạt lở, ách tắc 7 điểm trên Quốc lộ 49 qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế; 6 điểm đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua địa phận tỉnh Quảng Trị; 1 điểm tại Km1353+5 thuộc địa phận huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn.

Về sự cố điện lực: Đến 7 giờ sáng nay (29.10), còn 718 xã bị mất điện chủ yếu tập trung tại các tỉnh Quảng Trị: Quảng Nam, Quảng Ngãi; 106 cột điện bị gãy đổ ở các tỉnh thành phố gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Gia Lai; gần 6 nghìn 700 cây xanh bị gãy đổ.

Lực lượng quân đội Quân khu 5 thức trắng đêm mở đường vào vùng sạt lở Quảng Nam. Ảnh: Ngọc Hà
Lực lượng quân đội Quân khu 5 thức trắng đêm cưa cây, xẻ đá, mở đường vào vùng sạt lở Quảng Nam cứu hộ người bị mất tích do sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 9. Ảnh: Ngọc Hà

Sự cố về tàu thuyền: Đến nay đã có 13 tàu cá bị chìm. Trong đó, 2 trong số 6 tàu tàu của Bình Định bị chìm trên biển ngày 27.10, Bộ Quốc phòng đã điều 3 tàu và 1 thủy phi cơ tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Nhiều nơi còn bị chia cắt vì ngập lụt

Tại tỉnh Quảng Ngãi, ngập lụt từ 1m đến 2m tại các khu vực trũng, thấp thuộc 29 phường, xã ở ven các sông Trà Khúc, Vệ, Trà Câu thuộc các huyện và thành phố Quảng Ngãi, tỉnh đã sơ tán 6.081 hộ với 16.829 người khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

Tại tỉnh Kon Tum, ngập lụt gây chia cắt 2 thôn, với 1.225 người tại xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà và một số khu vực trũng thấp.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hoàn lưu bão số 9 gây mưa lũ, tình hình ngập lụt, xả lũ ra sao?

Vũ Long |

Mưa lớn gây ngập lụt, mực nước trên các sông đang cao, hàng loạt thủy điện tại miền Trung đang xả lũ.

Phú Yên: 124 nhà dân bị sập, hư hỏng do bão số 9

Nhiệt Băng |

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên sáng nay (29.10) cho biết, bão số 9 đã tàn phá 124 nhà dân, làm bị sập hoặc hư hỏng nặng.

Quảng Trị: 50% khách hàng mất điện do bão số 9 đã được khôi phục

Hữu Phúc |

Đến nay, Công ty Điện lực Quảng Trị đã cấp điện trở lại cho hơn 70 ngàn khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 9.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàn lưu bão số 9 gây mưa lũ, tình hình ngập lụt, xả lũ ra sao?

Vũ Long |

Mưa lớn gây ngập lụt, mực nước trên các sông đang cao, hàng loạt thủy điện tại miền Trung đang xả lũ.

Phú Yên: 124 nhà dân bị sập, hư hỏng do bão số 9

Nhiệt Băng |

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên sáng nay (29.10) cho biết, bão số 9 đã tàn phá 124 nhà dân, làm bị sập hoặc hư hỏng nặng.

Quảng Trị: 50% khách hàng mất điện do bão số 9 đã được khôi phục

Hữu Phúc |

Đến nay, Công ty Điện lực Quảng Trị đã cấp điện trở lại cho hơn 70 ngàn khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 9.