Bão số 5: Người dân ở Quảng Trị sơ tán đến nơi tránh trú bão

HƯNG THƠ |

Người già, trẻ nhỏ, hộ neo đơn ở các khu vực gần sông, biển tại tỉnh Quảng Trị được sơ tán đến nơi an toàn để tránh trú bão số 5.

Tối 17.9, do ảnh hưởng bão số 5, tại thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã xuất hiện mưa, gió. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền đã dùng xe ôtô đến tận những hộ neo đơn, hộ có người già để đưa đến nơi trú bão.

Người dân ở Quảng Trị được đưa đến nơi trú bão. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân ở Quảng Trị được đưa đến nơi trú bão. Ảnh: Hưng Thơ.

Địa điểm làm nơi trú bão là Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Quảng Trị trú bão. Ngoài 30 phòng ở, nơi này còn có các dãy nhà rộng rãi, kiên cố, lương thực và nước uống cũng được vận chuyển đến đây từ chiều để đảm bảo hỗ trợ cho người dân khi đến trú bão.

Ông Hồ Ngọc Vũ (trú tại khu phố 3, thị trấn Cửa Việt) cho biết, ngôi nhà của gia đình ông không được kiên cố, nếu bão vào sẽ không an toàn nên ông di chuyển đến nơi này để trú bão.

Mỳ tôm, nước uống được chuẩn bị sẵn ở nơi trú bão. Ảnh: Hưng Thơ.
Mỳ tôm, nước uống được chuẩn bị sẵn ở nơi trú bão. Ảnh: Hưng Thơ.

Tương tự, nhà bà Trần Thị Lý (trú tại khu phố 5, thị trấn Cửa Việt) ở gần sông, bà đã 70 tuổi già yếu nên được đưa đến Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên từ đầu giờ tối. “Tôi già rồi, mưa bão mà ở nhà thì không yên tâm, nên các anh đưa lên đây” – bà Lý, nói.

Theo ông Trần Đình Cảm - Bí thư thị trấn Cửa Việt, dự kiến địa phương sẽ đón khoảng 400 người thuộc các hộ dân có nhà ở gần sông, biển, người già, hộ neo đơn vào trú bão ở Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra, có khoảng 200 người có nhà không kiên cố được di dời đến những trụ sở hoặc nhà kiên cố hơn ở ngay khu dân cư.

Được biết, đến nay trên địa bàn tỉnh đã sơ tán 3.627 hộ dân với 10.241 người đến các khu vực an toàn để tránh trú bão. Trong đó huyện Vĩnh Linh 1.206 hộ/3.457 người; huyện Gio Linh 513 hộ/1.546 người; huyện Hải Lăng 1.908/5.238 người.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”. Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19. Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt chuyến bay bị hủy do bão số 5

Minh Hạnh |

Do ảnh hưởng của bão số 5 (tên quốc tế là NOUL), theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam về việc đóng cửa các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Huế), Chu Lai (Quảng Nam) đến hết 20h00 ngày 18.9, các hãng hàng không Việt đã lên kế hoạch điều chỉnh kế hoạch khai thác hàng loạt chuyến bay đến khu vực này.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 giật cấp 12 ngay vùng biển quần đảo Hoàng Sa

An An |

Hồi 16 giờ ngày 17.9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ),giật cấp 12

Ảnh hưởng bão số 5: Quảng Trị cấm biển, cho học sinh nghỉ học

Hưng Thơ |

Để phòng, chống và ứng phó với bão số 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã phát đi 2 công điện khẩn, trong đó ra lệnh “cấm biển” từ 8h sáng 17.9 và cho học sinh nghỉ học từ ngày 18.9.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hàng loạt chuyến bay bị hủy do bão số 5

Minh Hạnh |

Do ảnh hưởng của bão số 5 (tên quốc tế là NOUL), theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam về việc đóng cửa các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Huế), Chu Lai (Quảng Nam) đến hết 20h00 ngày 18.9, các hãng hàng không Việt đã lên kế hoạch điều chỉnh kế hoạch khai thác hàng loạt chuyến bay đến khu vực này.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 giật cấp 12 ngay vùng biển quần đảo Hoàng Sa

An An |

Hồi 16 giờ ngày 17.9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ),giật cấp 12

Ảnh hưởng bão số 5: Quảng Trị cấm biển, cho học sinh nghỉ học

Hưng Thơ |

Để phòng, chống và ứng phó với bão số 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã phát đi 2 công điện khẩn, trong đó ra lệnh “cấm biển” từ 8h sáng 17.9 và cho học sinh nghỉ học từ ngày 18.9.