Bão số 6: “Cẩn thận bao nhiêu cũng thiếu, chủ quan một tý đã thừa”

P.V |

Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khi nói về công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 6.

Diễn biến phức tạp

Dự báo trong trưa và chiều ngày 9.11, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 9.11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía Bắc Tây Bắc, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông ngày 9.11, (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: Phía Bắc vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Đến 13h ngày 10.11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tiếp đó là một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Campuchia.

Cẩn thận bao nhiêu cũng thiếu, chủ quan một tý đã thừa

Sáng 8.11, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã diễn ra cuộc họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó số 6. Cuộc họp có sự tham gia của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và đại diện của các bộ, ban, ngành liên quan.

Với dạng bão phối trộn Bắc Nam diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đưa ra chỉ đạo. Theo đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật thường xuyên thông tin về cơn bão để cung cấp cho các cơ quan thông tin, truyền thông. Đồng thời, cử các lực lượng hỗ trợ, kể cả phương tiện và con người phối kết hợp với tỉnh Bình Định để phòng chống bão. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cử người vào hướng dẫn người dân chống, giữ lồng bè tránh bão. Tiếp theo, các tỉnh rà soát tất cả các kịch bản với phương châm “4 tại chỗ”.

“Cẩn thận bao nhiêu cũng thiếu, chủ quan một tý đã thừa” - Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nói thêm.

Các tỉnh thành hết sức cảnh giác trong công tác phòng chống bão; phối hợp với Bộ Ngoại giao liên hệ với các nước bạn có tàu của chúng ta để hỗ trợ thông báo cho các thuyền bè của nước ta di chuyển và đảm bảo an toàn...

Ngành điện lực sẵn sàng ứng phó

Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai phương án ứng phó với mưa lũ, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình điện lực. Chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố do mưa lũ gây ra.

Các Công ty thủy điện trực thuộc, các Tổng Công ty Phát điện, Công ty thuỷ điện: Tổ chức quan trắc, thu thập thông tin về khí tượng thủy văn, chủ động phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để tuyên truyền, vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả đặc biệt đối với các hồ chứa không còn hoặc dung tích phòng lũ thấp; tham gia cắt, giảm, làm chậm lũ bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du; triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn công trình hồ đập, vùng hạ du hồ chứa, đặc biệt là các điểm xung yếu, các sự cố do các đợt mưa lũ trước chưa được khắc phục.

Bố trí lực lượng để chủ động xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đặc biệt là tình huống xả lũ khẩn cấp. Đối với các hồ trên khu vực biên giới cần chia sẻ và cung cấp thông báo kịp thời thông tin về vận hành và xả nước của hệ thống hồ chứa thủy điện cho cơ quan chức năng của Campuchia bảo đảm không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng biên giới Việt Nam và Campuchia.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri giật cấp 15 gây mưa dông gió lớn diện rộng

Thao Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 6 Nakri từ đêm 9.11 đến ngày 12.11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Học sinh không tụ tập xem bão số 6 Nakri

Nhiệt Băng |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên chiều 8.11 đã ra văn bản cho phép toàn bộ học sinh nghỉ học vào ngày 11.11 (thứ 2) để tránh bão số 6 (Nakri).

Tin bão mới nhất: Tối mai, bão số 6 Nakri cách Quảng Ngãi-Khánh Hoà 390 km

Thảo Anh |

Đến 19h tối mai (9.11), vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Tây Bắc, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 390km về phía Đông.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri giật cấp 15 gây mưa dông gió lớn diện rộng

Thao Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 6 Nakri từ đêm 9.11 đến ngày 12.11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Học sinh không tụ tập xem bão số 6 Nakri

Nhiệt Băng |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên chiều 8.11 đã ra văn bản cho phép toàn bộ học sinh nghỉ học vào ngày 11.11 (thứ 2) để tránh bão số 6 (Nakri).

Tin bão mới nhất: Tối mai, bão số 6 Nakri cách Quảng Ngãi-Khánh Hoà 390 km

Thảo Anh |

Đến 19h tối mai (9.11), vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Tây Bắc, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 390km về phía Đông.