Bão số 4 vào miền Trung: 1 người chết, nhiều nhà tốc mái

HẢI ĐĂNG (tổng hợp) |

Bão Podul số 4 đổ bộ vào một số tỉnh miền Trung, chuyển thành áp thấp nhiệt đới gây mưa to, gió lớn, gây thiệt hại về người và tài sản. Theo thống kê sơ bộ, có 1 người chết, 1 người bị thương, hàng trăm ha lúa, rau màu bị đổ rạp, hàng nghìn cây cối đổ gãy.

Thống kê từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, đến 12h ngày 30.8, bão số 4 đã làm 1 người chết là ông Nguyễn Ngọc Việt (sinh năm 1965) ở tổ dân phố Thuận Bài, phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn). Lúc 22h ngày 29.8, ông Việt chằng chống nhà cửa và bị ngã từ trên mái xuống, dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, còn có 1 người dân khác ở xã Tân Ninh bị thương khi đang ứng phó với mưa bão.

 
Nhà dân ở xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh- Hà Tĩnh) bị hư hại do lốc xoáy. Ảnh: KH

Tại huyện Quảng Ninh, bão số 4 đã làm hư hỏng 13 nhà dân, 1 trường học, 2 nhà văn hóa; 600 ha lúa hè-thu, 4 ha hoa màu và 2,7 ha cây ăn quả bị ngập; ngoài ra còn có 1.500 cây cối bị đổ, gãy. Tại thành phố Đồng Hới, bão cũng đã làm tốc mái 7 nhà tạm của người dân phường Đức Ninh.

Ngoài 2 tàu cá của ngư dân gặp sự cố trên biển khi đang tìm cách tránh trú bão số 4, được ứng cứu kịp thời, bảo đảm an toàn thì tàu cá QB 98799TS của ông Nguyễn Văn Dũng ở xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn khi được tàu kiểm ngư 305 tiếp cận và lai dắt vào bờ, đi được 10 hải lý thì bị sóng đánh vỡ, chìm. 2 thuyền viên đã được đưa lên tàu kiểm ngư 305 vào Đà Nẵng lúc 22h ngày 29.8.

Theo Công ty Điện lực Quảng Bình, toàn tỉnh có 33 xuất tuyến, đoạn đường dây mất điện gián đoạn ngay khi bão đổ bộ do chập điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt của hơn 135 nghìn khách hàng sử dụng điện; ngoài ra còn có 1.134 trạm biến áp bị ảnh hưởng do bão. Đến 12h trưa cùng ngày, toàn tỉnh vẫn còn hơn 200 trạm biến áp chưa khắc phục xong; hơn 25 nghìn khách hàng vẫn chưa được cấp điện trở lại.

Tại Nghệ An, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, đêm 29.8, tại các huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai mưa to, gió giật mạnh khiến hàng chục ha lúa hè thu, rau màu chuẩn bị thu hoạch bị đổ rạp.

Toàn huyện Quỳnh Lưu có khoảng hơn 40 ha diện tích lúa hè thu và khoảng 20 ha rau màu bị ngã đổ.

Anh Nguyễn Tiến Dũng – đội trưởng Đội hạ thế khu vực 1, Điện lực Quỳnh Lưu cho biết, nhánh điện tại khối 3, thị trấn Cầu Giát do chập cháy nhánh ra của khách hàng khiến 300 hộ dân mất điện hoàn toàn.

Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 4. Ảnh: BTH
Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 4. Ảnh: BTH

Tại huyện Anh Sơn, vào hồi 16h30 ngày 29.8, trên địa bàn huyện có mưa to kèm theo lốc, sét. Giông lốc đã làm sập 1 nhà ở xã Hội Sơn; 31 nhà tốc mái (xã Hội Sơn: 15 nhà; xã Vĩnh Sơn: 3 nhà; xã Khai Sơn: 4 nhà; Thị trấn Anh Sơn: 9 nhà); 1 điểm trưởng học bị tốc mái (Trường Mầm non xã Cẩm Sơn). Ngoài ra, sét đánh chết 1 con trâu ở xã Long Sơn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở vùng biển Nghệ An đã có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10; trên đất liền ven biển đã có gió mạnh cấp 5 - cấp 6. Trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ ngày 28.8 đến 4h ngày 30.8 phổ biến: 30 - 100 mm.

Tại Hà Tĩnh, theo ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh, một trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 13h ngày 29.8 đi qua thôn Hoa Tiến xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh) làm 41 nhà dân tốc mái, 1 nhà sập hoàn toàn, 5 nhà sập một phần và khoảng 10 cột điện đổ gãy.

HẢI ĐĂNG (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Bão số 4 Podul vừa qua, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết hiện nay trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới.

Tin bão mới nhất: Hoàn lưu bão số 4 Podul sẽ gây mưa kéo dài ở Bắc Bộ

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc nên trong ngày 30.8, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ còn có mưa vừa, mưa to, từ đêm nay mưa giảm nhanh. Trong khi đó, mưa sẽ kéo dài ở Bắc Bộ đến 2.9.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Podul đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thảo Anh |

Sáng nay (30.8), sau khi đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bão số 4 Podul vừa qua, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết hiện nay trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới.

Tin bão mới nhất: Hoàn lưu bão số 4 Podul sẽ gây mưa kéo dài ở Bắc Bộ

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc nên trong ngày 30.8, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ còn có mưa vừa, mưa to, từ đêm nay mưa giảm nhanh. Trong khi đó, mưa sẽ kéo dài ở Bắc Bộ đến 2.9.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Podul đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thảo Anh |

Sáng nay (30.8), sau khi đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.