Bão số 3 đổ bộ, gần 72 nghìn tàu đã vào nơi trú tránh

L.V |

Tính đến 16h chiều 1.8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.635 tàu/284.989 người tìm nơi trú tránh.

Trong đó, đối với các tàu, thuyền hoạt động trên biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa (đang hoạt động ven bờ, đang di chuyển tránh bão): 693 tàu/3.013 người; hoạt động ở các khu vực khác và neo đậu tại các bến: 70.942 tàu/281.976 người (có 20 tàu Quảng Bình/120 lao động trú tránh tại đảo Hải Nam, Trung Quốc).

Lực lượng chức năng cũng đã kiểm đếm và thông tin tới 7.907 lồng bè, lều, chòi canh/11.193 người.

Để giảm thiểu thiệt hại tính mạng và tải sản nhân dân do ảnh hưởng của bão số 3, các địa phương và lực lượng chức năng đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3. Trong đó, tăng cường lực lượng trực ban phòng chống bão, lũ; chủ động, sẵn sàng tổ chức các đoàn công tác xuống địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão, lũ.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban, theo dõi các bản tin bão số 3 và diễn biến thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; Bộ đội biên phòng các tỉnh Quảng Ninh đến Khánh Hòa duy trì thường trực 6.884 cán bộ, chiến sĩ/300 phương tiện (34 tàu, 98 ca nô, xuồng, 168 ôtô) tham gia kêu gọi, sắp xếp neo đậu tàu thuyền và sẵn sàng xử lý tình huống khi có yêu cầu.

Quảng Ninh: Cấm biển từ 10h ngày 1.8.2019. Hải Phòng: Cấm biển từ 17h ngày 1.8.2019. Thái Bình: Cấm biển từ 10h ngày 1.8.2019. Nam Định: Cấm biển từ 19h ngày 1.8.2019.

Tính từ 19h ngày 31.7 đến 13h ngày 1.8, các tỉnh Bắc Bộ có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn: Kim Bôi (Hòa Bình): 43 mm; Mẫu Sơn (Lạng Sơn): 44mm; Nam Định (Nam Định): 41mm; Hà Nam (Hà Nam): 52mm.

Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ sáng mai (2.8) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ trưa mai (2.8) có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10.

Từ đêm nay đến ngày 4.8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).

L.V
TIN LIÊN QUAN

Bão số 3 đổ bộ, vẫn còn 20 tàu cá tránh bão tại đảo Hải Nam (Trung Quốc)

P.N |

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 3, BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu xác định thông tin, vị trí của 20 tàu Quảng Bình tránh trú tại đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Bão số 3 đổ bộ vào đất liền, các giải pháp phòng tránh tai nạn điện

L.V |

Dự báo cơn bão số 3 Wipha sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình. Để tránh những nguy hiểm do tai nạn điện gây ra khi bão đến, Tập đoàn điện lực Việt Nam khuyến cáo người dân cách phòng tránh.

Bão số 3 đang mạnh lên: Sẵn sàng sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm

L.V |

Trước tình hình bão số 3 đe dọa một số tỉnh phía Bắc, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã ban hành công điện yêu cầu khẩn trương ứng phó.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bão số 3 đổ bộ, vẫn còn 20 tàu cá tránh bão tại đảo Hải Nam (Trung Quốc)

P.N |

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 3, BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu xác định thông tin, vị trí của 20 tàu Quảng Bình tránh trú tại đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Bão số 3 đổ bộ vào đất liền, các giải pháp phòng tránh tai nạn điện

L.V |

Dự báo cơn bão số 3 Wipha sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình. Để tránh những nguy hiểm do tai nạn điện gây ra khi bão đến, Tập đoàn điện lực Việt Nam khuyến cáo người dân cách phòng tránh.

Bão số 3 đang mạnh lên: Sẵn sàng sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm

L.V |

Trước tình hình bão số 3 đe dọa một số tỉnh phía Bắc, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã ban hành công điện yêu cầu khẩn trương ứng phó.