Bão số 15 vào biển Đông, tiếp tục mạnh thêm

Bích Hà |

Sau khi vào biển Đông nước ta, trở thành cơn bão số 15, bão Kai-tak tiếp tục mạnh thêm với sức gió cấp 8, giật cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, hồi 7 giờ ngày 18.12, vị trí tâm bão Kai-tak ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, ngay trên phía Bắc đảo Palaoan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Khoảng trưa nay (18.12), bão Kai-tak sẽ đi vào Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 19.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 7,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 20.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10-15km.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 18.12: Bão Kai-tak vào biển Đông, giá lạnh bao phủ diện rộng

Kh.V |

Đến 13 giờ ngày 18.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Palawan (Philippines), cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 510km về phía Đông Đông Nam.

Bão Kaitak “lừng khừng” nhưng đầy yếu tố bất ngờ, nguy hiểm

Kh.V |

Đó là nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khi trong 12 giờ vừa qua, bão Kaitak hầu như ít dịch chuyển. Sáng 15.12, sức gió mạnh nhất của bão đang giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão Kaitak

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương,  áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Kaitak.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Dự báo thời tiết 18.12: Bão Kai-tak vào biển Đông, giá lạnh bao phủ diện rộng

Kh.V |

Đến 13 giờ ngày 18.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Palawan (Philippines), cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 510km về phía Đông Đông Nam.

Bão Kaitak “lừng khừng” nhưng đầy yếu tố bất ngờ, nguy hiểm

Kh.V |

Đó là nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khi trong 12 giờ vừa qua, bão Kaitak hầu như ít dịch chuyển. Sáng 15.12, sức gió mạnh nhất của bão đang giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão Kaitak

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương,  áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Kaitak.