Bão số 2 Mun gây mưa to gió lớn, sập cầu làm 4 người thương vong

Thảo Anh |

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn do bão số 2 Mun gây sập một phần cầu Yên Hòa tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, (Thanh Hoá) làm 2 người bị chết, 2 người bị thương khi tham gia giao thông vào đêm và sáng ngày 4.7.2019.

Mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn làm sập cầu

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã thông tin cập nhật mới nhất tính đến 9h sáng hôm nay (4.7) về bão số 2 Mun.

Theo đó, ngày 3.7, bão đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ với sức gió cấp 8, giật cấp 10-11. Đến rạng sáng ngày 4.7 (tức từ 4 - 5h), bão đã đổ bộ vào đất liền gây gió cấp 5-6, giật cấp 7-8, từ Quảng Ninh đến Nam Định, ven biển (tại Hòn Dấu – Hải Phòng) gió cấp 8-9, giật cấp 11.

Sau đó, bão số 2 Mun tiếp tục đi vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.

Hoàn lưu bão số 2 gây mưa rất lớn từ 19h ngày 3.7 đến 7h ngày 4.7 phổ biến từ 20-40mm, một số nơi có mưa lớn như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 203mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 197mm.

Dự báo, trong ngày và đêm 4.7, khu vực Bắc Bộ có tổng lượng phổ biến từ 50-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ.

Thiệt hại ban đầu theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn gây sập một phần cầu Yên Hòa tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, làm 2 người bị chết, 2 người bị thương khi tham gia giao thông vào đêm và sáng ngày 4.7.2019.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lê Hợi/Báo Thanh Hoá.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lê Hợi/Báo Thanh Hoá.

Về tình hình trên biển, Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai các tỉnh đã thông báo, hướng dẫn di chuyển, tránh trú đảm bảo an toàn hướng dẫn cho: 56.714 tàu cá/231.113 người; 484 tàu du lịch; 344 tàu vận tải/1.141 người; 15 tàu nước ngoài/31 người; 8.838 lồng bè, lều, chòi canh/10.750 người;

Tình hình hồ chứa không đáng ngại. Các hồ khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ở mức 25-80% dung tích, các hồ chứa Thanh Hóa, Nghệ An đã tích thêm được 10-30% và hiện đảm bảo an toàn; riêng hồ Đồng Chùa - Tĩnh Gia, Thanh Hóa (1,88 triệu m3) đã đầy nước và đang xả tràn.

Không chủ quan với mưa sau bão

Chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai trong những ngày tới,  Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho rằng, mưa sau bão có thể còn diễn biến phức tạp.

Ở khu vực ven biển, hiện tại, do ảnh hưởng của bão vẫn còn gió mạnh, sóng lớn ven biển, các địa phương cần duy trì kiểm soát, chưa cho tàu thuyền ra khơi và quản lý, hướng dẫn khách du lịch tránh hiên tượng hiếu kỳ gây mất an toàn.

Các tỉnh đồng bằng cần kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ đập, đặc biệt là các công trình xung yếu, bị sự cố và đang thi công; chủ động phương án chống ngập úng tại các khu đô thị.

Đồng thời, tiến hành tiêu nước đệm tại những khu vực có nguy cơ ngập úng; kiểm tra rà soát hệ thống kênh mương, sẵn sàng vận hành thử hệ thống tiêu lớn.

Đặc biệt, các tỉnh miền núi cần chủ động tích nước, đồng thời sẵn sàng các phương án điều tiết đảm bảo an toàn hồ chứa, hạ du, đặc biệt cần sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đối với các công trình đang thi công.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại các hầm lò, khu vực khai thác khoáng sản, bãi xả thải. Luôn sẵn sàng phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu vực dân cư có nguy cơ cao và các cung đường thường xuyên bị ngập sâu, sạt lở.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Bão số 2 Mun suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa dông rất to

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng nay (4.7), sau khi bão số 2 Mun đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão đổ bộ vào Hải Phòng, suy yếu thành áp thấp

Mai Chi |

Bão số 2 đổ bộ vào Hải Phòng lúc 1h đêm ngày 4.7 với cường độ cấp 7-8, gió giật cấp 10, sau khoảng 2 tiếng thì chuyển thành áp thấp, thiệt hại không đáng kể.

Dự báo thời tiết 4.7: Bão số 2 Mun gây mưa rất to ở miền Bắc và miền Trung

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 4.7, do ảnh hưởng của bão số 2 Mun, các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bão số 2 Mun suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa dông rất to

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng nay (4.7), sau khi bão số 2 Mun đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão đổ bộ vào Hải Phòng, suy yếu thành áp thấp

Mai Chi |

Bão số 2 đổ bộ vào Hải Phòng lúc 1h đêm ngày 4.7 với cường độ cấp 7-8, gió giật cấp 10, sau khoảng 2 tiếng thì chuyển thành áp thấp, thiệt hại không đáng kể.

Dự báo thời tiết 4.7: Bão số 2 Mun gây mưa rất to ở miền Bắc và miền Trung

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 4.7, do ảnh hưởng của bão số 2 Mun, các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.