Bão số 2 uy hiếp Quảng Ninh: "Cấm” biển từ 11h hôm nay

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 2, có tên quốc tế là Mun – dự báo ảnh hưởng trực tiếp với Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa tạm dừng cấp phép đối với tàu du lịch và tàu ra các tuyển đảo từ 11h hôm nay. Riêng tàu ra đảo Cô Tô, đơn vị này đã tạm dừng cấp phép từ 6h, ngày 3.7.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Như Long – Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô – thông tin, hiện ở Cô Tô vẫn có nắng to nhưng gió đã tăng lên cấp 6-7. Ngay từ sáng hôm qua, huyện đã thông báo, cập nhật tình hình thời tiết qua hệ thống loa truyền thanh để du khách và người dân nắm được, qua đó chủ động phương án di chuyển.

Vùng biển Cô Tô, Vân Đồn bắt đầu có gió lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vùng biển Cô Tô, Vân Đồn bắt đầu có gió lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng

“Chúng tôi đã nhắc du khách nếu muốn về đất liền thì phải về từ hôm qua, chứ hôm nay không thể về được. Hiện, vẫn còn khoảng 1600 du khách ở lại đảo. Tuy nhiên, đêm qua có sự cố ở trong Vân Đồn nên cả huyện Cô Tô mất điện đến giờ vẫn chưa khắc phục xong” – ông Long cho biết – “Chúng tôi đã thông báo đến các nhà hàng, khách sạn tạo điều kiện và đảm bảo an toàn cho số du khách trên đảo”.

Trong khi đó, theo ông Vũ Mạnh Long – Giám đốc Cảng vụ đường thủy tỉnh Quảng Ninh – từ hôm qua, cảng vụ chỉ cấp lệnh nghỉ 1 đêm đối với tàu lưu trú, để 11h trưa nay cùng với tất cả các loại tàu du lịch tham quan ban ngày đưa khách trở về bến và sau đó vào các nơi tránh trú bão.

Theo dự báo, vị trí tâm bão hiện ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 220km, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Tất cả các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long phải về bến lúc 11h trưa nay. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tất cả các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long phải về bến lúc 11h trưa nay. Ảnh: Nguyễn Hùng

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7h, ngày 04.7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trong 24 - 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ đêm nay mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 11.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 mang tên Mun giật cấp 11

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết tối 2.7 áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 2 và có tên quốc tế là Mun.

Dự báo thời tiết 3.7: Bão số 2 đe dọa vùng biển vịnh Bắc Bộ gây mưa lớn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 3.7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2,  khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và trung Trung Bộ có mưa. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 mang tên Mun giật cấp 11

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết tối 2.7 áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 2 và có tên quốc tế là Mun.

Dự báo thời tiết 3.7: Bão số 2 đe dọa vùng biển vịnh Bắc Bộ gây mưa lớn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 3.7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2,  khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và trung Trung Bộ có mưa. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.