Bão số 5 Conson suy yếu nhưng cảnh báo mưa to diện rộng ở miền Trung

An Thượng |

Sau khi gây mưa to, gió giật mạnh liên hồi trên đất liền từ sáng sớm nay -11.9, bão số 5 có phần suy yếu, giảm cả lượng mưa trong suốt từ trưa, chiều 11.9 trên đất liền. Tuy vậy, người dân vẫn được cảnh báo không chủ quan.

Từ 1 đến 7 giờ sáng nay - 11.9, bão số 5 - Conson đã gây gió giật mạnh và mưa rất to liên tục trên đất liền từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại các đô thị Đà Nẵng, TP.Tam Kỳ và các huyện miền núi Quảng Nam.

Nhiều tuyến đường nội đô Đà Nẵng đã bị ngập, cây xanh gãy cành, xiêu vẹo. Ruộng đồng vùng ven đô Hội An, Duy Xuyên, Đại Lộc của Quảng Nam chưa gặt kịp đã bị ngập lụt, hư hại nặng.

Lúa ngã rạp trên đồng Cẩm Thanh, Hội An sáng 11.9. Ảnh: HP
Lúa ngã rạp trên đồng Cẩm Thanh, Hội An sáng 11.9. Ảnh: HP

Theo quan trắc của Đài Khí tượng thủy văn Trung trung bộ, lúc 13h ngày 11.9, bão số 5 đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Trên đất liền, từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.

Đến 16h 11.9, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 1 giờ ngày 12.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, áp sát bờ - khu vực Quảng Nam. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ bị ảnh hưởng nặng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Tuy nhiên đến trưa mai - 12.9, bão chỉ còn là áp thấp nhiệt đới, trên đất liền, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh vẫn cấp 6-7, giật cấp 9.

Tại Đà Nẵng, đến trưa 11.9, các địa phương đã hoàn tất phương án sẵn sàng sơ tán dân cho gần 60.000 người. Ngành Y tế Đà Nẵng tổ chức xét nghiệm người dân vùng phong tỏa, vùng đỏ khi đưa dân đi sơ tán tập trung. Các quận huyện, xã phường ở Đà Nẵng huy động bộ đội, vận động người dân giúp những hộ đi cách ly chằng chống nhà cửa, ứng phó với bão.

Tàu thuyền vào trú bão tại cảng cá Thọ Quang. Ảnh: TC
Tàu thuyền vào trú bão tại cảng cá Thọ Quang. Ảnh: TC
Tàu thuyền vào trú bão tại cảng cá Thọ Quang. Ảnh: TC

Vùng ven biển, bộ đội, dân quân cũng khẩn trương giúp dân chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền đến nơi trú ẩn. Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang mở cửa, đón nhật tất cả tàu bè ngư dân bất cứ địa phương nào vào neo đậu, trú bão. Tuy nhiên, lực lượng y tế đã phải túc trực để làm xét nghiệm, khám sàn lọc và đưa đến nơi cách ly y tế để phòng COVID-19.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng khẩn trương "chạy" bão số 5 Conson trước 12h hôm nay

THUỲ TRANG |

Trước tình hình bão số 5 chuẩn bị độ bộ, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện tất cả hoạt động từ neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa cho người dân, các cơ sở kinh doanh, công trình… phải hoàn thành trước 12h trưa nay (11.9) để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Huyện Phước Sơn - Quảng Nam sơ tán 110 hộ dân vùng sạt lở để phòng bão số 5

Thanh Chung |

Huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang sơ tán 110 hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ. Ngoài ra, huyện chủ động kiểm soát những tuyến đường bị hư hỏng chưa khắc phục đảm bảo lưu thông cho người dân.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại Đà Nẵng do bão số Conson

THUỲ TRANG |

Sáng 11.9, Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ cảnh báo tại Đà Nẵng sẽ có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở nhiều quận huyện do mưa lớn từ ảnh hưởng của cơn bão số 5 Conson.

Đà Nẵng sẽ sơ tán gần 60.000 dân nếu bão số 5 có sức gió giật cấp 8

Thanh Chung |

Đà Nẵng sẽ sơ tán gần 60.000 người ở vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn nếu bão số 5 đổ bộ vào đất liền với sức gió giật cấp 8 đến cấp 11.

Các địa phương Đà Nẵng ứng trực 24/24 xử lý cấp thoát nước trong bão

THUỲ TRANG |

Ngày 10.9, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đề nghị UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án, các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật khẩn trương triển khai các công tác để đảm bảo xử lý thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng, an toàn giao thông, an toàn cây xanh, điện, cấp nước trong những ngày có mưa bão sắp đến.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Đà Nẵng khẩn trương "chạy" bão số 5 Conson trước 12h hôm nay

THUỲ TRANG |

Trước tình hình bão số 5 chuẩn bị độ bộ, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện tất cả hoạt động từ neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa cho người dân, các cơ sở kinh doanh, công trình… phải hoàn thành trước 12h trưa nay (11.9) để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Huyện Phước Sơn - Quảng Nam sơ tán 110 hộ dân vùng sạt lở để phòng bão số 5

Thanh Chung |

Huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang sơ tán 110 hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ. Ngoài ra, huyện chủ động kiểm soát những tuyến đường bị hư hỏng chưa khắc phục đảm bảo lưu thông cho người dân.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại Đà Nẵng do bão số Conson

THUỲ TRANG |

Sáng 11.9, Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ cảnh báo tại Đà Nẵng sẽ có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở nhiều quận huyện do mưa lớn từ ảnh hưởng của cơn bão số 5 Conson.

Đà Nẵng sẽ sơ tán gần 60.000 dân nếu bão số 5 có sức gió giật cấp 8

Thanh Chung |

Đà Nẵng sẽ sơ tán gần 60.000 người ở vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn nếu bão số 5 đổ bộ vào đất liền với sức gió giật cấp 8 đến cấp 11.

Các địa phương Đà Nẵng ứng trực 24/24 xử lý cấp thoát nước trong bão

THUỲ TRANG |

Ngày 10.9, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đề nghị UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án, các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật khẩn trương triển khai các công tác để đảm bảo xử lý thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng, an toàn giao thông, an toàn cây xanh, điện, cấp nước trong những ngày có mưa bão sắp đến.