Bão số 7 Kammuri trên biển Đông: Còn 108 tàu thuyền ở nơi nguy hiểm

L.V |

Cơ quan Phòng, Chống thiên tai khẩn trương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú ẩn, đặc biệt là 108 tàu đang trong vùng nguy hiểm.

16 giờ chiều nay, bão số 7 Kammuri cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 540km, sức gió giật cấp 15. Đây là cơn bão có vùng bán kính ảnh hưởng lớn, di chuyển nhanh và nguy hiểm, không được lơ là công tác phòng, tránh.

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và của Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 6h00 ngày 4.12, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 62.634 phương tiện với 300.544 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Trong đóm có 238 tàu với 1.488 người hoạt động trong khu vực giữa biển Đông; 8.602 tàu với 55.142 người hoạt động ven bờ, các vùng biển khác; 53.794 tàu với 543.914 người neo tại các bến:

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai cho biết, hiện còn 11 tàu cá đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão (Bình Định: 8; Phú Yên: 2; Quảng Nam: 1) và 97 tàu cá đang hoạt động trên đường đi dự kiến của bão (9 tàu Bình Định, 5 tàu Khánh Hòa, 1 tàu Quảng Ngãi, 3 tàu Tiền Giang, 79 tàu Phú Yên).

Công tác kiểm tra các hồ chứa cho thấy, các hồ chứa thủy lợi ở khu vực Bắc Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 48-90%, khu vực Nam Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 53-98%, khu vực Tây Nguyên dung tích bình quân đạt từ 71-89%. Các hồ vận hành bình thường.

Các hồ chứa thủy điện cũng vận hành bình thường theo quy trình.

Để ứng phó với bão số 7 Kammuri, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có công điện số 20/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và các Bộ, ngành liên quan về triển khai ứng phó với bão số 7.

Bộ Quốc phòng đã có công điện số 57/TK chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục cung cấp bản tin dự báo bão, thông tin đến nhân dân và các cơ quan liên quan biết chủ động các biện pháp phòng, tránh.

Tại các địa phương, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Công điện số 20/CĐ-TW; tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó…

Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Sóc Trăng đã có công điện, thông báo gửi các Sở, ban, ngành và các địa phương đề nghị sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

Hiện tại, các cơ quan chức năng và địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân trên các đảo.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Bão số 7 Kammuri vào biển Đông, khẩn trương các biện pháp ứng phó, cứu nạn

L.V |

Cơ quan phòng, chống thiên tai đã phát đi công điện yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó, cứu hộ cứu nạn để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Dự báo thời tiết 4.12: Thời tiết biển xấu do bão số 7 Kammuri "chồng" lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 4.12, do ảnh hưởng của bão Kammuri kết hợp không khí lạnh, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Riêng vùng biển phía Đông của Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Sẵn sàng phương án cứu hộ, ứng phó với bão Kamuri

L.V |

Bão Kamuri dự báo sẽ vào biển Đông và dự kiến chỉ cách đảo Song Tử Tây 550km trong ngày 4.12.2019. Cơ quan Phòng, Chống thiên tai yêu cầu khẩn trương các biện pháp ứng phó.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Bão số 7 Kammuri vào biển Đông, khẩn trương các biện pháp ứng phó, cứu nạn

L.V |

Cơ quan phòng, chống thiên tai đã phát đi công điện yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó, cứu hộ cứu nạn để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Dự báo thời tiết 4.12: Thời tiết biển xấu do bão số 7 Kammuri "chồng" lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 4.12, do ảnh hưởng của bão Kammuri kết hợp không khí lạnh, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Riêng vùng biển phía Đông của Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Sẵn sàng phương án cứu hộ, ứng phó với bão Kamuri

L.V |

Bão Kamuri dự báo sẽ vào biển Đông và dự kiến chỉ cách đảo Song Tử Tây 550km trong ngày 4.12.2019. Cơ quan Phòng, Chống thiên tai yêu cầu khẩn trương các biện pháp ứng phó.