Bão số 5: Báo động rủi ro thiên tai cấp độ 4 từ Quảng Bình-Quảng Nam

Vũ Long |

Ảnh hưởng của bão số 5 có mức báo báo động rủi ro thiên tai cấp độ 4 tại các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Vị trí và hướng đi của bão số 5 Noul. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 5 Noul. Nguồn: NCHMF
Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), ảnh hưởng của bão số 5 ở mức báo động rủi ro thiên tai cấp độ 3. Riêng vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Nam ở mức báo động rủi ro thiên tai cấp độ 4.

Cập nhật về tình hình bão, Trung tâm Dự báo KTTV Quóc gia cho biết: Hồi 4 giờ ngày 17.9, vị trí tâm bão cách Bình Định 520km (14,1 độ VB; 114,1 độ KĐ), cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12.

Thủy triều thời điểm bão số 5 đổ bộ (13-16h ngày 18.9) tại cửa Ranh đạt mức cao nhất trong tháng: 1,5-1,6m.

Nước dâng do bão: Ven biển từ Thừa Thiên Huế - Hà Tĩnh có thể xuất hiện nước dâng từ 0,7-1m.

Sóng khu vực ngoài khơi Trung Bộ 5-7m, vùng ven biển các tỉnh Trung Bộ và Bắc Trung Bộ sóng cao 3-5m.

Cảnh báo mưa:

Từ chiều nay (17.9) đến đêm 18.9, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm; các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa phổ biến 50-100mm/đợt.

Từ 18-20.9 các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt.

Cảnh báo lũ:

Từ ngày 18 – 20.9, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-8m, hạ lưu từ 2-5m;

Các sông ở Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1-2m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 1 (BĐ1) và trên BĐ1, hạ lưu dưới mức BĐ1; các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi.

Khẩn trương ứng phó với rủi ro thiên tai

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, các bộ, ngành liên quan phối hợp với các địa phương theo dõi, khẩn trương kiểm soát đảm bảo an toàn chotàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm (kể cả tàu vận tải, tàu du lịch); sơ tán người, đảm bảo an toàn các khu nuôi trồng thủy sản ven biển.

Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các tuyến đê biển xung yếu (99 vị trí) hoặc đang thi công (29 công trình).

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa (55 hồ hư hỏng cần lưu ý, 41 hồ đang thi công) và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Chủ động thu hoạch lúa đã chín; sẵn sàng tiêu úng cho diện tích lúa Mùa 127.543ha nhất là Thanh Hóa: 70.000 ha, Nghệ An: 26.000 ha, Quảng Nam: 26.000 ha.

Sẵn sàng sơ tán dân khu vực nguy hiểm ven biển, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhất là khách du lịch.

Kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Kiểm tra, rà soát triển khai bảo vệ công trình cơ sở hạ tầng nhất là tháp cao, trường học, bệnh viện, trạm xá, khu kinh tế, du lịch, công nghiệp,…

Tổ chức các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đến các địa phương khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng của bão.

Chỉ đạo các nhà mạng tổ chức nhắn tin đến các thuê bao trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão.

Kế hoạch sơ tán dân

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có kế hoạch sơ tán 295.859 hộ với 1.177.486 người với kịch bản bão cấp 10,11. Trong đó: Quảng Bình: 208.979 hộ với 835,917 người;

Quảng Trị: 23,522 hộ với 94,089 người;

Thừa Thiên Huế: 28,128 hộ với 106,612 người;

Đà Nẵng: 35,229 hộ với 140,868 người

Các tỉnh đang tiếp tục rà soát, cập nhật phương án sơ tán dân theo diễn biến thực tế của bão.

Tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến cho học sinh nghỉ học sáng 18.9; các địa phương khác chưa có kế hoạch cụ thể.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Du khách rời đảo Lý Sơn trước bão số 5

Mai Hương - Thanh Chung |

Sáng 17.9, nhiều hành khách đã lên chuyến tàu duy nhất trong ngày tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) để trở về đất liền, tránh bão số 5.

Các tỉnh miền Trung sẵn sàng sơ tán dân tránh bão số 5 khi có lệnh

An Thượng |

Công tác phòng tránh, sẵn sàng ứng phó với bão số 5 đã lập tức triển khai khắp các tỉnh miền Trung từ chiều 16.9.

Quảng Ngãi gấp rút triển khai ứng phó với bão số 5

Thanh Chung - Mai Hương |

Chiều tối ngày 16.9, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản hỏa tốc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 5.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Du khách rời đảo Lý Sơn trước bão số 5

Mai Hương - Thanh Chung |

Sáng 17.9, nhiều hành khách đã lên chuyến tàu duy nhất trong ngày tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) để trở về đất liền, tránh bão số 5.

Các tỉnh miền Trung sẵn sàng sơ tán dân tránh bão số 5 khi có lệnh

An Thượng |

Công tác phòng tránh, sẵn sàng ứng phó với bão số 5 đã lập tức triển khai khắp các tỉnh miền Trung từ chiều 16.9.

Quảng Ngãi gấp rút triển khai ứng phó với bão số 5

Thanh Chung - Mai Hương |

Chiều tối ngày 16.9, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản hỏa tốc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 5.