Bão số 4 bất ngờ đổi hướng, đe dọa các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An

Kh.V |

Từ đêm qua (14.8), bão số 4 bắt đầu đổi hướng di chuyển về phía Tây. Hồi 7 giờ ngày 15.8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An khoảng 500-600km về phía Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 15.8 vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An khoảng 500-600km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.   

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7 giờ ngày 16.8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An khoảng 270-350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão. 

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 11. Biển động mạnh. Từ sáng sớm mai (16.8), ở phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7 giờ ngày 17.8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnhcấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: Cấp 3.    

Cảnh báo mưa lớn

Từ đêm 15.8 đến đêm 17.8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (15.8), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m; biển độngmạnh.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Bão số 4 đổ bộ, Chương Mỹ có nguy cơ tiếp tục biến thành "ốc đảo"

Thảo Anh |

Bão số 4 đổ bộ có thể khiến sông Bùi lặp lại trận lũ, tái diễn ngập úng Chương Mỹ (Hà Nội), gây sạt lở nghiêm trọng ở các tỉnh vùng núi như Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình...

Lý giải hướng đi "dị thường" của cơn bão số 4 Bebinca

Thảo Anh |

Bão số 4 Bebinca di chuyển rất phức tạp, đổi hướng liên tục và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Lý giải về hướng di chuyển “dị thường” này, ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn phân tích có nhiều lý do.

Dự báo thời tiết 15.8: Bão số 4 áp sát đất liền, cảnh báo mưa lớn

Thế Anh |

Đến 16 giờ hôm nay (15.8), vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bão số 4 đổ bộ, Chương Mỹ có nguy cơ tiếp tục biến thành "ốc đảo"

Thảo Anh |

Bão số 4 đổ bộ có thể khiến sông Bùi lặp lại trận lũ, tái diễn ngập úng Chương Mỹ (Hà Nội), gây sạt lở nghiêm trọng ở các tỉnh vùng núi như Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình...

Lý giải hướng đi "dị thường" của cơn bão số 4 Bebinca

Thảo Anh |

Bão số 4 Bebinca di chuyển rất phức tạp, đổi hướng liên tục và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Lý giải về hướng di chuyển “dị thường” này, ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn phân tích có nhiều lý do.

Dự báo thời tiết 15.8: Bão số 4 áp sát đất liền, cảnh báo mưa lớn

Thế Anh |

Đến 16 giờ hôm nay (15.8), vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).