Bão số 7 gây mưa lớn kéo dài tại tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Theo Đài Khí tượng thủy văn Thái Bình, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, trong sáng nay (10.10) tại Thái Bình tiếp tục có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7 (14m/s) và có mưa to đến rất to, lượng mưa đo ở các nơi phổ biến từ 50 - 70mm.

Cụ thể, ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, trong ngày hôm nay vùng biển ngoài khơi các huyện Thái Thụy đến Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-3,5m, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trên đất liền, các khu vực trong tỉnh có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7.

 
Tổng lượng mưa đo được ở TP.Thái Bình tính đến 11 giờ ngày 10.10 là khoảng 80mm. Ảnh: T.D

Trong hôm nay và ngày mai (11.10), trên địa bàn tỉnh Thái Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 - 150 mm. Nguy cơ cao gãy, đổ, ngập úng đối với lúa mùa đang chín, rau màu, cây vụ đông; ngập úng các vùng trũng thấp, ao, đầm nuôi trồng thủy sản và ngập úng đô thị.

Lúc 11h30, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Bảo Khương - Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi, đê điều & Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình) cho biết: "Bão số 7 không di chuyển trực tiếp vào sâu trong đất liền mà chủ yếu men theo đường biển, tiến vào khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, hoàn lưu bão đã gây mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa cao nhất ghi nhận ở huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy đo được từ 85 - 90 mm. Đến thời điểm hiện tại, do làm tốt công tác ứng phó, chủ động đóng mở các cống tiêu thoát nước nên vẫn chưa xảy ra tình trạng lụt, úng trên địa bàn tỉnh".

 
Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình (ở giữa) kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 7 tại khu vực cảng cá Cửa Lân - huyện Tiền Hải vào chiều qua (9.10). Ảnh: CTV

Được biết, toàn tỉnh Thái Bình có 1.164 tàu, thuyền với 3.423 lao động làm ăn trên biển, đến 15 giờ chiều qua 9.10 không có phương tiện nào hoạt động trong vùng nguy hiểm; các địa phương ven biển đã di dời 706 lao động canh coi chòi ngao, nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn; toàn bộ số hộ lồng bè trên sông đã được thông báo và hướng dẫn chằng chống kịp thời; công tác sơ tán dân trong nhà yếu và khu vực nguy hiểm đang triển khai thực hiện trước khi bão đổ bộ vào.

Tính đến ngày 9.10, toàn tỉnh đã thu hoạch được 37.825ha lúa mùa, đạt 49,3% tổng diện tích; gieo trồng 12.675ha cây vụ đông; công tác tiêu úng đã được các địa phương trong tỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra những công trình thi công dang dở và các trọng điểm xung yếu trên đê cửa sông, đê biển; đồng thời, huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Bão số 7 suy yếu, bão Kompasu hướng thẳng vào Biển Đông

AN AN |

Sáng nay (10.10), bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bão Kompasu đang hoạt động ở phía đông đảo Luzon (Philippines) và sẽ vào Biển Đông trong những ngày tới.

2 người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão số 7

Vũ Long |

Bão số 7 gây mưa lớn trên diện rộng khiến 2 người bị thiệt mạng. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã sẵn sàng ứng phó.

"Cát tặc" lại ngang nhiên, rầm rộ "rút ruột" sông Hồng ở địa phận Thái Bình

TRUNG DU |

Thời gian vừa qua, PV Lao Động liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về tình trạng khai thác cát trái phép tái diễn rầm rộ, trắng trợn trên tuyến sông Hồng qua địa phận tỉnh Thái Bình. Nghiêm trọng nhất phải kể đến những đoạn sông Hồng chạy qua các xã Hồng An (huyện Hưng Hà), xã Vũ Đoài (huyện Vũ Thư) và xã Nam Hồng (huyện Tiền Hải)...

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bão số 7 suy yếu, bão Kompasu hướng thẳng vào Biển Đông

AN AN |

Sáng nay (10.10), bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bão Kompasu đang hoạt động ở phía đông đảo Luzon (Philippines) và sẽ vào Biển Đông trong những ngày tới.

2 người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão số 7

Vũ Long |

Bão số 7 gây mưa lớn trên diện rộng khiến 2 người bị thiệt mạng. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã sẵn sàng ứng phó.

"Cát tặc" lại ngang nhiên, rầm rộ "rút ruột" sông Hồng ở địa phận Thái Bình

TRUNG DU |

Thời gian vừa qua, PV Lao Động liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về tình trạng khai thác cát trái phép tái diễn rầm rộ, trắng trợn trên tuyến sông Hồng qua địa phận tỉnh Thái Bình. Nghiêm trọng nhất phải kể đến những đoạn sông Hồng chạy qua các xã Hồng An (huyện Hưng Hà), xã Vũ Đoài (huyện Vũ Thư) và xã Nam Hồng (huyện Tiền Hải)...