Bão số 14 vẫn không quên ứng phó hạn, mặn

NHẬT HỒ |

Bão số 14 chính thức xuất hiện tại biển Đông. Cơn bão này sẽ ảnh hưởng các vùng biển các tỉnh miền Tây Nam bộ. Công tác phòng chống bão vẫn song song với việc phòng chống hạn mặn tại các địa phương này.

Ngày 20.12, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn tỉnh Cà Mau cho biết: “Cà Mau sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 14 xuất hiện tại biển Đông. Vào ngày 21.12, Cà Mau sẽ có văn bản chính thức chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phòng chống bão”.

Trước đó, tỉnh Cà Mau có văn bản đề nghị các đơn vị có liên quan chủ động trong phòng chống hạn, mặn mùa khô năm 2021.

The UBND tỉnh Cà Mau, mùa khô năm 2020, tỉnh này đã thiệt hại lên đến trên 1.200 tỉ đồng do hạn mặn. Nhiều tuyến đường giao thông bị sụp lún, hàng chục ngàn ha diện tích sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trên 20.000 hộ dân thiếu nước cục bộ… Trước tình trạng này, để chủ động ứng phó với mùa khô năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các đơn vị chủ động ứng phó, nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do hạn, mặn gây ra.

Trong khi đó, tỉnh Bạc Liêu cũng lên phương án ứng phó với bão số 14 trên biển Đông. Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, ngay ngày mai, 21.12, tỉnh thành lập nhiều đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 14. Trong khi đó, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương ứng phó với hạn mặn mùa khô năm 2021. Hướng dẫn người dân, chủ động nguồn nước ngọt, đừng thấy có mưa do ảnh hưởng bão số 14 mà chủ quan, lơ là trong việc tích nước trữ ngọt tưới tiêu cho trà lúa đông xuân.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 7 ngày: Miền Bắc tiếp tục rét, bão số 14 tiến về phía Nam

Hoàng Minh |

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Bộ phận không khí lạnh đã báo hiện vẫn có cường độ ổn định. Trong những ngày đầu tuần, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Từ giữa tuần, nền nhiệt miền Bắc tăng nhẹ. Một số khu vực có mưa nhỏ rải rác, trưa và chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét. Do ảnh hưởng của bão số 14; trong tuần tới vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Tin bão mới nhất: Chi tiết kịch bản di chuyển và ảnh hưởng của bão số 14

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Chiều 20.12, Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – Cơn bão số 14 của năm 2020 (tên quốc tế là Krovanh). Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Cà Mau bác thông tin thuyền trưởng chém 4 người, vứt xác xuống biển

NHẬT HỒ |

Chiều 15.12, UBND tỉnh Cà Mau chính thức có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị khẳng định không có việc thuyền trưởng chém 4 người, vứt xuống vùng biển Malaysia như thông tin gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dự báo thời tiết 7 ngày: Miền Bắc tiếp tục rét, bão số 14 tiến về phía Nam

Hoàng Minh |

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Bộ phận không khí lạnh đã báo hiện vẫn có cường độ ổn định. Trong những ngày đầu tuần, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Từ giữa tuần, nền nhiệt miền Bắc tăng nhẹ. Một số khu vực có mưa nhỏ rải rác, trưa và chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét. Do ảnh hưởng của bão số 14; trong tuần tới vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Tin bão mới nhất: Chi tiết kịch bản di chuyển và ảnh hưởng của bão số 14

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Chiều 20.12, Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – Cơn bão số 14 của năm 2020 (tên quốc tế là Krovanh). Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Cà Mau bác thông tin thuyền trưởng chém 4 người, vứt xác xuống biển

NHẬT HỒ |

Chiều 15.12, UBND tỉnh Cà Mau chính thức có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị khẳng định không có việc thuyền trưởng chém 4 người, vứt xuống vùng biển Malaysia như thông tin gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.