Bão số 4 Noru: Hơn 1,25 triệu hộ dân miền Trung đã được cấp điện trở lại

Tường Minh |

Hơn 1,25 triệu hộ dân ở các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đã được cấp điện trở lại sau bão số 4 Noru.

Tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết: Đến 17h ngày 28.9, đơn vị này đã khôi phục cấp điện trở lại cho 1.251.978 hộ dân ở miền Trung – Tây Nguyên bị ảnh hưởng do bão Noru, chiếm tổng số 66,8% hộ dân bị mất điện do bão số 4.

Đặc biệt, đã có 3 Công ty Điện lực là Đắk Nông, Đắk Lắk và Phú Yên đã cấp điện trở lại 100% cho người dân bị mất điện.

Hiện toàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang còn 6.223 trạm biến áp đang mất điện, chiếm tỉ lệ 12,6% với 621.626 hộ dân đang được các đơn vị nỗ lực tiếp tục xử lý để có thể cấp điện trở lại trong tối hôm nay và ngày mai 29.9.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết: Bão số 4 đã ảnh hưởng đến lưới điện nhiều tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đặc biệt là tại 4 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Nhưng, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước bão về công tác quản lý kỹ thuật, phát quang hành lang tuyến nên so với các cơn bão trước, ảnh hưởng đối với lưới điện vẫn nhẹ hơn. Lưới điện bị ảnh hưởng nặng nhất là tại 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

"Từ sáng sớm hôm nay chúng tôi đã huy động các đơn vị ít bị ảnh hưởng tham gia xuất quân hỗ trợ cho Công ty Điện lực Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Một số khu vực vùng sâu vùng xa, những nơi bị chia cắt, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý để có điện trong vài ngày tới. 

Dự kiến trong tối hôm nay và ngày mai 29.9, chúng tôi sẽ cơ bản sẽ cấp điện trở lại cho người dân, trừ các điểm bị ngập lụt, sạt lở, chia cắt", ông Cư cho biết.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Khôi phục lại điện tại Gio Linh sau khi bão số 4 quét qua

Nhóm PV |

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (Noru), đêm 27 rạng sáng 28 tháng 9 trên địa bàn Quảng Trị có mưa to đến rất to, gió bão cấp 7, cấp 8 làm mất điện một số khu vực. Công ty Điện lực Quảng Trị đang huy động lực lượng khẩn trương xử lý khôi phục cấp điện trở lại phục vụ khách hàng.

Bão số 4 mạnh, thiệt hại giảm bởi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền

Tường Minh – Nguyễn Linh |

Trong chưa đầy 2 ngày trước khi bão số 4 Noru đổ bộ, các địa phương đã gấp rút kêu gọi, hướng dẫn cho 57.840 tàu thuyền với 299.678 người di chuyển tránh trú và neo đậu an toàn. Trong ngày 27.9 đã tổ chức sơ tán hơn 108.441 hộ dân (với 340.863 người) đến nơi an toàn. Vậy nên mặc dù sức tàn phá của cơn bão có cường độ mạnh, di chuyển nhanh, nhưng thiệt hại được giảm thiểu ở mức tối đa.

Bão số 4 đi qua, nhiều tuyến đường sạt lở, cảnh báo nguy cơ lũ quét

Nhóm PV |

Bão số 4 đi nhanh nên mưa gió ở khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang giảm dần. Lúc này nhiều nơi đã tạnh, gió đã yếu đi. Tuy nhiên thiệt hại để lại sau bão là rất lớn.

Bão số 4 Noru đi sâu vào đất liền, gây mưa lớn từ Quảng Bình đến Huế

Bảo Bình |

Do ảnh hưởng từ bão số 4 Noru, chiều nay, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khôi phục lại điện tại Gio Linh sau khi bão số 4 quét qua

Nhóm PV |

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (Noru), đêm 27 rạng sáng 28 tháng 9 trên địa bàn Quảng Trị có mưa to đến rất to, gió bão cấp 7, cấp 8 làm mất điện một số khu vực. Công ty Điện lực Quảng Trị đang huy động lực lượng khẩn trương xử lý khôi phục cấp điện trở lại phục vụ khách hàng.

Bão số 4 mạnh, thiệt hại giảm bởi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền

Tường Minh – Nguyễn Linh |

Trong chưa đầy 2 ngày trước khi bão số 4 Noru đổ bộ, các địa phương đã gấp rút kêu gọi, hướng dẫn cho 57.840 tàu thuyền với 299.678 người di chuyển tránh trú và neo đậu an toàn. Trong ngày 27.9 đã tổ chức sơ tán hơn 108.441 hộ dân (với 340.863 người) đến nơi an toàn. Vậy nên mặc dù sức tàn phá của cơn bão có cường độ mạnh, di chuyển nhanh, nhưng thiệt hại được giảm thiểu ở mức tối đa.

Bão số 4 đi qua, nhiều tuyến đường sạt lở, cảnh báo nguy cơ lũ quét

Nhóm PV |

Bão số 4 đi nhanh nên mưa gió ở khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang giảm dần. Lúc này nhiều nơi đã tạnh, gió đã yếu đi. Tuy nhiên thiệt hại để lại sau bão là rất lớn.

Bão số 4 Noru đi sâu vào đất liền, gây mưa lớn từ Quảng Bình đến Huế

Bảo Bình |

Do ảnh hưởng từ bão số 4 Noru, chiều nay, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.