Bão số 7 gây mưa lớn: Sẵn sàng phương án ứng phó, bảo vệ tính mạng nhân dân

Vũ Long |

Bão số 7 dự báo mạnh trở lại khi vào Vịnh Bắc Bộ, các địa phương cần khẩn trương ứng phó để bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Bão số 7 phức tạp, mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng

Sáng 8.10, tại cuộc họp ứng phó với bão số 7, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - cho biết: 7h sáng 8.10, cơn bão số 7 (mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới) đang có cường độ cấp 8.

Dự báo tiếp theo, trong 24 giờ đầu, bão số 7 chủ yếu di chuyển hướng lên phía Bắc với tốc độ 10km/h và còn tiếp tục mạnh thêm. Sau đó, bão di chuyển lên khu vực đảo Hải Nam và trong thời gian này sẽ suy yếu một chút. Trước khi trở lại Vịnh Bắc Bộ, bão số 7 có thể mạnh trở lại.

Sau khi lên đảo Hải Nam, có thể áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía Tây. Thời điểm này không khí lạnh ở phía Bắc bắt đầu ảnh hưởng (từ đêm 9.10) và không khí lạnh ảnh hưởng mạnh từ sáng 10.10 sang ngày 11.10.

Chính vì thế, trong quá trình xuống Vịnh Bắc Bộ bão số 7 sẽ ảnh hưởng kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, nên ảnh hưởng về quỹ đạo, cường độ, lượng mưa... của cơn bão này còn nhiều phức tạp sau khi xuống Vịnh Bắc Bộ" - ông Hoàng Phúc Lâm nhận định.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai họp trực tuyến ứng phó với bão số 7. Ảnh: Việt Hà
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai họp trực tuyến ứng phó với bão số 7. Ảnh: Việt Hà

Khả năng cao nhất hiện nay bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh phía Bắc của Trung Bộ. Từ ngày 9-12.10, ở Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Cụ thể, từ chiều 9.10 đến ngày 11.10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 250mm.

Từ ngày 10-11.10, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 10-12.10, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 350mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

“Trong ngày hôm nay mưa sẽ còn rất to tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, lượng mưa phổ biến 50 - 80mm và có nơi trên 100mm... Nguy cơ lớn của ngày hôm nay là lũ trên các sông ở khu vực Quảng Trị, Quảng Nam” - ông Hoàng Phúc Lâm nhận định.

Sẵn sàng ứng phó với bão, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Báo cáo của Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NNPTNT) cho biết, hiện còn 251.631ha lúa tại đồng bằng sông Hồng và ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình chưa thu hoạch.

Tại các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên, diện tích lúa chưa thu hoạch còn 21.777ha. Các địa phương cần tổ chức hỗ trợ dân thu hoạch những diện tích lúa, hoa màu đã đến kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” hoặc có phương án bảo vệ đối với những diện tích chưa đến kỳ thu hoạch.

Về hồ chứa thủy điện, tính đến 6 giờ ngày 8.10.2021, các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ dung tích các hồ đạt khoảng 20-90% dung tích thiết kế; hiện có 48 hồ trên các lưu vực hiện nay đang xả tràn.

Về hồ chứa thủy lợi, khu vực từ Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có 9 hồ đang xả tràn; có 272 hồ đang thi công (một số tỉnh có nhiều công trình: Hòa Bình: 22, Nghệ An: 29, Quảng Nam: 14, Đăk Lăk: 21).

Về tình hình đê điều, khu vực Quảng Ninh đến Thừa Thiên - Huế có 55 vị trí đê điều, xung yếu; 15 công trình đang thi công dở dang.

Để ứng phó với bão số 7, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo bão, mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo.

Bộ NNPTNT chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản, đê điều, hồ chứa và thu hoạch lúa đã đến thời kỳ thu hoạch...

Các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền; bảo đảm an toàn công trình đang thi công; chuẩn bị sẵn sàng phương án di dân trong bối cảnh dịch COVID-19.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 7 Lionrock giật cấp 10 khả năng tiếp tục mạnh lên

AN AN |

Tin bão mới nhất: Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 Lionrock di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Tin bão mới nhất: Sau bão số 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển phức tạp

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới Lannie đã trở thành bão số 7 ở Biển Đông còn áp thấp Maring đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đang di chuyển "thất thường" gần Philippines.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 sắp vào Biển Đông sau khi đổ bộ Philippines

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới Lannie đổ bộ lần thứ 7 vào Cebu và lần thứ tám vào Negros Oriental, Philippines hồi chiều 4.10 và dự kiến vào Biển Đông từ tối 5.10.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 Lionrock giật cấp 10 khả năng tiếp tục mạnh lên

AN AN |

Tin bão mới nhất: Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 Lionrock di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Tin bão mới nhất: Sau bão số 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển phức tạp

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới Lannie đã trở thành bão số 7 ở Biển Đông còn áp thấp Maring đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đang di chuyển "thất thường" gần Philippines.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 sắp vào Biển Đông sau khi đổ bộ Philippines

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới Lannie đổ bộ lần thứ 7 vào Cebu và lần thứ tám vào Negros Oriental, Philippines hồi chiều 4.10 và dự kiến vào Biển Đông từ tối 5.10.