Bão số 7 Yutu đổi hướng liên tục và suy yếu dần

Thảo Anh |

Sáng sớm nay (31.10), bão số 7 Yutu đổi hướng theo hướng Tây Bắc. Dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, Bắc Tây Bắc, Bắc Đông Bắc và đã suy yếu dần. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Hồi 7h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 7h ngày 1.11, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía ĐôngĐông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11-12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11-12; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 7h ngày 2.11, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7h ngày 3.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 300km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Khung cảnh hoang tàn khi siêu bão Yutu tàn phá đảo Mariana của Mỹ

Cát Tường (Theo Daily Mail) |

Siêu bão Yutu tàn phá đảo Mariana của Mỹ đã khiến 3.000 du khách phải bỏ trốn, hàng loạt nhà dân bị cắt điện và phá hủy nhiều công trình, xe cộ. Cơn bão Yutu xếp thứ 5 trong những cơn bão mạnh nhất tấn công nước Mỹ trong năm nay.

Dự báo thời tiết 31.10: Bão số 7 Yutu tấn công khiến biển động dữ dội, không khí lạnh tiếp tục "ghé thăm" miền Bắc

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 7 Yutu, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; biển động dữ dội. 

Cập nhật mới nhất bão số 7 Yutu đêm 30.10: Di chuyển sâu vào Biển Đông, giật cấp 14

Cát Tường- Ngô Phong |

Chiều nay (30.10), bão Yutu đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 năm 2018. Hồi 16h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14. 

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Khung cảnh hoang tàn khi siêu bão Yutu tàn phá đảo Mariana của Mỹ

Cát Tường (Theo Daily Mail) |

Siêu bão Yutu tàn phá đảo Mariana của Mỹ đã khiến 3.000 du khách phải bỏ trốn, hàng loạt nhà dân bị cắt điện và phá hủy nhiều công trình, xe cộ. Cơn bão Yutu xếp thứ 5 trong những cơn bão mạnh nhất tấn công nước Mỹ trong năm nay.

Dự báo thời tiết 31.10: Bão số 7 Yutu tấn công khiến biển động dữ dội, không khí lạnh tiếp tục "ghé thăm" miền Bắc

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 7 Yutu, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; biển động dữ dội. 

Cập nhật mới nhất bão số 7 Yutu đêm 30.10: Di chuyển sâu vào Biển Đông, giật cấp 14

Cát Tường- Ngô Phong |

Chiều nay (30.10), bão Yutu đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 năm 2018. Hồi 16h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.