Bão số 5: 7 người bị thương, nhiều địa bàn bị chia cắt ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Chiều 18.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, thống kê sơ bộ cho thấy bão số 5 đã khiến 7 người bị thương.

Cụ thể, huyện Minh Hóa bị thương 2 người, gồm: Trần Thanh Hoàng (SN 1990) và Trương Đình Nam (SN 1985, đều ở xã Minh Hóa), bị thương khi gia cố mái nhà trước bão bị trượt ngã.

Huyện Quảng Ninh bị thương 1 người là Nguyễn Thế Lộc (ở xã Gia Ninh), bị thương khi gia cố nhà cửa trước bão.

Huyện Tuyên Hóa bị thương 4 người, gồm: Võ Văn Thanh (SN 1963 ở xã Thuận Hóa), trong khi chằng chống nhà cửa bị ngã gãy 3 sườn phải, chớp xương đùi; Đinh Minh Thảo (SN 1979 ở Bản Chuối, xã Lâm Hóa) khi chằng chống nhà cửa bị ngã gãy mẻ xương chậu; Trần Thị Thơm (SN 1974 ở xã Tiến Hóa) bị ngã do chặt cây bị chấn thương sọ não và Hoàng Xuân Cát (SN 1956, ở xã Tiến Hóa) bị vướng dây điện, ngã khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, hiện có 4 người dân tộc đi rừng chưa về, không rõ thời gian đi vào rừng, gồm Phạm Văn Liệu (SN 1968), Phạm Văn Chanh (SN 1997), Hồ Văn Hiếu (SN 2003) và Hồ Văn Giang (SN 1998, đều ở Bản Cáo, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa).

Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có một số địa phương bị chia cắt do ảnh hưởng của mưa bão.

Cụ thể, tại địa bàn Đồn Biên phòng Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa) có 1 điểm ngầm tại 2 bản (Ka Ai, Ka Vang) bị chia cắt.

Tại địa bàn Đồn Biên phòng Ra Mai (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa) có 4 điểm ngầm tại 7 bản (Pa Chong, Ra Mai, Si, Dộ tà Vơng, Lòm, Cha Oóc, Cây Dừa) bị chia cắt.

Tại địa bàn Đồn Biên phòng Cồn Roàng (xã Thượng Trạch, Bố Trạch) có 1 điểm ngầm tại 3 bản (Cồn Roàng, Cóc, Cu Tồn) bị chia cắt.

Để chủ động ứng phó, tỉnh Quảng Bình đã lên kế hoạch di dời người dân ở những nơi nguy hiểm, có nguy cơ mất an toàn đến vị trí an toàn.

Theo đó, tại TP.Đồng Hới đã di dời 12 hộ dân/43 khẩu tại xã Bảo Ninh. Lên phương án di dời 100 hộ dân TDP 9 phường Đồng Sơn nếu có mưa lớn xảy ra.

Tại huyện Quảng Ninh đã lên phương án di dời 100 hộ dân (khoảng 400 khẩu) xã Hải Ninh từ nhà bán kiên cố sang các nhà kiên cố.

Tại huyện Tuyên Hóa di dời 33 hộ/141 khẩu ở xã Đức Hóa.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”. Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên Huế: 1 người chết, hàng ngàn nhà dân tốc mái do bão số 5

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế có 1 người chết, 23 người bị thương trong đó có 2 người thương nặng; 1.664 nhà tốc mái, 3 nhà ở huyện Phú Lộc bị sập; nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ do bão số 5.

Nhiều tuyến phố Đà Nẵng ngập lụt cục bộ sau khi bão số 5 Noul đi qua

Mai Hương - Cát Tường |

Do ảnh hưởng cơn bão số 5 Noul, ngày 18.9 tại địa bàn Đà Nẵng đã xuất hiện mưa lớn kéo dài từ đêm 17 khiến nhiều tuyến phố ngập lụt.

Bão số 5: Mưa gây ngập cục bộ ở miền núi tỉnh Quảng Trị, thiệt hại nhẹ

HƯNG THƠ |

Ảnh hưởng bão số 5 đã gây gió mạnh tại các khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và mưa lớn ở địa bàn các huyện miền núi.

Bão số 5: 4 tỉnh ven biển đã sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm

Vũ Long |

Đến sáng nay (18.9), 4 tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã sơ tán 34.811 người dân khỏi vùng bị bão số 5 ảnh hưởng.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 đã đổ bộ Quảng Bình-Thừa Thiên Huế và suy yếu

Thanh Hải - Thảo Anh |

Lúc 10 giờ ngày 18.9, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình-Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thừa Thiên Huế: 1 người chết, hàng ngàn nhà dân tốc mái do bão số 5

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế có 1 người chết, 23 người bị thương trong đó có 2 người thương nặng; 1.664 nhà tốc mái, 3 nhà ở huyện Phú Lộc bị sập; nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ do bão số 5.

Nhiều tuyến phố Đà Nẵng ngập lụt cục bộ sau khi bão số 5 Noul đi qua

Mai Hương - Cát Tường |

Do ảnh hưởng cơn bão số 5 Noul, ngày 18.9 tại địa bàn Đà Nẵng đã xuất hiện mưa lớn kéo dài từ đêm 17 khiến nhiều tuyến phố ngập lụt.

Bão số 5: Mưa gây ngập cục bộ ở miền núi tỉnh Quảng Trị, thiệt hại nhẹ

HƯNG THƠ |

Ảnh hưởng bão số 5 đã gây gió mạnh tại các khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và mưa lớn ở địa bàn các huyện miền núi.

Bão số 5: 4 tỉnh ven biển đã sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm

Vũ Long |

Đến sáng nay (18.9), 4 tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã sơ tán 34.811 người dân khỏi vùng bị bão số 5 ảnh hưởng.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 đã đổ bộ Quảng Bình-Thừa Thiên Huế và suy yếu

Thanh Hải - Thảo Anh |

Lúc 10 giờ ngày 18.9, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình-Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.