Bão số 5 sắp đổ bộ vào miền Trung: Phần lớn hồ chứa đã đầy

Vũ Long |

Bão số 5 đang "tăng tốc" vào đất liền gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung. Trong khi đó, nhiều hồ chứa thủy lợi đã đầy nước.

Nhiều hồ chứa thủy lợi đã đầy nước

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, bão số 5 hiện đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 25km/h (rất nhanh) và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão số 5, nguy cơ mưa lớn kèm nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm rất cao, đặc biệt là nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi.

Từ chiều 17.9 đến đêm 18.9, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm; các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa phổ biến 50-100mm/đợt.

Trong khi đó, các hồ chứa thủy lợi tại khu vực miền Trung đã gần đầy nước. Báo cáo của Tổng cục Thủy lợi cho biết, khu vực Bắc Trung Bộ có tổng số 2.323 hồ (3 hồ quan trọng đặc biệt, 171 hồ chứa lớn, 2.149 hồ chứa vừa và nhỏ). Các hồ đạt từ 10-41% dung tích thiết kế.

Tuy nhiên, một số hồ ở mức cao như: Duồng Cốc (Thanh Hóa) đã đạt 100% dung tích thiết kế; hồ Cầu Cau: 96%, Khe Là: 98%, Vũng Sú (Nghệ An): 101%, Bộc Nguyên (Hà Tĩnh): 97%;

Các hồ lớn: Cửa Đạt: 33%, Ngàn Trươi: 36%, Tả Trạch: 14%.

Du khách rời khỏi đảo Lý Sơn trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Thành Chung
Du khách rời khỏi đảo Lý Sơn trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Thành Chung

Tàu thuyền khẩn trương ra khỏi nơi nguy hiểm

Hiện có 58 hồ hư hỏng không tích nước (Thanh Hóa: 16, Nghệ An: 10, Hà Tĩnh: 8, Quảng Bình: 12, Quảng Trị: 6, Thừa Thiên Huế: 3, Quảng Nam: 3); 56: Hồ đang thi công (Thanh Hóa: 6; Nghệ An: 13; Quảng Bình: 10; Quảng Trị: 12, Thừa Thiên Huế: 9, Quảng Nam: 6).

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h sáng nay (17.9), để ứng phó với bão số 5, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các địa phương và cơ quan phòng chống thiên tai đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 58.345 tàu thuyền với 285.384 lao động.

Đến thời điểm này, hoạt động khu vực nguy hiểm còn 511 tàu với 3.706 người (giảm 520 tàu với 3.624 người so với chiều 16.9).

Hiện tại, để tránh khu vực nguy hiểm của bão số 5, các tàu thuyền đang khẩn trương di dời. Trong đó: Quảng Bình có 25 với 185 người đang di chuyển về Quảng Bình, Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng, có 3 tàu với 33 người di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm

Tại Quảng Nam, có 89 tàu với 742 người (65 tàu đang vào bờ; 24 tàu đi ra khỏi khu vực nguy hiểm).

Tàu thuyền của ngư dân đã neo đậu tại cảng để tránh bão số 5. Ảnh: Thành Chung
Tàu thuyền của ngư dân đã neo đậu tại cảng để tránh bão số 5. Ảnh: Thành Chung
Tại Quảng Ngãi, có 145 tàu với 964 người đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại Bình Định, có 246 với 1.751 người đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại Khánh Hòa, có 3 tàu với 31 người đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, hoạt động khu vực khác có 9.785 tàu với 66.704 người; neo đậu tại các bến: 48.049tàu với 218.934 người.

Về tàu vận tải, hiện có 102 tàu trong khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam, gồm 43 tàu biển và 59 tàu nội địa.

Về tình hình cấm biển, hiện tại, các địa phương gồm: TP.Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đã cấm biển từ ngày 16.9;

Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi dự kiến cấm biển vào ngày 17.9.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1.400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”. Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa thuyền vào bờ tránh bão số 5

Hữu Long |

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng Việt Nam thì bão số 5 (Noul) sẽ tăng tốc lên 25km/giờ, đổ bộ miền Trung vào ngày mai (18.9). Ngay từ sáng 17.9, hàng ngàn ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão.

Bão số 5: Báo động rủi ro thiên tai cấp độ 4 từ Quảng Bình-Quảng Nam

Vũ Long |

Ảnh hưởng của bão số 5 có mức báo báo động rủi ro thiên tai cấp độ 4 tại các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Các tỉnh miền Trung sẵn sàng sơ tán dân tránh bão số 5 khi có lệnh

An Thượng |

Công tác phòng tránh, sẵn sàng ứng phó với bão số 5 đã lập tức triển khai khắp các tỉnh miền Trung từ chiều 16.9.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa thuyền vào bờ tránh bão số 5

Hữu Long |

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng Việt Nam thì bão số 5 (Noul) sẽ tăng tốc lên 25km/giờ, đổ bộ miền Trung vào ngày mai (18.9). Ngay từ sáng 17.9, hàng ngàn ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão.

Bão số 5: Báo động rủi ro thiên tai cấp độ 4 từ Quảng Bình-Quảng Nam

Vũ Long |

Ảnh hưởng của bão số 5 có mức báo báo động rủi ro thiên tai cấp độ 4 tại các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Các tỉnh miền Trung sẵn sàng sơ tán dân tránh bão số 5 khi có lệnh

An Thượng |

Công tác phòng tránh, sẵn sàng ứng phó với bão số 5 đã lập tức triển khai khắp các tỉnh miền Trung từ chiều 16.9.