Bão số 7 vào Vịnh Bắc Bộ, Hải Phòng dừng phà, cáp treo từ 11h ngày 9.10

Mai Dung |

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Hải Phòng  vừa phát thông báo về việc đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, cáp treo, vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo, ven sông phòng chống bão số 7.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn do bão số 7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng thông báo đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, phà sông, phá biển, tuyến cáp treo Cát Hải -Phù Long, các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển, ven biển, đảo và ven sông từ 11h ngày 9.10.

Các địa phương tiếp tục thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trú tránh an toàn; kiên quyết ngăn chặn, không để các tàu thuyền thuỷ sản, phương tiện vận tải đường thuỷ nội địa đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn.

Trước đó, ngày 8.10, UBND thành phố Hải Phòng có công văn hoả tốc số 7528/UBND-TL ngày 8.10.2021 về việc chủ động ứng phó với bão số 7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 9.10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc; 109,8 độ kinh đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 7 giờ ngày 10.10, vị trí tâm bão ở khoảng 20,2 độ vĩ bắc; 108,1 độ kinh đông, cách đảo Bạch Long Vĩ 70km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 111,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 15-20km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 10.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ vĩ bắc; 105,7 độ kinh đông, trên vùng biển từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24-48 giờ tiếp theo (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía tây kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng phát công văn hoả tốc về chủ động ứng phó bão số 7

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc số 7528/UBND-TL ngày 8.10.2021 về việc chủ động ứng phó với bão số 7.

Dừng san lấp đất hành lang thoát lũ làm sân tập cho CLB bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân - Mai Chi |

Chiều 6.10, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin, quận chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động san lấp bãi bồi ven sông Lạch Tray để làm sân tập cho cầu thủ bóng đá tại Hải Phòng khi chưa được cấp phép.

Phát hiện người trốn dưới đệm ghế xe tải, không khai báo khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Tối 5.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt số 1 kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành phát hiện 1 người trốn trong cabin xe tải, không khai báo y tế khi vào thành phố.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hải Phòng phát công văn hoả tốc về chủ động ứng phó bão số 7

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc số 7528/UBND-TL ngày 8.10.2021 về việc chủ động ứng phó với bão số 7.

Dừng san lấp đất hành lang thoát lũ làm sân tập cho CLB bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân - Mai Chi |

Chiều 6.10, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin, quận chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động san lấp bãi bồi ven sông Lạch Tray để làm sân tập cho cầu thủ bóng đá tại Hải Phòng khi chưa được cấp phép.

Phát hiện người trốn dưới đệm ghế xe tải, không khai báo khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Tối 5.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt số 1 kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành phát hiện 1 người trốn trong cabin xe tải, không khai báo y tế khi vào thành phố.