Bão số 6 sắp vào, 4.000 ngư dân Quảng Ngãi vẫn còn ở ngoài biển

Thanh Chung |

Chiều tối 10.11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo nhanh về tình hình triển khai công tác ứng phó bão số 6 (tên quốc tế là Nakri). Trong khi bão sắp đổ bộ vào đất liền, gần 4.000 ngư dân Quảng Ngãi vẫn còn ở ngoài biển.

Tính đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, số tàu cá của tỉnh ở các vùng biển là 321 tàu với 3.935 lao động.

Cụ thể, vùng biển quần đảo Hoàng Sa: 76 tàu, 527 lao động; vùng biển quần đảo Trường Sa: 95 tàu, 2.257 lao động; vùng biển các tỉnh phía Bắc: 106 tàu, 731 lao động; vùng biển các tỉnh phía Nam: 44 tàu, 420 lao động. Không có tàu nào đang hoạt động ở vùng biển địa phương.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, trong 6 giờ qua, Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 30-50mm.

Đặc biệt, huyện đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, biển động rất mạnh; khu vực đất liền (ven biển) có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8.

Chiều ngày 10.11, ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, dẫn đầu đoàn công tác phòng chống lụt bão của tỉnh đi kiểm tra tình hình ứng phó với bão số 6.

Tại bờ kè, xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) – địa phương thuộc diện có nguy cơ ảnh hưởng lớn của bão số 6, ông Bính cho biết, 450 hộ dân của xã này vừa được di dời đến nơi an toàn.

"Tỉnh đã di dời 10.000 người dân nằm trong vùng xung yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão đến nơi an  toàn. Việc di dời các hộ dân chủ yếu là ở xen ghép, nhưng nhà không đảm bảo an toàn thì đến những nhà kiến cố để tránh bão" ông Bính nói.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 17 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 - 15km, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4 giờ ngày 11.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 10.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Nhà nghỉ miễn phí cho người dân trú bão

NGUYỄN TRI - SƠN TÙNG |

Hai nhà nghỉ trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định hỗ trợ miễn phí cho người dân lưu trú ngày mưa bão.

1 giờ sáng 11.11, bão số 6 đổ bộ: Đã di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm

L.V |

Sáng 11.11, bão số 6 đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Đến chiều nay (10.11), công tác ứng phó với bão số 6 đã cơ bản hoàn tất.

Bất chấp mưa bão, người dân và du khách kéo ra biển Nha Trang xem sóng

Phương Linh |

Mặc dù trời mưa kèm theo gió lớn nhưng nhiều người dân và du khách vẫn ra biển Nha Trang để xem sóng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Định: Nhà nghỉ miễn phí cho người dân trú bão

NGUYỄN TRI - SƠN TÙNG |

Hai nhà nghỉ trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định hỗ trợ miễn phí cho người dân lưu trú ngày mưa bão.

1 giờ sáng 11.11, bão số 6 đổ bộ: Đã di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm

L.V |

Sáng 11.11, bão số 6 đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Đến chiều nay (10.11), công tác ứng phó với bão số 6 đã cơ bản hoàn tất.

Bất chấp mưa bão, người dân và du khách kéo ra biển Nha Trang xem sóng

Phương Linh |

Mặc dù trời mưa kèm theo gió lớn nhưng nhiều người dân và du khách vẫn ra biển Nha Trang để xem sóng.